Quận Ba Đình tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo "sâu hơn, kỹ hơn, thực chất hơn"

Năm 2024, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ quận Ba Đình (Hà Nội) tới cơ sở đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh.
Lãnh đạo TP Hà Nội, quận Ba Đình thực hiện nghi thức gắn biển Cụm công trình hạ tầng kỹ thuật chung quanh hồ Trúc Bạch.
Lãnh đạo TP Hà Nội, quận Ba Đình thực hiện nghi thức gắn biển Cụm công trình hạ tầng kỹ thuật chung quanh hồ Trúc Bạch.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác năm của Thành phố "Kỷ cương-trách nhiệm-hành động-sáng tạo-phát triển", phương châm công tác của quận Ba Đình "Đoàn kết-hành động-kỷ cương-trách nhiệm-hiệu quả" gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố", các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch với tinh thần "Sâu hơn, kỹ hơn, thực chất hơn", tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, quận đã xác định rõ 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2024; chủ động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo khoa học, khả thi, phù hợp yêu cầu của thực tiễn, với phương châm 5 dễ “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát"; tiếp tục đồng lòng, thực hiện 5 quyết tâm: duy trì kỷ cương, đảm bảo dân chủ, thực chất; nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ; duy trì 4 tốt (chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt), 4 an (an dân, an sinh, an ninh, an toàn).

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng tiếp tục được phát huy, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, rà soát khâu khó, việc khó, chủ động, nhạy bén với các nhiệm vụ đột xuất phát sinh; xác định tiến độ cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng, hướng dẫn chi tiết, đôn đốc thường xuyên, tăng cường kiểm tra, giám sát. Tăng cường chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên.

Chia sẻ về một số kết quả nổi bật, Bí thư Đảng ủy phường Đội Cấn Nghiêm Đức Hùng cho biết năm 2024 kết nạp 6 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 100%, các chi bộ trực thuộc, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, tổng thu ngân sách ước đạt 111,2% kế hoạch giao, các tỷ lệ gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, bao phủ bảo hiểm y tế; đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đều đạt hơn100% kế hoạch giao, ra mắt 2 mô hình cải cách hành chính: “Chứng thực không chờ-ngoài giờ hành chính”, “Chạm để kết nối”…

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 triển khai chủ động, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề.

Chi bộ 10, phường Đội Cấn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2027.
Chi bộ 10, phường Đội Cấn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2027.

Quận ủy Ba Đình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp, các ngành phát động; xây dựng và triển khai thiệu quả các mô hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, nhất là công tác cải cách hành chính, bảo đảm trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy; tích cực triển khai các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và quận.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, thu ngân sách ước đạt 106,41% dự toán giao, tập trung thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch với việc khai trương Khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ Ngọc Khánh cùng với cải tạo không gian, môi trường khu vực sông Hồng, phát triển mở rộng khu phố ẩm thực-đi bộ Đảo Ngọc-Ngũ Xã gắn với tuyên truyền sản phẩm OCOP và xây dựng không gian văn hóa - du lịch đặc thù riêng của quận. Thực hiện công nhận 3 điểm du lịch, 2 nghề truyền thống, 10 sản phẩm OCOP, công nhận xếp hạng 2 di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn được đẩy mạnh qua tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), xây dựng kế hoạch, phương án, định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị quận Ba Đình; triển khai thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023-2025 qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực triển khai hiệu quả 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Công tác chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến, tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Tiếp tục chỉ đạo nhân rộng 2 phường kỷ cương và văn minh đô thị gắn với công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ 6/30 quận, huyện, thị (tăng 2 bậc so với cùng kỳ). Duy trì thứ hạng giáo dục đào tạo đứng thứ hai Thành phố.

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt không để phát sinh vụ việc phức tạp; Tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang quận Ba Đình, giai đoạn 2019-2024; Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Ba Đình tập trung công tác phòng chống và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại (không có thiệt hại về người), bảo đảm an toàn cho dân; triển khai chống lũ lụt hiệu quả; tập trung cao độ khắc phục hậu quả sau bão lũ, làm sạch vệ sinh môi trường để phố phường Thủ đô trở lại phong quang, sạch đẹp, sinh hoạt của dân trở lại bình thường...

Năm 2025 diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng là năm cuối thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030). Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận Ba Đình được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; tập trung xây dựng hệ thống chính trị "Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả"; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên…

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.