Phú Yên chủ động ứng phó với bão số 6

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó với bão Trà Mi (bão số 6), tỉnh Phú Yên đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”, không chủ quan, lơ là. Tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển đều đã nhận được thông tin về bão và chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm do bão gây ra.
Tàu thuyền của ngư dân thành phố Tuy Hòa neo đậu tại khu vực kè Bạch Đằng, đường Độc Lập phường 6 để tránh bão.
Tàu thuyền của ngư dân thành phố Tuy Hòa neo đậu tại khu vực kè Bạch Đằng, đường Độc Lập phường 6 để tránh bão.

Toàn tỉnh Phú Yên có 1.954 tàu cá với 11.700 lao động. Theo kiểm đếm, thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên (tính đến 5 giờ ngày 25/10) có 289 tàu/1.761 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, 217 tàu cá/1.375 lao động, hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa (không có tàu cá nào hoạt động trên đường di chuyển dự báo của bão). Có 72 tàu cả/386 lao động hoạt động gần bờ và đi về trong ngày: (hoạt động vùng biển ven các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đối với tàu vận tải, có 30 tàu đang neo đậu làm hàng và tránh trú gió trên vùng biển của tỉnh. Cụ thể: 09 tàu vận tải/ 81 thuyền viên đang neo đậu tại Vịnh Vũng Rô; 21 tàu vận tải đang neo đậu tránh trú gió tại Vịnh Xuân Đài.

Các tàu cá của ngư dân thành phố Tuy Hòa di chuyển vào nơi tránh trú bão.

Các tàu cá của ngư dân thành phố Tuy Hòa di chuyển vào nơi tránh trú bão.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Phú Yên, Đài Thông tin duyên hải Phú Yên đã thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng đi của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền ở bến bãi, các khu neo đậu bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Phó Trưởng Ban Chỉ huy huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, tùy theo tình hình diễn biến của bão, mưa lũ trên địa bàn, các địa phương chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó (bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...) đã được duyệt.

Việc di dời, sơ tán dân tại các vùng bị ảnh hưởng bão, vùng ven sông, suối, trũng thấp, ngập lụt, sạt lở đất… được ưu tiên. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng, bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu, ngầm, tràn, theo phân cấp quản lý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, tự phát. Nếu bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Phú Yên, nghiêm cấm người dân đánh bắt thủy sản trên sông, suối, ao, hồ,…

Cán bộ nhân viên Đài thông tin duyên hải Phú Yên làm nhiệm vụ theo dõi thông tin báo bão số 6.

Cán bộ nhân viên Đài thông tin duyên hải Phú Yên làm nhiệm vụ theo dõi thông tin báo bão số 6.

Tỉnh Phú Yên có 51 hồ chứa nước thủy lợi (16 hồ lớn, 10 hồ vừa, 25 hồ nhỏ) với tổng dung tích khoảng 117,7 triệu m3. Ngoài ra, còn có các hồ thủy điện: Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’năng,… Các chủ hồ chứa nước được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, nhất là mưa lớn ở thượng nguồn đổ về hạ lưu; chủ động chỉ đạo vận hành, điều tiết, tích nước, đón, cắt giảm lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên (tính đến 5 giờ ngày 25/10) có 289 tàu/1.761 lao động đang hoạt động trên các vùng biển; có 30 tàu đang neo đậu làm hàng và tránh trú gió trên vùng biển của tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Phú Yên, Đài Thông tin duyên hải Phú Yên đã thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng đi của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.