Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu

Ngày 21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Truyền thống và hiện tại”.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Truyền thống và hiện tại”.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Truyền thống và hiện tại”.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 50 năm qua, đặc biệt là từ khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

Trong đó, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột chính của quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ. Các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân đã có những bước phát triển thực chất...

Nhìn lại 50 năm quan hệ, hợp tác Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Huệ, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quan hệ, hợp tác của 2 nước được xây dựng trên một nền tảng rất vững chắc.

Đó là một mối quan hệ với bề dày lịch sử trên dưới 2000 năm, trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật hai nước phát triển ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm phong phú thêm nền văn hóa, khoa học kỹ thuật mỗi nước.

Đến nay, “quan hệ, hợp tác Việt Nam-Ấn Độ đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; đưa hai nước trở thành đối tác tin cậy, quan trọng lẫn nhau - đó là quan hệ, đối tác chiến lược toàn diện”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Huệ nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam-Ấn Độ không ngừng phát triển. Kể từ năm 2010 đến nay, Ấn Độ liên tục nằm trong tốp 20 đối tác thương mại của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam-Ấn Độ tăng từ 2,75 tỷ USD năm 2010 lên 13,2 tỷ USD vào năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ tăng từ 992 triệu USD năm 2010 lên 6,25 tỷ USD năm 2021.

Theo bà Đồng Thị Thùy Linh, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ấn Độ với thị trường rộng lớn, sức mua lớn là cơ hội tốt để phát triển và mở rộng thị trường cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam.

Việc ký kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AIFTA) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ. Đồng thời, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu vào thị trường Việt Nam.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, thảo luận liên quan các chủ đề về tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của hai nước trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Đề xuất, gợi mở tiềm năng hợp tác sâu rộng của hai quốc gia trong thời gian hiện tại và tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE).