Chuyến thăm nước Mỹ mang nhiều kỳ vọng của Tổng thống Liban

Tổng thống Liban Joseph Aoun vừa tiến hành chuyến thăm lịch sử đến Mỹ, với quyết tâm thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình sau nhiều tháng diễn ra giao tranh dữ dội dọc khu vực biên giới Liban-Israel.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Chuyến công du Mỹ của nhà lãnh đạo Liban thu hút sự chú ý của dư luận, bởi đây là chuyến thăm Nhà trắng đầu tiên của một nguyên thủ Liban trong gần 20 năm, kể từ cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Liban Michel Suleiman với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2009.

Tình hình an ninh tại Liban là nội dung chính được bàn thảo trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Liban Joseph Aoun và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Diễn ra vào thời điểm then chốt khi Liban đang đẩy mạnh lộ trình chấm dứt xung đột giữa Hezbollah và Israel, chuyến thăm mang theo kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới cho quốc gia Trung Đông dưới sự hỗ trợ của Washington.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, phía Liban bày tỏ mong muốn Mỹ sử dụng ảnh hưởng đối với Israel để thúc đẩy rút lực lượng Israel khỏi các vị trí còn kiểm soát trên lãnh thổ Liban.

Ông Aoun cũng gửi đến người đồng cấp Mỹ bản kế hoạch từng bước giải giáp Hezbollah - một bài toán hóc búa, không chỉ liên quan tình hình an ninh, ổn định của Liban mà còn chạm tới vấn đề địa chính trị phức tạp của toàn bộ khu vực.

Liban lâu nay được coi là biến số có mức độ ảnh hưởng lớn tới cuộc xung đột Mỹ-Iran. Trên thực tế, xung đột tại Liban từng nhiều lần khiến nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran bị chệch hướng.

Ra đời giữa khói lửa nội chiến ở Liban, Hezbollah đã trải qua hơn bốn thập kỷ phát triển đầy biến động, trở thành một lực lượng chính trị, quân sự có ảnh hưởng sâu rộng tại Liban và là đồng minh thân cận của Iran ở Trung Đông.

Bởi vậy, trong bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký hồi tháng 6/2026, có một điều khoản quan trọng về chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự tại Liban.

Đưa tình hình Liban vào thỏa thuận với Mỹ, Iran đã góp phần đưa hồ sơ Liban lên vị trí ngang hàng với các hồ sơ quan trọng khác như vấn đề hạt nhân, trừng phạt kinh tế…

Thời gian qua, dưới sự thúc đẩy của Mỹ, Liban và Israel đạt được bước tiến trong đối thoại tháo gỡ bất đồng.

Thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Israel và Liban được ký ngày 26/6 vừa qua. Theo đó, Israel từng bước rút lực lượng khỏi miền nam Liban, trong khi quân đội Liban đảm nhận toàn bộ trách nhiệm an ninh tại khu vực và xác nhận loại bỏ toàn bộ vũ khí cũng như cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah.

Các “khu vực thí điểm” được thiết kế nhằm kiểm chứng tính khả thi của cơ chế này trước khi mở rộng ra toàn bộ miền nam Liban.

Tuy vậy, triển khai thỏa thuận trên thực tế không phải điều dễ dàng. Hezbollah đã bác bỏ khuôn khổ thỏa thuận, cho rằng mọi giải pháp liên quan Liban cần được gắn với các cuộc đàm phán rộng hơn giữa Mỹ và Iran.

Tình hình tại Liban rõ ràng không chỉ phụ thuộc vào những cuộc đàm phán giữa Beirut và Tel Aviv hay các cuộc đối đầu trên thực địa giữa Israel và Hezbollah, mà còn gắn chặt với lợi ích chiến lược của các bên liên quan, trong đó có Iran - vốn luôn coi duy trì sức mạnh của Hezbollah là bảo vệ lợi ích chiến lược của Tehran tại Trung Đông.

Một trở ngại khác là thỏa thuận không quy định thời hạn cụ thể để Israel hoàn tất rút quân.

Dù đã cam kết thực hiện giai đoạn đầu, giới chức Israel thừa nhận quân đội vẫn chưa nhận được chỉ thị chính thức từ lãnh đạo chính trị về toàn bộ lộ trình rút quân.

Khu vực biên giới Israel-Liban là điểm nóng dai dẳng tại Trung Đông; chỉ một diễn biến ngoài dự đoán cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa xung đột đang âm ỉ.

Việc các bên từng bước thực hiện thỏa thuận là tín hiệu đáng chú ý, nhưng triển vọng thực thi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự điều phối của các bên liên quan.

Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Liban vừa qua được dư luận kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực chính trị cho tiến trình tìm kiếm hòa bình, ổn định đang được triển khai ở Liban.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Pháp tăng cường bảo vệ trẻ em

Các nhà lập pháp Pháp đã nhất trí về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện lệnh cấm này.

Nhiều nơi ở bang Assam ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ dẫn thông báo từ Cơ quan quản lý thiên tai bang Assam ở khu vực đông bắc cho biết, đợt mưa lũ nghiêm trọng từ đầu tuần này đã khiến ít nhất 26 người chết, trong đó trận lũ ngày 21/7 khiến 21 người thiệt mạng.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Hagiuda Koichi

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã chủ trì buổi tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chào xã giao Thị trưởng thành phố Cockburn Logan K. Howlett JP. (Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với thành phố Cockburn, bang Tây Australia

Thị trưởng thành phố Cockburn, bang Tây Australia ấn tượng trước tiềm năng phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và thương mại quốc tế; khẳng định Cockburn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế và sẵn sàng thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực với các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản ưu tiên các lĩnh vực chiến lược

Trong định hướng chính sách kinh tế và tài khóa đầu tiên của Chính phủ Thủ tướng Takaichi Sanae, được thông qua ngày 21/7, Nội các Nhật Bản nhấn mạnh ưu tiên tăng mạnh chi tiêu cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng không đề cập mục tiêu thắt chặt ngân sách.

Quang cảnh Eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ căng thẳng trên Biển Đỏ

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng leo thang trên tuyến hàng hải ở Biển Đỏ sau lời đe dọa phong tỏa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quà cho đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Hội Chuyên gia-Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân và kết nối cộng đồng doanh nhân-chuyên gia-trí thức người Việt Nam tại Hàn Quốc

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới Hàn Quốc góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.