Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Sự kiện khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ và văn bằng 2 công nghệ thông tin do Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức chiều 22/2 tại Hà Nội, là một hoạt động mở đầu, thể hiện sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của Bộ Công an trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội và Bộ Công trao quyết định cho các học viên.
Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội và Bộ Công trao quyết định cho các học viên.

Thời gian qua, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cùng Trung tâm Dữ liệu dân cư tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Dữ liệu dân cư thực hiện công tác quản trị, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời đã tích cực tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 như: phối hợp nghiên cứu phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư xây dựng các mô hình chuyển đổi số như đánh giá khả tín khách hàng vay, mô hình đào tạo trực tuyến MOOC.

Từ những kết quả phối hợp trên, có thể khẳng định sự phối hợp, đồng hành của Đại học Bách khoa Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, cùng Trung tâm Dữ liệu dân cư đã tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược, đột phá, tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các học viên tham dự 2 khóa đào tạo.

Các học viên tham dự 2 khóa đào tạo.

Cử các chuyên gia đồng hành tổ chức các hội thảo khoa học, các tọa đàm khoa học chuyên sâu với Trung tâm Dữ liệu dân cư; đồng chủ trì phối hợp tổ chức cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống”. Đây cũng là lần đầu tiên có 1 cuộc thi về dữ liệu và đã được tổ chức thành công, tạo được nhiều dấu ấn tích cực, cuộc thi đã thu hút đông đảo các đội thi trên toàn quốc tham gia tạo ra các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo có tính khả thi, chất lượng cao.

Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho biết: Việc phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức mở 2 lớp đào tạo: thạc sĩ và văn bằng 2 Công nghệ thông tin, nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đủ sức gánh vác, thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra hiện nay có vị trí quan trọng hàng đầu, bảo đảm nguồn nhân lực để triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 của Chính phủ về phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết:

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu.

Từ thực tế vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư, cũng như thực tiễn triển khai Đề án 06 với những điểm nghẽn cần tháo gỡ, cho thấy một trong những điểm mấu chốt quan trọng bảo đảm sự thành công của Đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tới đây chính là: việc chuẩn bị nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ về Công nghệ thông tin, về chuyển đổi số.

Đại tá Vũ Văn Tấn nhấn mạnh: Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu và uy tín trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công nghệ nói chung, cũng như công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng. Thực tế trong những năm vừa qua, các nhà khoa học của Đại học Bách khoa đã có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai các dự án và đề án mà Cục là cơ quan chủ trì và đã đem lại những kết quả hết sức tích cực.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo dài hạn cấp bằng và ngắn hạn cấp chứng chỉ, bảo đảm nguồn lực con người không những cho bản thân Trung tâm Dữ liệu Quốc gia mà còn cho các bộ/ngành/địa phương và các đơn vị tham gia trong khuôn khổ Đề án 06, Nghị quyết 175 của Chính phủ.

Bảo đảm khi Trung tâm đi vào hoạt động, nguồn nhân lực về chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan bộ/ngành/địa phương đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm sự thành công của Đề án và sự hoạt động hiệu quả của Trung tâm.

Ngoài ra, 2 bên tích cực triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu bảo đảm nội lực khoa học-công nghệ của Việt Nam, để xử lý dữ liệu Việt Nam, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hợp tác xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Sáng tạo trực thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia để hình thành nền tảng đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác dữ liệu, hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp tiềm năng nhanh chóng tạo ra các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam” tạo ra các giá trị mới cho cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.