Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030, công bố trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ trong giai đoạn sắp tới.
Ấn Độ và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đặc biệt vào năm 2015 nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác từ thương mại, đầu tư đến ngoại giao, quốc phòng, khoa học, công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân. Mặc dù đã gặt hái nhiều thành quả tích cực trong hơn một thập niên qua, song dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực biến chuyển nhanh chóng, chuỗi cung ứng toàn cầu đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ.
Phát biểu nhân chuyến thăm vừa qua đến Ấn Độ, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng, “mức độ hợp tác kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng”. Đối với Hàn Quốc, Ấn Độ không chỉ là thị trường tiêu dùng tỷ dân, mà nổi lên với vai trò chủ chốt trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Ở chiều ngược lại, Seoul là đối tác quan trọng với tiềm năng hợp tác rộng mở của New Delhi. Trong bối cảnh đó, chuyến công du của Tổng thống Lee Jae Myung, cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Ấn Độ trong 8 năm qua, đã tạo cơ hội để hai nền kinh tế mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn.
Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030, được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm, không chỉ mang tính định hướng mà còn tạo nền tảng để hai nước triển khai hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, công nghiệp, năng lượng, văn hóa và giao lưu nhân dân; trong đó, kinh tế là điểm nhấn quan trọng.
Với phái đoàn hùng hậu tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung, gồm hàng loạt quan chức cấp cao cùng các nhà lãnh đạo đến từ gần 200 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc như Samsung, Hyundai, LG, nhiều cánh cửa hợp tác được mở ra. Hai bên đã thiết lập và triển khai hàng loạt khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực đóng tàu, hậu cần hàng hải, phát triển bền vững và an ninh năng lượng. Đây đều là những ngành then chốt trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu của cả hai nước.
Giới phân tích cho rằng, có nhiều nguyên nhân để Ấn Độ và Hàn Quốc xích lại gần nhau. Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới với thị trường tiêu dùng khổng lồ cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, có sức hút đặc biệt với Hàn Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc, nền kinh tế thứ 4 châu Á, có thế mạnh trong các lĩnh vực như xe điện, điện tử, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo - là những ngành Ấn Độ đặc biệt quan tâm. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức 27 tỷ USD hiện nay lên 50 tỷ USD vào năm 2030.
Hơn hết, cả hai nước đều đang tìm cách mở rộng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và củng cố nền kinh tế. Quyết tâm thắt chặt sợi dây hợp tác song phương được thể hiện rõ trong tuyên bố của lãnh đạo hai nước. Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, trong bối cảnh chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu bất ổn, Seoul và New Delhi đang hướng đến mục tiêu trở thành những đối tác chiến lược quan trọng của nhau. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, “chúng tôi sẽ hiện thực hóa cơ hội hợp tác mới trong mọi lĩnh vực”.
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, quan hệ Ấn Độ-Hàn Quốc còn đối mặt một số thách thức, trong đó có tình trạng mất cân bằng cán cân thương mại. Tuy nhiên, với tiềm năng và quyết tâm của cả hai phía, Ấn Độ và Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới với phạm vi hợp tác ngày càng toàn diện, thực chất.