Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

 Ngày 19/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lên lá cờ truyền thống Phòng Bảo vệ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lên lá cờ truyền thống Phòng Bảo vệ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ.

Dự lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nêu rõ: Ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định nguyên tắc “giữ bí mật” để “tự bảo vệ mình”, bảo vệ cơ sở và phong trào cách mạng.

Trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, từ năm 1940, Đảng ta đã rút vào hoạt động bí mật. Trung ương Đảng đã quyết định xây dựng An toàn khu tại các huyện biên giới Việt-Trung thuộc tỉnh Cao Bằng; đồng thời thành lập Ban công tác Đội làm công tác bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ nơi làm việc của cán bộ Trung ương. Đây là tiền thân của lực lượng làm công tác cảnh vệ nói chung, công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói riêng.

Từ lớp các chiến sĩ bảo vệ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đầu tiên tại Pắc Bó, Cao Bằng, đến nay lực lượng bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh.

Trong những năm qua, Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện cả về chất và lượng; tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất.

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Công việc của cảnh vệ làm nhiệm vụ tiếp cận rất đặc biệt, không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và với người lãnh đạo.

Khái quát bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân và Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và sự giám sát của nhân dân. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước mẫu mực đi đầu, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và lời dạy của Bác đối với lực lượng Cảnh vệ.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nói chung và Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nói riêng không ngừng học tập, rèn luyện để có khả năng dự báo tình hình tốt; phán đoán chính xác; xử lý tình huống nhanh, hiệu quả; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ; vừa phải nêu cao trách nhiệm cá nhân, vừa phải có tinh thần tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi cảnh vệ tiếp cận cần phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất không thể thiếu, đó là: Trung thành, Tận tụy, Tinh thông, Mẫu mực để thực hiện nhiệm vụ tuy thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang của mình, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước yêu cầu: Lực lượng cảnh vệ phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và dựa vào nhân dân trong công tác cảnh vệ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc bí mật, chặt chẽ, thận trọng, an toàn. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án bảo vệ tiếp cận một cách cụ thể, sát với thực tế; chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cảnh vệ. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, trang bị phương tiện tiên tiến, hiện đại; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực cảnh vệ.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ luôn luôn tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; xác định lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng “chỉ biết còn Đảng còn mình”, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 23.000 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có nhiều cuộc hoạt động tại các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; nhiều chuyến công tác đến các khu vực đang bị thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất; diễn ra trong điều kiện đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường...

Trong suốt 58 năm qua, Đảng, Nhà nước ghi nhận sự cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đã tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Quân công hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.