Quảng Nam nỗ lực khôi phục, sớm cấp điện trở lại cho người dân

Thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cho biết, qua 2 ngày nỗ lực khắc phục, đến 6 giờ sáng nay (30/9), đã có 346.739 khách hàng trên địa bàn 201 xã, phường, thị trấn được cấp điện trở lại sau bão số 2, đạt 75% so tổng số khách hàng do đơn vị quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn 40 xã, phường, thị trấn chưa khôi phục được, làm cho hơn 100 nghìn hộ dân gặp khó khăn…
PC Quảng Nam huy động lực lượng khẩn trương khôi phục mạng lưới điện.
PC Quảng Nam huy động lực lượng khẩn trương khôi phục mạng lưới điện.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam Võ Anh Hùng chia sẻ, công tác khắc phục sự cố lưới điện tại một số khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Một số nơi, do thiệt hại nặng, nước sông còn lớn, đường sạt lở, lại thêm tình trạng người dân không cho phát quang hành lang tuyến, nên tiến độ khắc phục chưa đạt như mong muốn.

Đến sáng nay, vẫn còn hơn 115 nghìn khách hàng ở 40 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa có điện. Trong đó, tại huyện Thăng Bình còn đến 12 xã chưa có điện (gồm: Bình Hải, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Lãnh, Bình Triều, Bình Chánh, Bình Phú, Bình Dương, Bình Quế, Bình Quý, Bình An), tại huyện Núi Thành: 7 xã (Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Tiến, Tam Xuân 2), huyện Tiên Phước còn 7 xã (Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Thọ, Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Phong), huyện Phú Ninh: 3 xã (Tam Lãnh, Tam Lộc, Tam Thành), thị xã Điện Bàn: 2 xã (Điện Trung, Điện Quang), huyện Duy Xuyên: 2 xã (một phần các xã Duy Thành, Duy Hải), huyện Hiệp Đức: 1 xã (Phước Gia), huyện Đông Giang: 1 xã (Kà Dăng).

Theo thống kê, ngay tại thành phố Tam Kỳ cũng còn một số khu vực ở các xã: Tam Phú, Tam Ngọc, Tam Thanh và Tam Thăng hiện vẫn chưa có điện trở lại. Đáng nói, một số khu vực trên địa bàn tỉnh, đến nay vẫn chưa thể tiếp cận được để xử lý sự cố lưới điện như: xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức), thôn Long Thạnh Tây (xã Tam Hải, huyện Núi Thành), thôn Triêm Tây (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn).

Được biết, ngay sau bão, PC Quảng Nam điều động 820 người, 20 phương tiện cẩu-tải. Cùng với lực lượng tại chỗ, Tổng Công ty Điện lực miền trung đã điều động 8 đội xung kích của các Công ty Điện lực: Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Quảng Bình và Dịch vụ Điện lực miền trung… gồm 182 người và 16 phương tiện cẩu, tải để hỗ trợ PC Quảng Nam khắc phục sự cố.

Ngoài ra, PC Quảng Nam cũng đã huy động 5 đơn vị xây lắp trên địa bàn tỉnh, gồm 252 người, 8 phương tiện cẩu-tải; đồng thời chủ động chuẩn bị số lượng lớn máy biến áp, cột sắt lắp ghép, vật tư thiết bị; làm việc với các nhà thầu chuẩn bị hơn 1.500 cột điện bê-tông ly tâm các loại để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, cấp điện lại cho cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam Võ Anh Hùng, PC Quảng Nam đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tập trung lực lượng và phương tiện khắc phục toàn bộ các sự cố lưới điện do bão số 4 gây ra. Hiện PC Quảng Nam huy động 1.254 người cùng 44 phương tiện và vật tư thiết bị cho công tác khắc phục hậu quả bão số 4. Theo đó, đơn vị phấn đấu đến hết ngày 30/9 sẽ có khoảng 96-97% khách hàng trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp điện trở lại sau bão số 4.

Bão số 4 đã làm 3.995/4.369 trạm biến áp bị sự cố, hệ thống lưới điện bị ngã đổ, đứt dây, khiến 449.764 khách hàng (chiếm 97% số khách hàng) thuộc 221/241 xã, phường, thị trấn ở Quảng Nam bị mất điện. Qua tập trung lực lượng khắc phục, đến nay, đã có 201/241 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cấp điện trở lại…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương tích cực hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia cùng với Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, các đơn vị điện lực thu dọn cây cối ngã đổ vào đường dây để ngành điện tập trung dựng cột, xử lý dứt điểm, sớm khôi phục, cấp điện trở lại cho nhân dân. Đồng thời huy động lực lượng giúp người dân khẩn trương sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại; hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định đời sống sau bão lũ…

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở thờ tự dịp Tết Nguyên đán.

Bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các cơ sở tín ngưỡng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao đặc biệt là tại các cơ sở thờ tự, đền, chùa... Vì vậy, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm người dân du xuân, đón Tết, dự hội đầu năm được an toàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và lãnh đạo xã Xuân Nha tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho các bản biên giới.

Mang Tết đến cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới

Xuân về, khắp các xã, bản biên giới Sơn La tràn ngập sắc đào hồng, trắng tinh khôi của hoa mận…. Đây cũng là thời điểm những người lính biên phòng cùng nhau chuẩn bị cho một nhiệm vụ thường niên “mang Tết đến với đồng bào các dân tộc vùng biên giới”.

Chở mùa xuân đến Trường Sa

Chở mùa xuân đến Trường Sa

Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi khắp mọi miền đất nước rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, tại quân cảng Cam Ranh, những chuyến tàu hải quân lại lặng lẽ thực hiện một hải trình đặc biệt: Mang mùa xuân từ đất liền ra với đặc khu Trường Sa.

Tăng cường năng lực tiếp cận thông tin cho người lao động ngành dệt may.

Đẩy mạnh truyền thông công đoàn thời đại số

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội không chỉ là kênh giao tiếp, giải trí, mà còn là công cụ tuyên truyền hiệu quả. Nắm bắt thực tiễn này, tổ chức công đoàn chủ động sử dụng mạng xã hội như một công cụ quan trọng để phòng ngừa tội phạm, bảo vệ công nhân.

[Video] Bắc cầu phao tạm thay thế cầu Sông Lô

[Video] Bắc cầu phao tạm thay thế cầu Sông Lô

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, chiều tối ngày 14/2, Quân khu 2 đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khảo sát thực địa để bắc cầu phao tạm qua sông Lô (tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Cận cảnh những quả quất cảnh Tử Liên tròn, to đều và mọng. (Ảnh: HNV)

[Ảnh] Hoa Tết Thủ đô khoe sắc Xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhất là kể từ ngày 23 tháng Chạp trở lại đây, làng hoa, chợ hoa tại Hà Nội hối hả, tất bật hơn bao giờ hết, phục vụ một mùa Tết mới cho đông đảo người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.