Ngày Ấn Độ - “Lễ hội của sự thống nhất trong đa dạng”

Những nét đẹp truyền thống của văn hóa Ấn Độ từ kiến trúc, trang phục, điệu múa, ẩm thực hiện diện tại Việt Nam đã làm phong phú thêm văn hóa mảnh đất hình chữ S, đồng thời góp phần thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Các đại biểu tham dự sự kiện.
Các đại biểu tham dự sự kiện.

Chiều 18/3, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức sự kiện Ngày Ấn Độ với chủ đề “Lễ hội của sự thống nhất trong đa dạng” nhằm thúc đẩy quan hệ văn hóa với cộng đồng người Ấn Độ và người Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của các thành viên cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội và những người bạn Việt Nam của Ấn Độ, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ, 50 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam, nhiệm kỳ Chủ tịch G-20 của Ấn Độ và Năm Quốc tế về Hạt kê.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sadeep Arya phát biểu khai mạc Lễ hội.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sadeep Arya phát biểu khai mạc Lễ hội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Sadeep Arya cho biết, với nhiều hoạt động phong phú cùng sự tham gia của đông đảo thành viên cộng đồng người Ấn và những người bạn Việt Nam, sự kiện góp phần đưa văn hóa Ấn Độ tới gần hơn với người Việt cũng như bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Ngài Sadeep Arya cũng bày tỏ hy vọng, thông qua sự kiện này, người dân Việt Nam, đặc biệt là những người tham dự hôm nay sẽ có thêm những trải nghiệm, và hiểu biết về sự đa dạng trong thống nhất của Ấn Độ.

Lễ hội giới thiệu sự đa dạng của Ấn Độ thông qua các tiết mục biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các hình thức múa cổ điển, dân gian, cũng như các màn trình diễn yoga của những người thực hành giàu kinh nghiệm.

Ngoài ra, đến với lễ hội, du khách cũng được thưởng thức ẩm thực từ các vùng miền khác nhau; chiêm ngưỡng các gian hàng thủ công, dệt may truyền thống của đất nước Nam Á; trải nghiệm vẽ henna hoặc mehndi...

Du khách thích thú trải nghiệm vẽ henna Ấn Độ.

Du khách thích thú trải nghiệm vẽ henna Ấn Độ.

Năm 2023 được Đại hội đồng Liên Hợp quốc tuyên bố là Năm Quốc tế về Hạt Kê nên lễ hội ẩm thực cũng giới thiệu các món ăn khác nhau được làm từ hạt kê giàu dinh dưỡng và có khả năng chống chọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định, Việt Nam luôn xem Ấn Độ là một người bạn thủy chung, một đối tác lớn quan trọng.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại sự kiện.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ Phương Nga nhấn mạnh, những nét đẹp truyền thống của văn hóa Ấn Độ từ kiến trúc, trang phục, điệu múa, ẩm thực góp phần làm phong phú thêm văn hóa Việt Nam và thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai quốc gia.

Sự kiện hôm nay là một đóng góp quý báu và giúp thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, thủy chung giữa Việt Nam và Ấn Độ do hai vị lãnh tụ Hồ Chí Minh và Jawaharlal Nehru đích thân kiến tạo và được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tạo thêm động lực thúc đẩy, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, góp phần thiết thực vào sự phát triển của 2 nước và đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ.

'Kê' là trong số những cây trồng đầu tiên được canh tác ở Ấn Độ và có một số bằng chứng về việc loài cây lương thực này được tiêu thụ từ thời nền văn minh thung lũng sông Ấn 4.000 năm trước. Được trồng ở hơn 130 quốc gia, kê được coi là lương thực truyền thống của hơn nửa tỷ người trên khắp châu Á và châu Phi. Kê là loại cây trồng không cần nhiều nước và vật tư đầu vào nông nghiệp thấp hơn so các loại ngũ cốc và lương thực tương tự khác. Nhận thấy tiềm năng to lớn của Kê, vốn phù hợp một số Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc, Chính phủ Ấn Độ quyết định ưu tiên Hạt kê.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng Đại sứ Ấn Độ Sadeep Arya tham quan các gian hàng ẩm thực.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng Đại sứ Ấn Độ Sadeep Arya tham quan các gian hàng ẩm thực.

Màn trình diễn yoga tại lễ khai mạc.

Màn trình diễn yoga tại lễ khai mạc.

Một tiết mục múa truyền thống Ấn Độ.

Một tiết mục múa truyền thống Ấn Độ.

Du khách nghé thăm các gian hàng ẩm thực, đồ thủ công truyền thống Ấn Độ.

Du khách nghé thăm các gian hàng ẩm thực, đồ thủ công truyền thống Ấn Độ.

Gian hàng trưng bày trang phục Ấn Độ thu hút đông đảo người Việt.

Gian hàng trưng bày trang phục Ấn Độ thu hút đông đảo người Việt.

Sự kiện Ngày Ấn Độ thu hút khoảng 500 người tham dự.

Sự kiện Ngày Ấn Độ thu hút khoảng 500 người tham dự.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.