Quang Hùng MasterD “khuấy động” ở Chương trình Xuân quê hương 2025 tại Nhật Bản

Chương trình Xuân quê hương 2025 với chủ đề “Trái tim Việt Nam” diễn ra tại thành phố Osaka - Nhật Bản trong những ngày đầu năm mới, thu hút hơn 200 nghìn người tham dự, đông nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam, trong đó có Quang Hùng MasterD đã khuấy động chương trình, đem đến những khoảnh khắc đậm tinh thần Việt Nam và cũng hết sức trẻ trung, sôi động.
Quang Hùng MasterD “khuấy động” ở Chương trình Xuân quê hương 2025 tại Nhật Bản

Con số gần 200 nghìn lượt người tới tham dự chương trình Xuân quê hương 2025 với chủ đề “Trái tim Việt Nam” tại thành phố Osaka - Nhật Bản, đã khiến cho ngay cả Ban tổ chức cũng bất ngờ. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa Tết của người Việt lớn nhất và thu hút đông người tham dự nhất từ trước tới nay tại Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cho biết, chương trình "Xuân Quê hương - Trái tim Việt Nam 2025" là cơ hội quý báu để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại khu vực Osaka nói riêng và trên đất nước Nhật Bản nói chung có dịp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Ông Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka (thứ 3 từ trái sang) cùng các chính khách Nhật Bản tại sự kiện Xuân quê hương - Trái tim Việt Nam.

Ông Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka (thứ 3 từ trái sang) cùng các chính khách Nhật Bản tại sự kiện Xuân quê hương - Trái tim Việt Nam.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh: “Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cùng giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu những nét đẹp truyền thống của Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản”.

Chuỗi sự kiện thu hút hơn 200 nghìn người tham dự.

Chuỗi sự kiện thu hút hơn 200 nghìn người tham dự.

Theo ông Đỗ Hải Khôi, đại diện Ban tổ chức, chương trình nhằm tạo ra một sự kiện giao lưu văn hóa Tết của người Việt tại Nhật Bản, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam tới người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế tại Nhật trong năm 2025 - một năm có rất nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc.

“Xuân quê hương 2025 - Trái tim Việt Nam” diễn ra tại Công viên Naniwa no Miya ato nằm ngay cạnh thành cổ Osaka nổi tiếng.

Trong chuỗi ngày diễn ra sự kiện, rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho cộng đồng đã diễn ra như biểu diễn âm nhạc, trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, thi hát, trình diễn áo dài, tìm kiếm Đại sứ “Trái tim Việt Nam”,…

Với sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Huy Lio, sự dẫn dắt của MC - ca sĩ Phúc Anh và MC Aki Thu, dàn nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm sắc xuân và tinh thần Việt như “Một vòng Việt Nam”, “Hào khí Việt Nam”, “Về quê”, “Nam quốc sơn hà - Đất nước lời ru”, “Một năm mới bình an”, “Tết đong đầy”, “Nơi ấy con tìm về”, “Nắng có còn xuân”, “Xuân đẹp làm sao”, “Hầu đồng ngày xuân”,… Đan xen trong chương trình là những màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc của đất nước Nhật Bản.

Màn biểu diễn 50 lá cờ Tổ quốc tung bay chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Màn biểu diễn 50 lá cờ Tổ quốc tung bay chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là tiết mục “Việt Nam trong tôi” do ca sĩ Phúc Anh thể hiện trên nền màn biểu diễn 50 lá cờ Tổ quốc tung bay với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, đã chạm đến trái tim đông đảo khán giả chứng kiến.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD nhận Thư cảm ơn của BTC vì những đóng góp cho chương trình cộng đồng Xuân quê hương - Trái tim Việt Nam.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD nhận Thư cảm ơn của BTC vì những đóng góp cho chương trình cộng đồng Xuân quê hương - Trái tim Việt Nam.

Bên cạnh đó, phần biểu diễn của “Anh trai say hi” Quang Hùng MasterD trong lễ bế mạc cũng khiến khán giả bùng nổ. Quang Hùng MasterD đã mang đến cho những người con xa quê những ca khúc làm nên tên tuổi của anh: “Trói em lại”, “Thủy triều”, “Đừng khóc một mình”, “Intro”.

“Xuân quê hương 2025 - Trái tim Việt Nam” là sự kiện giao lưu văn hóa Tết lớn nhất trong năm dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và các tổ chức, hội đoàn uy tín của người Việt tại Nhật Bản như: Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), Hiệp hội Hỗ trợ Việt Nhật NPO, Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nhật Kansai (VJS), Hiệp hội Hỗ trợ người Việt Kansai, Hiệp hội Người Việt Kobe, Hội Hữu nghị Việt Nam Osaka, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Dcom Money, Fonehouse, Tconnect, Camon Group, Nhà mạng CmLink…

Tiết mục trình diễn áo dài tại sự kiện.

Tiết mục trình diễn áo dài tại sự kiện.

Ban tổ chức đặt mục tiêu sự kiện sẽ thu hút khoảng 100 nghìn người tới tham dự. Tuy nhiên, đã có tới gần 200 nghìn lượt người đến với chương trình, vượt ngoài dự kiến. Đặc biệt trong ngày bế mạc chương trình với vòng chung kết cuộc thi Đại sứ “Trái tim Việt Nam” và sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hùng MasterD, trong không gian rộng lớn của công viên Naniwa no Miya ato, hàng chục nghìn người cùng tập trung một lúc đã tạo ra hình ảnh biển người lớn chưa từng có từ trước tới nay trong bất cứ một sự kiện nào của người Việt tại Nhật Bản.

Lý giải về sự thành công và thu hút của chương trình, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch Camon Group, một thành viên trong BTC, chia sẻ: “Có lẽ chính sự đoàn kết của những người Việt xa xứ tại Nhật Bản, cùng sự hỗ trợ, làm việc chuyên nghiệp của những nghệ sĩ, đạo diễn có chuyên môn từ Việt Nam sang và đặc biệt là những thông điệp, tiết mục ý nghĩa trong chương trình, đã thu hút những trái tim Việt Nam, người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế đến với chương trình”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.