Quảng Nam hình thành cung đường du lịch Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang

Ngày 8/3, tại Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (huyện Đông Giang), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FVG Travel tổ chức Hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025 với chủ đề “Cung đường Di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa”.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các đơn vị thực hiện nghi thức hình thành cung đường di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các đơn vị thực hiện nghi thức hình thành cung đường di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa.

Dự hội thảo có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đại diện lãnh đạo ngành du lịch một số tỉnh, thành phố; các chuyên gia du lịch, đại biểu quốc tế; các hãng hàng không và gần 250 đại biểu, doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế.

Hội thảo tập trung thảo luận, xác định thách thức và đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Nam. Qua đó, thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam nói chung và miền núi phía tây của tỉnh nói riêng.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Quảng Nam công bố, giới thiệu cung đường du lịch kết nối từ đông sang tây (Quảng Nam): Hội An-Mỹ Sơn-Đông Giang, mở rộng không gian du lịch, giảm áp lực lên di sản, kết nối đa dạng các nền văn hóa và thu hút khách.

Một số hoạt động chính trong khuôn khổ Hội thảo Lữ hành quốc tế Quảng Nam 2025 bao gồm: Công bố quyết định và trao chứng nhận Du lịch xanh cho Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang; công bố quyết định phê duyệt tuyến khai thác vận tải trên Cung đường di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng Trời Đông Giang; trao chứng nhận kỷ lục Hành lang có mái che hình rồng vắt qua núi dài nhất Việt Nam; tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm du lịch, OCOP đặc trưng của tỉnh Quảng Nam; ký kết các biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác phát triển du lịch Quảng Nam và công bố Hành lang phát triển du lịch mới tỉnh Quảng Nam: "Cung đường di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa".

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam ký kết biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam ký kết biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, cung đường di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang là tuyến du lịch nội tỉnh chính thức đầu tiên được công bố trong định hướng phát triển hành lang du lịch mới tỉnh Quảng Nam kết nối trung tâm du lịch Hội An-Mỹ Sơn với phía tây của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, sau khi cung đường du lịch kết nối: Hội An-Mỹ Sơn-Đông Giang hình thành, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch cần đẩy mạnh xây dựng, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, cung cấp các dịch vụ có chất lượng phục vụ du khách trong nước và quốc tế; hình thành các chương trình du lịch đa dạng và tổ chức kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục Hành lang có mái che hình rồng vắt qua núi dài nhất Việt Nam.

Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục Hành lang có mái che hình rồng vắt qua núi dài nhất Việt Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, bên cạnh Hội thảo Lữ hành quốc tế-Quảng Nam 2025 còn có chương trình khảo sát “Cung đường Di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa” dành cho các chuyên gia du lịch, đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế (từ ngày 6-9/3).

Chương trình tham quan mang đến cơ hội trải nghiệm và khám phá các điểm đến đặc sắc trên cung đường khi trải nghiệm vẻ đẹp yên bình của Làng Rau Trà Quế; đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Thu Bồn; tham quan 2 di sản văn hóa thế giới: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và khám phá Cổng trời Đông Giang-nơi hội tụ hệ thống 25 thác nước tự nhiên, không gian kiến trúc độc đáo cùng các giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ tu.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.