Phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh công lập đầu tiên tại miền bắc đạt chứng chỉ ISO 15189:2012

Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương vinh dự trở thành phòng xét nghiệm giải phẫu đầu tiên tại miền bắc thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp công lập đạt chứng chỉ ISO 15189:2012.
Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận chứng chỉ ISO15189:2012.
Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận chứng chỉ ISO15189:2012.

Ngày 10/8, Văn phòng Công nhận Chất lượng BOA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao nhận chứng chỉ ISO 15189:2012 cho Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Đây là những nỗ lực mạnh mẽ của Bệnh viện Phổi Trung ương trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn, đáp ứng được những “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán xác định nhiều bệnh, đặc biệt là tầm soát, phát hiện các tổn thương tiền ung thư và chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, giúp chủ động phòng ngừa và điều trị bệnh kịp thời, hiệu quả.

Chứng chỉ ISO 15189:2012 là Bộ tiêu chuẩn uy tín hàng đầu trên thế giới với những yêu cầu về chất lượng và năng lực nhằm nâng cao độ chính xác trong kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, đem lại những giá trị tốt đẹp cho người bệnh và nhân dân.

Tại Việt Nam, Khoa Giải phẫu bệnh của Bệnh viện Phổi Trung ương là đơn vị công lập về giải phẫu đầu tiên tại miền bắc đạt chuẩn ISO 15189:2012. Trước đó, trong cả nước chỉ có 2 khoa giải phẫu bệnh thuộc hệ thống y tế tư nhân đạt chứng chỉ công nhận này.

Văn phòng Công nhận Chất lượng BOA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao nhận chứng chỉ ISO15189:2012 cho Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Văn phòng Công nhận Chất lượng BOA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao nhận chứng chỉ ISO15189:2012 cho Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm nói chung và phòng xét nghiệm y học nói riêng trong đó có giải phẫu bệnh và tế bào bệnh học, được xây dựng dựa trên hai tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 và tiêu chuẩn ISO 9001.

Đây là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu đang được các phòng xét nghiệm nói chung và phòng xét nghiệm y học nói riêng cũng như phòng Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học trên thế giới áp dụng.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, với tầm nhìn là bệnh viện phổi chất lượng cao ngang tầm quốc tế mang trong mình sứ mệnh chấm dứt bệnh lao và nâng cao sức khỏe phổi cho nhân dân, những năm gần đây, bệnh viện đã không ngừng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng toàn diện, chất lượng cao, tiệm cận với nền y học hiện đại thế giới.

"Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189:2012 vào quy trình Giải phẫu bệnh-tế bào học tại bệnh viện sẽ giúp chẩn đoán chính xác hầu hết các bệnh lý quan trọng, kể cả những bệnh hiếm và khó. Thành quả trên là một mốc son quan trọng sẽ được minh chứng theo thời gian, được quốc tế công nhận và mang lại niềm tin cho người bệnh, khách hàng, khẳng định thương hiệu bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất của Việt Nam", bác sĩ Lượng cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.