Thi công xuyên Tết tuyến cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, thành phần 1

Không khí vui đón mùa xuân vẫn đang ngập tràn khắp nơi. Ở tỉnh Đồng Tháp, “ăn Tết” đón mừng Xuân sang của các cán bộ, công nhân trên công trường cao tốc không quá nhộn nhịp nhưng vẫn thoải mái về mặt tinh thần...
Nhiều phương tiện thi công công trường cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, đoạn qua xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Nhiều phương tiện thi công công trường cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, đoạn qua xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại công trường cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, giai đoạn 1, thành phần 1, mọi người vẫn đang tất bật làm việc, đẩy nhanh tiến độ thi công với mong muốn sớm được đưa dự án hoàn thành trong năm 2025.

Đường cao tốc Cao Lãnh-An Hữu dài khoảng 27km được xây dựng với kỳ vọng chấm dứt tình trạng di chuyển khó khăn hiện nay trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh-An Hữu đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Lê Nguyễn Phú Trường cho biết: Tiến độ dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu đạt khoảng 55% khối lượng công trình, đã đưa về công trường 1,34 triệu m³ cát, nhưng chưa đạt kế hoạch năm 2024.

Đến thời điểm hiện tại, 19/19 cầu trên tuyến cao tốc cơ bản đã hoàn thành, giờ chỉ cần hoàn thiện. Nhìn chung, phần thi công cầu đã đáp ứng tiến độ.

Riêng phần thi công đường có chậm hơn so với kế hoạch, do lúc đầu thi công thiếu nguồn cát. Hiện, khó khăn về nguồn cát phục vụ thi công đã được tháo gỡ. Tuyến chính đã đắp cát hoàn trả 14,6/14,6km, đang cắm bấc thấm và gia tải để xử lý nền đất yếu.

Thi công công trường cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1 xuyên Tết. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Thi công công trường cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1 xuyên Tết. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Để duy trì tiến độ thi công, dịp Tết này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo việc thi công phần cầu có thể nghỉ Tết, riêng phần đường phải thi công xuyên Tết (tập trung thi công phần đắp cát gia tải).

Về công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động phải được thực hiện chặt chẽ. Những đường ngang, đường giao với tuyến cao tốc, các biển báo, đèn báo hiệu cũng phải được chỉnh trang.

Ngoài ra, các nhà thầu cũng cử người trực Tết để bảo đảm đi lại thông suốt, bà con vui Xuân, đón Tết được an toàn”, ông Lê Nguyễn Phú Trường cho biết thêm.

Xác định cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1 là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các sở, ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực giải quyết những khó khăn, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cát san lấp.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp khảo sát công trình thi công cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, đoạn qua xã Tân Hội Trung. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp khảo sát công trình thi công cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, đoạn qua xã Tân Hội Trung. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nhu cầu cát của dự án thành phần 1 khoảng 2,3 triệu m³. Trong năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã giao 4 mỏ cát cho nhà thầu thi công thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát theo cơ chế đặc thù.

Những vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ, các nhà thầu đang cố gắng “vượt nắng thắng mưa” và thi công cả trong dịp lễ, Tết để phấn đấu hoàn thành dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Tháp cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Quang Tuân, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C (nhà thầu thi công), cho biết: Về công tác đường, khối lượng cát về công trường đạt 72%, riêng nhà thầu công ty đã đưa cát về công trường 1,05/1,7 triệu m³. Nhà thầu đang tập trung lấy khối lượng cát theo công suất được cấp.

Cát đang được bơm vào công trường cao tốc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Cát đang được bơm vào công trường cao tốc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Hiện, tiến độ đường đang chậm đắp cát gia tải, nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh, trong đó có việc thi công xuyên Tết để xử lý việc đắp cát gia tải lấy lại tiến độ mà lúc đầu chậm do thiếu cát.

Những ngày Tết, nhà thầu bố trí cán bộ kỹ thuật cũng như các tài xế phương tiện máy móc thi công ở lại. Các tài xế này chủ yếu quê tỉnh Đồng Tháp và 2 tỉnh lân cận là An Giang, Vĩnh Long nên việc thi công dịp Tết không bị ảnh hưởng tiến độ”, ông Nguyễn Quang Tuân cho biết.

Trên công trường, chúng tôi còn bắt gặp nhiều bạn trẻ quê ở các tỉnh miền trung. Các bạn đã ở công trường hơn 1 năm, nhưng chỉ về nhà được đôi ba lần. Ai cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ những người thân yêu, nhưng vì công việc, vì tình yêu quê hương Đồng Tháp nên nguyện tích cực bám công trường để cao tốc sớm được đưa vào sử dụng.

Cán bộ, tài xế tất bật trên công trường trong những ngày Tết. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Cán bộ, tài xế tất bật trên công trường trong những ngày Tết. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Cao Đình Dương, cán bộ kỹ thuật, quê tỉnh Nghệ An. Dương làm việc được hơn 1 năm trên cao tốc, về quê được 2 lần. Dương là một trong số nhiều cán bộ, công nhân ở lại công trường làm việc xuyên Tết.

“Được giao thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, do đó, tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không về nhà được thì cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân yêu, nhưng cao tốc được thi công xuyên Tết để đáp ứng tiến độ được giao.

Cao tốc hoàn thành sớm ngày nào tốt ngày đó để đưa vào phục vụ cho tỉnh Đồng Tháp cũng như đất nước. Ở lại ăn Tết trên công trường cũng được công ty hỗ trợ nhiều hơn so với ngày thường, việc ăn Tết cũng vui tươi, làm việc trên tinh thần rất thoải mái”, Cao Đình Dương chia sẻ...

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Sinh viên học biểu diễn các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Gìn giữ văn hóa Khmer Nam Bộ

Đại học Trà Vinh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi duy nhất trong cả nước được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.