Phát triển bền vững ngành khai thác hải sản (Tiếp theo và hết) (*)

Quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản

Sau 5 năm hành động và 6 tháng cao điểm nỗ lực gỡ “thẻ vàng” trong khai thác hải sản, các địa phương ven biển của nước ta đã ghi nhận nhiều kết quả đáng mừng. Ngoài việc nâng cao nhận thức cho ngư dân, việc quản lý tàu cá cũng đi vào nền nếp. Hơn thế nữa, đây cũng là cơ hội để các địa phương sắp xếp, cơ cấu lại nghề khai thác hải sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ổn định hơn.
Thương lái thu mua hải sản tại cảng cá An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thương lái thu mua hải sản tại cảng cá An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo đánh giá của Cục Kiểm ngư, đến cuối tháng 5, qua theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện tại các địa phương ven biển thì nhiều địa phương đã gần hoàn thành công tác đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), cập nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase)…

Sóc Trăng là một trong những tỉnh có thế mạnh trong lĩnh vực khai thác thủy sản với đội tàu đánh bắt gần 1.000 chiếc. Đến nay, tất cả tàu cá ở Sóc Trăng có chiều dài hơn 15m đã được lắp đặt VMS. Các trường hợp mất kết nối chủ động do tác động của con người cũng được cơ quan chuyên môn tiến hành xử lý. Các cơ quan chức năng cấp giấy phép cho 968/1.000 tàu (còn lại 32 tàu không hoạt động hoặc hư mục), đồng thời cập nhật dữ liệu tàu cá vào VNFishbase.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Ngọc Nhã cho biết, lực lượng kiểm tra, kiểm soát tất cả tàu cá xuất, nhập bến, thiết bị VMS hoạt động liên tục 24 giờ khi tàu cá rời cảng; giám sát trong ngày, 100% số tàu hoạt động trên biển. Đồng thời, tỉnh thường xuyên phối hợp UBND các tỉnh lân cận quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sóc Trăng cấp 21 giấy thẩm định, truy xuất, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác của bốn doanh nghiệp với tổng sản lượng thủy sản là 2.207 tấn; cấp 40 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với khối lượng 510,3 tấn cho các doanh nghiệp. Qua kiểm tra, toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm; bảo đảm tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định, chủ tàu/thuyền trưởng thông báo cho bộ phận điều hành một giờ trước khi cập cảng. Gần 8.000 tấn thủy sản khai thác được giám sát khi bốc dỡ tại cảng cá. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Vương Quốc Nam cho biết, tỉnh đã thực hiện tốt các khuyến cáo về “thẻ vàng” của EC.

Tại Thanh Hóa, ngoài quản lý tàu cá xa bờ, chính quyền các phường, xã còn đánh số 1.375 thuyền cá có chiều dài 6m trở xuống để phục vụ quản lý và đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đến nay, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ phí thuê bao, lắp đặt VMS cho hơn 1.121 tàu cá, đạt tỷ lệ 98%. Cơ quan chức năng đã cập nhật dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản của 2.493 tàu cá vào hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia. Ông Lê Bá Lực, Trưởng Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã có 2.096 tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt tỷ lệ 84%; số lượng tàu cá của tỉnh Thanh Hóa đã đánh dấu quản lý đạt 100%; Thanh Hóa đang xây dựng đề án, xúc tiến thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong tuần tra, kiểm soát, thanh tra, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản.

Trong khi đó, Đà Nẵng hiện có tổng số 1.230 tàu cá đang hoạt động. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, từ năm 2019 đến nay, thành phố đã hỗ trợ gần 23 tỷ đồng cho 977 lượt tàu cá của 860 chủ tàu cá mua bảo hiểm thân tàu, VMS, trang bị máy móc, thiết bị… Đến nay, Đà Nẵng có 567/588 tàu cá có chiều lớn nhất từ 15m trở lên đã lắp đặt VMS và không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Trong đợt cao điểm 180 ngày hành động chống khai thác IUU, cùng với việc tuyên truyền cho ngư dân, chủ tàu, các cơ quan chức năng Nghệ An đã tập trung cao điểm quản lý tàu cá. Các cảng cá ở Nghệ An đã được đầu tư nâng cấp hạ tầng, trong đó, ba cảng cá đủ điều kiện chỉ định, có đủ hệ thống để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Các cảng cá đã cập nhật tàu ra, vào cập cảng và sản lượng hải sản chính xác hơn; việc ghi, nộp nhật ký dần được cải thiện hơn, nhiều ngư dân đã chủ động, tự giác ghi nhật ký khai thác và nộp cho cảng cá kịp thời.

