Quảng bá văn hóa đất cố đô qua tà áo dài

Ngày 9/9, tại Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình sẽ diễn ra chương trình thời trang “Tinh hoa Cố đô” của nhà thiết kế Thạch Linh. Đây cũng là show thời trang đầu tiên của nhà thiết kế 9x tại Hoa Lư.
Các người mẫu, hoa hậu sẽ tham gia chương trình thời trang “Tinh hoa Cố đô”.
Các người mẫu, hoa hậu sẽ tham gia chương trình thời trang “Tinh hoa Cố đô”.

Thạch Linh nổi danh nhiều năm qua với vai trò là nhà thiết kế trang phục biểu diễn cho nhiều nghệ sĩ như Tân Nhàn, Sao Mai Huyền Trang, Lương Nguyệt Anh, Sèn Hoàng Mỹ Lam…

“Tinh hoa Cố đô” là show trình diễn áo dài và trang phục dạ hội tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và các di tích lịch sử của vùng đất Ninh Bình. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là bộ áo dài “Tinh hoa Cố đô” được lấy cảm hứng từ những địa danh, đặc sản đậm chất Ninh Bình như Tràng An, cố đô Hoa Lư, rượu Kim Sơn, dê núi Ninh Bình… “Mang cả Ninh Bình vào trong tà áo dài” - đó là điều mà Thạch Linh gửi gắm để hiện thực hóa tâm nguyện quảng bá văn hóa, du lịch quê hương Ninh Bình qua thời trang.

Một phác thảo thiết kế trong bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa Cố đô”.

Một phác thảo thiết kế trong bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa Cố đô”.

Thạch Linh cho biết, cô luôn dành cho vùng đất Ninh Bình một tình yêu đặc biệt. Với cô, Ninh Bình là quê hương thứ hai, là nơi mang đến cho cô nhiều cảm hứng sáng tạo trong nghệ thuật. “Tinh hoa Cố đô” là một cách để cô tri ân miền quê này, tri ân những người luôn đồng hành với mình từ khi bắt đầu khởi nghiệp. Bên cạnh đó, đây cũng chính là món quà cô dành tặng gia đình mình, bởi Ninh Bình là quê hương chồng cô - người luôn âm thầm ủng hộ và chia sẻ khó khăn cùng cô trong cuộc sống cũng như công việc. “Mỗi thiết kế là toàn bộ tâm tư tình cảm tôi dành cho quê hương Ninh Bình. Tôi mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa những phong cảnh hùng vĩ nơi đây tới bạn bè trong và ngoài nước” - Thạch Linh nói.

Đây là bộ sưu tập thuộc dự án “Quảng bá Việt Nam 2023” được cô khởi xướng nhằm lan tỏa hình ảnh áo dài. Trong đó, các thiết kế áo dài đều được gắn liền với các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, mỗi tỉnh thành sẽ là một bộ sưu tập mang đặc trưng riêng của mình.

Tham gia trình diễn trong chương trình là dàn Hoa hậu, Á hậu được nhiều người yêu mến của showbiz Việt như Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Miss Grand 2022 Đoàn Thiên Ân, Á hậu Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi. Đảm nhận vai trò MC chương trình cũng là một nàng Hậu tài sắc: Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Ngoài ra còn có Hoa hậu cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023 (MIQ) Nguyễn Hà Dịu Thảo, Á hậu 1 Nguyễn Tường San, Á hậu 2 Nguyễn An Nhi cùng 7 người đẹp Trần Quân, Đỗ Tây Hà, Nikkie Song Phúc, Mỹ Trần, Nguyễn Vũ Hà Anh, Nguyễn Đan Tiên, Bolo Nguyễn.

Cùng với dàn MIQ 2023 và dàn hậu nổi tiếng, chương trình “Tinh hoa Cố đô” của nhà thiết kế Thạch Linh còn có sự tham gia của nhiều mẫu nhí tài năng. Bên cạnh đó, nhiều giọng ca được công chúng yêu thích cũng sẽ hội tụ trong chương trình. Ngoài ra, đêm thời trang đặc biệt diễn ra tại Hoa Lư của nhà thiết kế Thạch Linh còn có khách mời là 3 nhà thiết kế trẻ tài năng Nguyễn Minh Công, Kiên Vũ, Nguyễn Hùng Bảo.

Tiết lộ thêm về “Tinh hoa Cố đô”, nhà thiết kế Thạch Linh cho biết, sân khấu đêm diễn được thiết kế trong không gian Phố cổ Hoa Lư Ninh Bình, lấy cảm hứng chủ đạo từ không gian Núi đá vôi Ninh Bình và sắc xanh rong rêu của Tràng An và đầm Vân Long. Với mong muốn quảng bá du lịch Ninh Bình, lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp vùng đất Hoa Lư qua thời trang, show “Tinh hoa Cố đô” sẽ không bán vé để mọi người dân đều có cơ hội thưởng thức.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.