Quảng Ninh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", ngày 3/2, tại khu vực rừng cộng đồng thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2025.
Các đại biểu tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ở xã phong Dụ, huyện Tiên Yên.
Các đại biểu tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ở xã phong Dụ, huyện Tiên Yên.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các đại biểu đã trồng hơn 2.000 cây lim, giổi, lát. Đây là những loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Tiên Yên.

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2025, cũng trong sáng 3/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện trồng mới hơn 112.000 cây rừng, chủ yếu là cây gỗ lớn. Lễ phát động Tết trồng cây năm 2025 không chỉ là những việc làm cụ thể, dấu ấn đậm nét về quyết tâm học và làm theo lời Bác, mà còn là động lực quan trọng nhằm lan tỏa, cổ vũ, động viên phong trào trồng cây, gây rừng rộng khắp toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ những “lá phổi xanh”, bảo vệ, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân không chỉ cho hôm nay, mà cho cả các thế hệ mai sau.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng với nhân dân huyện Tiên Yên tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng với nhân dân huyện Tiên Yên tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Những năm qua, công tác trồng cây, gây rừng của Quảng Ninh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ cùng với các giải pháp thiết thực hiệu quả. Qua đó diện tích rừng trên địa bàn tỉnh luôn ổn định và tăng qua từng năm, chất lượng rừng từng bước được nâng cao, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 55%.

Quảng Ninh trở thành địa phương đứng thứ 18 cả nước về diện tích rừng, đứng thứ 14 cả nước về tỷ lệ che phủ rừng. Đáng mừng hơn là rừng của Quảng Ninh bảo đảm chất lượng rừng để phòng hộ, bảo vệ đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm chiến lược an ninh nguồn nước.

Tuy nhiên, tháng 9/2024, bão số 3 đã gây thiệt hại to lớn cho diện tích rừng trên địa bàn tỉnh với 128.873ha bị gãy đổ, tỷ lệ che phủ rừng giảm ước còn 42%, tổng giá trị thiệt hại ước hơn 5.000 tỷ đồng, vừa thiệt hại lớn về kinh tế, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống.

Người dân xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Người dân xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Nhằm khôi phục, tái tạo những diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 3 và từng bước duy trì, nâng cao độ che phủ của rừng, tạo nguồn sinh kế, thu nhập cho người dân, năm 2025, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trồng rừng tập trung đạt hơn 31.847ha, gồm 2.724ha rừng phòng hộ và 29.123ha rừng sản xuất.

Để bảo đảm mục tiêu trồng rừng đề ra, tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Tết trồng cây, qua đó lan toả phong trào trồng cây, gây rừng rộng khắp toàn tỉnh, thu hút sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.