Tại huyện Gio Linh (Quảng Trị), nơi có đội tàu cá nhiều nhất tỉnh với hơn 180 chiếc khai thác hải sản xa bờ và gần 700 chiếc đánh bắt gần bờ. Ngư dân Bùi Văn Còng ở Khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, chủ một tàu cá công suất 400CV cho biết, mỗi chuyến đi khai thác hải sản phải có giấy xác nhận của Văn phòng IUU tại Cửa Việt, sau đó đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Lợi làm thủ tục xuất lạch. Ngư dân đưa tàu cá nhập lạch sẽ làm ngược lại.

Thiếu tá Võ Khắc Hoàn, Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Lợi cho biết, trước khi ngư dân đưa tàu cá xuất lạch, đơn vị kiểm tra giấy tờ, con người và phương tiện. Chủ tàu cá phải ký vào bản cam kết đúng số lượng thuyền viên đi biển, giám sát hành trình, giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký tên thuyền viên. Từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 4, không có tàu cá ở huyện Gio Linh vi phạm IUU.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh đã thực hiện đánh dấu tàu cá cho 442/446 tàu và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 436/446 tàu; có 184/192 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình; tất cả tàu cá xuất, nhập lạch tại các đồn/trạm biên phòng tuyến biển đã được kiểm tra, kiểm soát.

Thông qua hệ thống giám sát tàu cá, Chi cục Thủy sản tỉnh phân công cán bộ trực giám sát, theo dõi chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển nên trong thời gian qua không có tàu mất kết nối trên biển quá 10 ngày và không có tàu cá hoạt động vi phạm vùng biển nước ngoài. Nội dung thu nộp, nhật ký khai thác thủy sản của các thuyền trưởng tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại cảng cá được thực hiện nghiêm túc. Bốn tháng đầu năm đã thu được 741 cuốn nhật ký khai thác thủy sản/741 lượt tàu cập cảng; tổ chức giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ tại cảng cá chỉ định.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, trong sáu tháng hành động cao điểm vừa qua, mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng mừng, song tại các tỉnh ven biển, trong quá trình tổ chức thực hiện đã có những khó khăn, vướng mắc về căn cứ pháp lý, nguồn lực (nhân lực, kinh phí), công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có liên quan, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý cũng như ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân chưa tốt, dẫn đến còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Cùng với tăng cường rà soát, quản lý hệ thống tàu đánh cá kể cả xa bờ và ven bờ, các địa phương ven biển triển khai nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất các vi phạm của chủ tàu cá. Tỉnh Nghệ An đã ký kế hoạch phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Các lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện hàng trăm chuyến tuần tra ven biển để nhắc nhở và xử phạt các tàu, thuyền đánh bắt trái phép, đánh bắt tận diệt.

Nhờ đó, tình trạng dùng các vật liệu nổ hoặc ngư cụ đánh bắt trái phép trên vùng biển ven bờ gần đây giảm hẳn. Còn tại tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh đã phát hiện 50 thiết bị giám sát hành trình của sáu chủ tàu có 63 hành vi vi phạm, xử phạt hơn 8,7 tỷ đồng. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ tàu cá với số tiền 2,852 tỷ đồng do có tới 27 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Ông Nguyễn Quang Hùng cho biết, để chống khai thác IUU và tiến tới phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế chúng ta cần phải triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả tại tất cả các tỉnh ven biển. Mỗi địa phương cần phải tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai công tác quản lý tàu cá tại địa phương theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; thực hiện nghiêm túc, có kết quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc khắc phục các bất cập, hạn chế hiện nay.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp các bộ, ngành, địa phương có liên quan để quản lý theo chuỗi đối với hoạt động của tàu cá khi tham gia khai thác thủy sản, thực hiện việc xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác bảo đảm tuân thủ đúng quy định; kiên quyết không dung túng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan vì lợi ích cá nhân làm ăn phi pháp ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của cả nước.

Trước mắt, các tỉnh tập trung cao độ nguồn lực để kiểm soát hoạt động của tàu cá và kiên quyết xác minh, xử phạt triệt để các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

(★) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 25/5/2023.

Có thể bạn quan tâm

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.