Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, y tế

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành Y tế nói chung, Y tế Công an nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và cho sự nghiệp phát triển của y học thế giới.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), chiều 24/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các giáo sư, bác sĩ, lãnh đạo ngành Y tế và lực lượng Y tế trong Công an nhân dân.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các đại biểu ngành Y tế.
Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các đại biểu ngành Y tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Thời gian qua, ngành Công an và ngành Y tế đã phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó. Trong đó, ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân.

Lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp ngành Y tế bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên lĩnh vực y tế; kiểm soát tốt các dịch bệnh; trong công tác thu thập tài liệu, mẫu vật...

Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng, đánh giá cao, tri ân những thành tích, cống hiến, đóng góp to lớn của ngành Y tế đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Đồng thời, Bộ trưởng Công an mong muốn, thời gian tới, 2 ngành Công an-Y tế sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự và trên lĩnh vực y tế; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, y tế, góp phần tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Y tế Công an nhân dân được xác định là một bộ phận quan trọng của y tế nước nhà. Công tác Y tế Công an gắn liền với sự hình thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân. Chính vì vậy, trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nói chung, Y tế Công an nói riêng theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Y tế để hiện thực hóa mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Phát biểu tại gặp mặt, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, trong những năm qua, ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ Bộ Công an trong lĩnh vực y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cùng thân nhân gia đình và một số lĩnh vực công tác khác, qua đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Y tế luôn sẵn sàng phối hợp lực lượng Công an để triển khai những nhiệm vụ chung của đất nước cũng như phục vụ nhân dân.

Đặc biệt thời gian tới, Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn Bộ Công an tiếp tục phối hợp ngành Y tế trong triển khai nhiệm vụ như: Hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; nghiên cứu về y dược; đào tạo nguồn nhân lực; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.