Quảng Bình: Các chuyên gia kiến nghị xây dựng đê ngầm để bảo vệ bãi biển Nhật Lệ

Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Viện Thủy công và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng, nguyên nhân xói lở tuyến kè biển Hải Thành-Quang Phú và định hướng giải pháp bảo vệ”.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Cát, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật biển, Trường Đại học Thủy lợi phát biểu tại hội thảo
Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Cát, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật biển, Trường Đại học Thủy lợi phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo có các chuyên gia hàng đầu về ngành thủy lợi như: Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Cát, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật biển, Trường Đại học Thủy lợi; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Anh Quân, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cùng đơn vị tư vấn, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình.

Tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan cho biết, công trình kè biển Hải Thành-Quang Phú được xây dựng với kỳ vọng ứng phó hiệu quả với tình trạng xói lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cũng như các hạ tầng thiết yếu và phát triển du lịch ven biển của thành phố.

Tuy nhiên, những năm gần đây, do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, bờ biển Hải Thành-Quang Phú và Bảo Ninh - vốn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam đang bị xâm thực nghiêm trọng.

ggshgs.jpg
Tuyến kè biển Quang Phú, thành phố Đồng Hới bị sóng đánh sập trong tháng 10/2021

Chỉ sau thời gian vận hành, công trình kè biển Hải Thành-Quang Phú liên tục bị sóng biển đánh vỡ, hư hỏng sau những cơn bão, lũ lịch sử cuối năm 2020 và các năm 2021, 2023. Mặc dù địa phương đã có những nỗ lực sửa chữa, nhưng sự ổn định bền vững của tuyến kè vẫn là nỗi trăn trở, do chưa có giải pháp triệt để, lâu dài.

Tại hội thảo này, chính quyền thành phố mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về thủy lợi thảo luận đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp để xây dựng tuyến kè Hải Thành-Quang Phú bền vững và bảo đảm không ảnh hưởng đến du lịch biển.

Theo đại diện đơn vị tư vấn, từ kết quả khảo sát thực tế và phân tích đánh giá hiện trạng nguyên nhân xảy ra sự cố, đơn vị đề xuất cần ưu tiên sửa chữa, gia cố các đoạn kè hư hỏng nghiêm trọng bằng các giải pháp kè mái nghiêng, sử dụng đá hộc hoặc kết cấu phụ kiện đúc bê-tông sẵn… để bảo vệ.

Các chuyên gia đến từ Viện Thủy công và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển đã đi sâu phân tích nguyên nhân, tình trạng và đề xuất các giải pháp để bảo đảm tính lâu dài cho khu vực. Trong đó nêu rõ, trước mắt, để bảo đảm an toàn công trình và hạn chế nguy cơ sạt lở lan rộng, cần có phương án sửa chữa nhằm phục hồi chức năng chống xói lở của tuyến kè này.

Về lâu dài, cần xây dựng công trình đê ngầm giảm sóng xa bờ để giảm năng lượng sóng trước khi vào bờ, tạo điều kiện hình thành, ổn định lại bãi cát tự nhiên, từ đó tăng hiệu quả bảo vệ tuyến bờ kè, duy trì giá trị cảnh quan, du lịch bền vững.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để tiếp tục đánh giá, xác định nguyên nhân và lựa chọn vật liệu, biện pháp thi công phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu.

Chủ tịch thành phố Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan đề nghị, đơn vị tư vấn cần tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học để lập phương án thiết kế nghiên cứu tu sửa công trình tốt hơn. Cùng với đó là có giải pháp nghiên cứu tiêu sóng từ xa để khi có điều kiện địa phương sẽ thực hiện dự án phù hợp, hiệu quả và bảo đảm cho mục tiêu phát triển bền vững.

“Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn và các ngành của tỉnh, chúng tôi sẽ có báo cáo tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phương án tối ưu nhất để bảo đảm sự bền vững tuyến kè biển Hải Thành-Quang Phú cũng như bãi biển Nhật Lệ trong thời gian tới”- ông Hoàng Ngọc Đan nói.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.