Phú Yên nỗ lực đầu tư hạ tầng, xử lý triệt để các “điểm đen” giao thông

Tỉnh Phú Yên đang quyết liệt triển khai các giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Trong đó, đề cao công tác tuyên truyền, đầu tư hạ tầng, xử lý dứt điểm các đoạn, tuyến đường thường xuyên gây mất an toàn giao thông.
Nút giao thông giữa Quốc lộ 25 với ĐH 22 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.
Nút giao thông giữa Quốc lộ 25 với ĐH 22 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Quốc lộ 25 có chiều dài khoảng 180km, là tuyến huyết mạch nối tỉnh Phú Yên với Tây Nguyên. Riêng đoạn thuộc địa bàn tỉnh dài 77km, qua các huyện Sơn Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa. Nhiều năm qua, đoạn tuyến này mặt đường hẹp, nhiều khúc cua phức tạp dẫn đến quá tải, thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản. Qua kiểm tra, rà soát, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã xác định những vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến, cần được xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn giao thông.

Một trong những vị trí được xác định điểm đen là tại Km17+00 đến Km18+00 trên tuyến Quốc lộ 25, đoạn qua xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa. Đây là khu vực đông dân cư, mặt đường hẹp, nhiều khúc cua liên tiếp, khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại vị trí này, gần đây đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Ông Nguyễn Tấn Nhân, ở xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên lo lắng: “Nhà tôi gần mặt đường, mỗi khi xe tải trọng lớn đi qua rất sợ vì đã xảy ra nhiều vụ tai nạn”.

Cũng ở xã Hòa Định Tây, ông Nguyễn Thành Thanh mong muốn: “Nhà nước nên mở rộng tuyến đường này để xe cộ qua lại dễ dàng, chứ cứ hai xe container qua lại là một chiếc phải dừng, chiếc kia phải đi chậm vì đường quá hẹp, quanh co”.

Quốc lộ 25, đoạn qua xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ 25, đoạn qua xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Một điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông khác là nút giao nhau giữa Quốc lộ 25 với tuyến ĐH 22 tại Km00+790 qua địa bàn huyện Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa. Vị trí này nằm ở cửa ngõ ra vào thành phố, mật độ tham gia giao thông dày, nhất là vào giờ cao điểm, nhưng chưa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, không có hệ thống đèn tín hiệu, biển cánh báo nguy hiểm, trong khi đường ĐH 22 đã xuống cấp nhiều năm, các phương tiện tham gia giao thông qua đây rất dễ xảy ra xung đột, gây tai nạn.

Sớm xử lý bất cập tại nút giao nhau giữa Quốc lộ 25 với ĐH 22.

Sớm xử lý bất cập tại nút giao nhau giữa Quốc lộ 25 với ĐH 22.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Đinh Đăng Viễn, Giám đốc Ban quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho hay: “Giải pháp trước mắt là gia cố lề, mở rộng các đoạn tuyến để hạn chế tối đa tai nạn không đáng có. Về lâu dài, đơn vị báo cáo kiến nghị, tìm các nguồn vốn để mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến, nhất là những điểm nghẽn, ùn tắc, khu vực đông dân cư. Riêng nút giao nhau giữa Quốc lộ 25 với ĐH 22 sẽ lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu trong năm nay”.

“Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất về chủ trương đầu tư xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh trên quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời giao cho Sở xây dựng lập hồ sơ xử lý triệt để. Việc kịp thời phát hiện và đầu tư khắc phục những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường”, ông Viễn cho biết thêm.

Năm 2024, Phú Yên xóa 1 điểm đen tại Km1+300 - Km6+00 trên ĐT 643. Hiện có 3 điểm đen cần xóa (Km77+500 - Km78+050 trên Quốc lộ 19C đã được phê duyệt dự án; Km17-Km18 trên Quốc lộ 25 đang trình Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định, phê duyệt dự án; Km14+500-Km16+300 trên Quốc lộ 25 đang trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận chủ trương) và dự kiến đến năm 2026 xóa triệt để trên các tuyến đường cũ.

Để đáp ứng yêu cầu tinh thần Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ngoài việc nỗ lực đầu tư hạ tầng giao thông, tỉnh Phú Yên cũng đang quyết liệt triển các các giải pháp như tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nặng, đúng pháp luật các hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới nhất để người dân biết, thực hiện nghiêm, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.