Các Bộ trưởng Ngoại giao Mekong và Nhật Bản khẳng định củng cố quan hệ đối tác

Chiều 22/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 17.

Tuyên bố Đồng Chủ tịch tạo động lực mới cho quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và các nước Mekong mang lại kết quả thực chất.
Tuyên bố Đồng Chủ tịch tạo động lực mới cho quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và các nước Mekong mang lại kết quả thực chất.

Đây là sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan tại Manila, Philippines. Đây là hội nghị thường niên với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và quan chức cao cấp các nước Mekong và Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản khẳng định Hợp tác Mekong-Nhật Bản sau gần hai thập kỷ đã trở thành một cơ chế quan trọng thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức xuyên biên giới tại tiểu vùng.

Đồng thời, Hợp tác Mekong-Nhật Bản cùng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định, tự cường và phát triển. Hai Bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều biến động, cơ hội hợp tác mới đan xen các thách thức, hợp tác Mekong-Nhật Bản cần tiếp tục đổi mới để thích ứng với tình hình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mở rộng không gian phát triển của các nước Mekong và Nhật Bản.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Hợp tác Mekong-Nhật Bản cần tiếp tục thích ứng, đổi mới và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng đề nghị để hợp tác Mekong-Nhật Bản tiếp tục phát huy hiệu quả, cần lấy tinh thần “đồng kiến tạo” làm định hướng xuyên suốt; theo đó các nước Mekong và Nhật Bản cùng xác định ưu tiên, xây dựng sáng kiến và triển khai các dự án hợp tác trên cơ sở nhu cầu và lợi ích chung.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hợp tác Mekong-Nhật Bản thời gian tới tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên, gồm tăng cường kết nối hạ tầng chất lượng cao; thúc đẩy chuỗi cung ứng tự cường; đẩy nhanh chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực số; nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước và khả năng ứng phó biến đổi khí hậu; hợp tác chặt chẽ về an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng.

Bộ trưởng đồng thời khẳng định vai trò thiết yếu của khu vực tư nhân trong huy động nguồn lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp cho phát triển nhanh và bền vững. Các nước thành viên ủng hộ đề xuất của Việt Nam về thiết lập một nền tảng để doanh nghiệp Nhật Bản và các nước Mekong kết nối, tăng cường đối thoại và đối tác công-tư, thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi trọng quan hệ đối tác với tiểu vùng Mekong, cùng các nước Mekong đồng kiến tạo tương lai bền vững, tự cường và thịnh vượng, triển khai các dự án hợp tác thiết thực, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chuyển đổi số, an ninh mạng, kết nối hạ tầng và tạo thuận lợi thương mại.

Bộ trưởng Toshimitsu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan ngoại giao và thực thi pháp luật nhằm ứng phó hiệu quả với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Hợp tác Mekong-Nhật Bản 2024, tăng cường tính bổ trợ giữa Hợp tác Mekong-Nhật Bản với ASEAN và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong khác, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực thích ứng, tự cường của tiểu vùng. Các Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 13 nhằm định hướng hợp tác Mekong-Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị đã ra Tuyên bố Đồng Chủ tịch, khẳng định cam kết tạo động lực mới cho quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và các nước Mekong, mang lại kết quả thực chất.

Năm 2026, Việt Nam tiếp tục tự nguyện đảm nhận vai trò đồng chủ trì Hợp tác Mekong-Nhật Bản năm thứ hai liên tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc chụp ảnh cùng đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các chương trình kết nối đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch thông minh, công nghệ ứng dụng và hệ sinh thái khởi nghiệp mang tầm khu vực.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chào xã giao Thị trưởng thành phố Cockburn Logan K. Howlett JP. (Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với thành phố Cockburn, bang Tây Australia

Thị trưởng thành phố Cockburn, bang Tây Australia ấn tượng trước tiềm năng phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và thương mại quốc tế; khẳng định Cockburn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế và sẵn sàng thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực với các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản ưu tiên các lĩnh vực chiến lược

Trong định hướng chính sách kinh tế và tài khóa đầu tiên của Chính phủ Thủ tướng Takaichi Sanae, được thông qua ngày 21/7, Nội các Nhật Bản nhấn mạnh ưu tiên tăng mạnh chi tiêu cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng không đề cập mục tiêu thắt chặt ngân sách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quà kỷ niệm tặng Đại sứ Vũ Hồ.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Ngày 19/7, tại thủ đô Seoul, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đại diện lãnh đạo các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Đại diện phía Việt Nam trao quà lưu niệm cho Nhật báo Vân Nam. (Ảnh: YICC)

Đưa hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông trở thành cầu nối hữu nghị Việt-Trung

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á, ngày 17/7, tại thành phố Côn Minh, diễn ra buổi tọa đàm về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Hưng Yên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho một làn sóng hợp tác mới

Ngày 15/7, tại Thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc,  Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Hưng Yên.