Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc triển khai các dự án đường cao tốc

Đoàn đã kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 6/3, tại tỉnh Đồng Tháp, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra dự án thành phần 1, cao tốc Cao Lãnh-An Hữu và làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố có dự án cao tốc đi qua và các đơn vị liên quan về tiến độ các dự án đường cao tốc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 7.490 tỷ đồng. Trong đó, gồm 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp với chiều dài khoảng 16km, có tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản.

Dự án thành phần 2 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang có chiều dài khoảng 11,45km với tổng mức đầu tư khoảng 3.856 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm cơ quan chủ quản.

Dự án thành phần 1 được khởi công tháng 6/2023. Đến nay tiến độ thi công đạt 57%. Giải ngân năm 2025 là 102,5/133 tỷ đồng, đạt 77,1%; lũy kế giải ngân cả dự án đạt 98,6%. Dự án dự kiến thông tuyến cuối năm 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Xây dựng cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long có 5 dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, gồm: cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau, Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, Cao Lãnh-An Hữu (dự án thành phần 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

Năm dự án trên với tổng chiều dài hơn 207km, vốn đầu tư hơn 32.863 tỷ đồng. Để xây dựng 5 dự án giao thông này, cần 2,86 triệu m3 đá các loại và 21,33 triệu m3 cát.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng nêu cụ thể tình hình cung ứng vật liệu của 7 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cho các tuyến cao tốc.

Trong đó, tỉnh Tiền Giang được giao cung ứng 15,95 triệu m3 cát. Tỉnh đã cấp bản xác nhận, đủ điều kiện khai thác 4,8/15,95 triệu m3. Tỉnh Đồng Tháp được giao cung ứng 13,1 triệu m3 cát cho các dự án (Cần Thơ-Cà Mau, dự án thành phần 1 Cao Lãnh-An Hữu, Mỹ An-Cao Lãnh).

Tỉnh Đồng Tháp đã cấp phép, đủ điều kiện khai thác 9,3/13,1 triệu m3 cát để cung ứng cho các dự án; tỉnh đã cấp bản xác nhận tăng trữ lượng khai thác 2 mỏ cát. Tỉnh Đồng Tháp cũng cam kết cung ứng 3,8 triệu m3 cát cho Dự án Mỹ An-Cao Lãnh...

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng đã thông tin tình hình cung ứng vật liệu và trình bày những khó khăn về nguồn cát; một số công trình cao tốc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục gặp khó khăn về nguồn đá và cát san lấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị trong thời gian tới, các ban quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình dự án giao thông trọng điểm khu vực phía nam, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổng hợp chính xác đưa ra được nhu cầu, rà soát nguồn vật liệu mỏ cát địa phương; từ đó, có những kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

Lưu ý các nhà thầu được giao quyền khai thác khoáng sản theo cơ chế đặc thù phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, Ban quản lý, các chủ đầu tư phải quản lý chặt các nhà thầu theo đúng pháp luật.

Các địa phương kiểm soát chặt chẽ theo từng tháng, từng quý với các mỏ vật liệu để có hướng giải quyết tốt thủ tục khai thác khoáng sản; làm tốt thủ tục quan trắc môi trường trong khai thác khoáng sản.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng giao cho các đơn vị liên quan đánh giá lại các tuyến dự án cao tốc đã hoàn thành về độ lún, tính ổn định, an toàn quy chuẩn; triển khai ngay giải pháp về gia trọng nhằm bảo đảm độ lún… đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát nguồn vốn, kịp thời điều chuyển nguồn vốn đến những dự án đường cao tốc bảo đảm tiến độ.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ dự án thành phần 1, cao tốc Cao Lãnh-An Hữu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà lực lượng thi công dự án thành phần 1, cao tốc Cao Lãnh-An Hữu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà lực lượng thi công dự án thành phần 1, cao tốc Cao Lãnh-An Hữu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Có thể bạn quan tâm

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.