QNB: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ ở mức vừa phải trong năm 2025

Trong báo cáo về tình hình kinh tế thế giới công bố ngày 6/1, Ngân hàng quốc gia Qatar (QNB) đánh giá, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng tốc vào năm 2025 nhờ lực đẩy từ các chính sách nới lỏng tiền tệ, khả năng phục hồi tích cực của kinh tế Mỹ cũng như sự phục hồi của các kinh tế châu Âu và Trung Quốc, đồng thời cho rằng các nền kinh tế Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi từ những tác động lan tỏa tích cực này.
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 3/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 3/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

QNB dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ đạt 3,2% trong năm 2025, cao hơn mức dự báo 3,1% của Bloomberg.

Theo QNB, các nền kinh tế lớn sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực, nhờ lạm phát được kiểm soát, những hạn chế tài chính được giảm bớt cũng như các điều chỉnh chính sách của các ngân hàng trung ương.

QNB cho rằng các thị trường mới nổi, đặc biệt là các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sẽ được hưởng lợi từ những tiến bộ này.

QNB dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản trong năm 2025, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giảm 150 điểm cơ bản.

Báo cáo của QNB khẳng định điều này sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng, giữa lúc tín dụng trở nên rẻ hơn, các cơ hội đầu tư mới trở nên hấp dẫn hơn và các chi phí cơ hội giảm.

Theo dự báo của QNB, tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2025 sẽ đạt 2,2%, giảm từ mức 2,6% ghi nhận trong năm 2024 nhưng vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn 2,3%.

Báo cáo của QNB nhấn mạnh: "Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng vững nhờ khả năng phục hồi của thị trường lao động, năng suất ngày càng tăng nhanh và tình hình tài chính mạnh mẽ của các hộ gia đình".

Trong khi đó, nền kinh tế của châu Âu và Trung Quốc được dự báo sẽ phục hồi sau thời kỳ trì trệ kéo dài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở châu Âu dự kiến sẽ tăng từ 0,7% năm 2024 lên 1,0% vào năm 2025, nhờ sự hỗ trợ từ giá năng lượng thấp hơn và đà phục hồi của ngành chế tạo toàn cầu.

Tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 5% trong năm nay, so với mức tăng 4,8% ghi nhận trong năm 2024, nhờ lực đẩy từ việc nới lỏng chính sách và động lực kinh tế mới.

Các quốc gia châu Á mới nổi, đặc biệt là các nền kinh tế ASEAN, sẽ được hưởng lợi đáng kể. Báo cáo của QNB nhận định: "Đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn của kinh tế Trung Quốc có thể sẽ là điều kiện thuận lợi đáng kể đối với các nền kinh tế mới nổi châu Á nói chung và các nền kinh tế ASEAN nói riêng".

QNB dự báo 5 thị trường lớn của ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,2% trong năm 2025, so với mức 4,4% năm 2024.

QNB cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng tốc vừa phải trong năm 2025, nhờ các chính sách nới lỏng tiền tệ, các dấu hiệu phục hồi tích cực của kinh tế Mỹ cũng như sự phục hồi theo chu kỳ của các kinh tế châu Âu và Trung Quốc. QNB cũng cho rằng các nền kinh tế ASEAN sẽ được hưởng lợi từ các tác động lan tỏa tích cực này.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.