Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với các tỉnh An Giang, Cà Mau và Đồng Tháp

Ngày 20/3, tại Tỉnh ủy An Giang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì buổi làm việc với 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, chương trình mục tiêu quốc gia và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Cùng dự có: đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tại buổi làm việc, đại diện các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau báo cáo kết quả của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy hải sản, Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024.

Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, chương trình hành động với mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội đạt 8% trở lên trong năm 2025; tình hình đầu tư công, phong trào xóa nhà tạm dột nát... cùng thuận lợi, khó khăn trong các tháng đầu năm 2025.

Đại diện các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp có đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng như xây cầu Tân Châu-Hồng Ngự qua sông Tiền nối thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; đẩy nhanh đầu tư các tuyến cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư tuyến quốc lộ N1 qua tỉnh Đồng Tháp dài hơn 40km; xây dựng, mở rộng các tuyến quốc lộ qua tỉnh Cà Mau.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung cho tỉnh Cà Mau dự án mở rộng nhà máy nhiệt điện Cà Mau; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh đề án phát triển các trung tâm đầu mối ở Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản khu ven biển.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo 3 tỉnh và các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của 3 tỉnh, trong 2 tháng đầu năm 2025 cả ba địa phương đều có những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý, theo các số liệu thì giải ngân của Đồng Tháp là khá nhất, còn An Giang và Cà Mau thấp hơn nên lãnh đạo tỉnh phải xem lại, phải quyết tâm, chỗ nào chưa giải phóng mặt bằng thì phải tập trung, nơi nào thi công chậm phải làm quyết liệt. Trong các công trình trọng điểm quốc gia cũng như là trọng điểm của tỉnh, phải tập trung nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành kế hoạch của năm nay. Đây cũng là động lực góp phần tăng trưởng nền kinh tế địa phương và Trung ương.

Về phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, 3 tỉnh có nhiều cố gắng tuy nhiên phải tập trung nhiều hơn nữa, từ nguồn ngân sách phân bổ của Trung ương, các tỉnh phải huy động các nguồn lực của xã hội để đầu tư theo đúng tinh thần của Thủ tướng chỉ đạo là năm nay phải hoàn thành xây dựng xóa nhà tạm.

Về cải cách thủ tục hành chính và năng lực cạnh cấp tỉnh, Phó Thủ tướng đánh giá tỉnh Đồng Tháp đạt kết quả tốt tiếp tục phát huy; còn tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau phải cải thiện hơn nữa tạo ra cái môi trường đầu tư tốt để thu hút đầu tư; rà soát lại các cái thủ tục hành chính, cắt giảm 30% thủ tục tạo thuận lợi nhất cho các các doanh nghiệp, người dân phát triển kinh doanh tốt hơn.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18, Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau đã làm tốt. Về các kiến nghị của các tỉnh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tập hợp lại và phân cho các bộ và vấn đề nào liên quan các bộ, ngành nào thì bộ đó sẽ có ý kiến, cái nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau hội nghị này Trung ương tiếp tục theo dõi 3 tỉnh triển khai thực hiện kết quả như thế nào, nhất là về chỉ tiêu tăng trưởng, các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội ra sao… để bảo đảm năm nay đạt được 8% trở lên; các vấn đề an sinh xã hội, phúc lợi xã hội phải thực hiện tốt...

Phó Thủ tướng khẳng định, Thực hiện tốt các cái chỉ tiêu này góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với tinh thần cao nhất, để nhiệm kỳ tới xác định là tăng trưởng hai con số từ đó thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.