Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Đại hội Internet thế giới năm 2024 tại Trung Quốc

Đại hội Internet thế giới năm 2024 đã khai mạc ngày 20/11, tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tham dự Đại hội có khoảng 1.000 đại biểu đến từ các nước, khu vực và tổ chức quốc tế trên thế giới.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Internet thế giới năm 2024.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Internet thế giới năm 2024.

Về phía nước chủ nhà Trung Quốc có đồng chí Đinh Tiết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội và có bài phát biểu tại phiên khai mạc.

Với chủ đề “Tương lai số lấy con người làm gốc, trí tuệ thông minh hướng thiện- Cùng chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai không gian mạng”, Đại hội Internet thế giới năm 2024 bao gồm phiên khai mạc, diễn đàn chính và 24 diễn đàn phụ xoay quanh các chủ đề như sáng kiến ​​phát triển toàn cầu, kinh tế số, giáo dục số, thanh niên và tương lai số, đổi mới và quản trị công nghệ trí tuệ nhân tạo...

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao chủ đề của Đại hội năm nay; khẳng định chuyển đối số phải lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là động lực, là mục tiêu của sự phát triển bền vững. Đồng thời, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức gắn với xây dựng một cộng đồng internet an toàn, trách nhiệm và cùng phát triển.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Internet thế giới năm 2024.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Internet thế giới năm 2024.

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của các quốc gia, hướng tới phát triển nhanh và bền vững; các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây..., đang dần trở thành những công cụ sản xuất quan trọng. Chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức cần phải đối mặt.

Thời gian qua, Việt Nam đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 3 trụ cột là phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực như chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2024 xếp hạng 74/193 quốc gia, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 xếp hạng 44/133, thương mại điện tử là 1 trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Việt Nam đã xác định một số nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế đặc thù cho chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số quốc gia; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới cá nhân hóa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển các nền tảng số phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng văn hóa số lành mạnh gắn với giữ gìn văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đề xuất một số nội dung hợp tác trọng tâm, trong đó có tăng cường hợp tác quốc tế nhằm kiến tạo một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững với quan điểm mới; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo; chủ động tham gia xây dựng các khuôn khổ pháp lý, tiêu chuẩn, nguyên tắc quốc tế mới về công nghệ, thúc đẩy triển khai các sáng kiến quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tin rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, nhất là thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; cùng với sự hợp tác và nỗ lực chung của các quốc gia, nhất định sẽ xây dựng được một tương lai số hòa bình, an toàn, thịnh vượng cho nhân loại.

*Cùng ngày, trong khuôn khổ tham dự Đại hội Internet thế giới năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN Lỗ Đông Lượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Chủ tịch Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN Lỗ Đông Lượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Chủ tịch Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN Lỗ Đông Lượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc mừng những thành tựu mà Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN đạt được thời gian qua; cho biết, thời gian qua, quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế phát triển tốt đẹp và đạt nhiều thành quả mang ý nghĩa lịch sử. Hai bên đã xác lập định vị mới, nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với nội hàm “6 hơn”. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên với tần suất cao. Hợp tác kinh tế-thương mại hết sức sôi động. Trong đó, Quảng Tây, địa phương mà Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN đặt trụ sở chính, luôn là địa phương đi đầu trong hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam. Quảng Tây có kim ngạch chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Việt Nam liên tục 25 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác cùng có lợi với các doanh nghiệp Quảng Tây, trong đó có Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý công nghệ thông tin với các cơ quan quản lý về công nghệ thông tin của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số với các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin của Việt Nam; tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Lỗ Đông Lượng, Chủ tịch Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN đánh giá cao bài phát biểu của Phó Thủ tướng tại phiên khai mạc Đại hội Internet thế giới 2024, qua đó, ông ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đạt được trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Ông Lỗ Đông Lượng cho biết, trong việc phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, Việt Nam đã đi đúng hướng, có tiến triển quan trọng; nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Giới thiệu về các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN cho biết, Tập đoàn đã xây dựng nền tảng số cung cấp dịch vụ thương mại điện tử qua biên giới với Việt Nam; mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia nền tảng này để thúc đẩy trao đổi thương mại qua biên giới.

Tập đoàn cũng đang triển khai dự án hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh giữa hai nước; kỳ vọng dự án này sớm đi vào hoạt động. Ông cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng sàn giao dịch dữ liệu, hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật số.

Ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang quyết tâm, nỗ lực xây dựng cửa khẩu thông minh với Trung Quốc, qua đó, giúp cho thương mại qua biên giới được thông suốt, lưu thông hàng hóa liên tục. Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN phát huy hơn nữa vai trò, thế mạnh trong kết nối thông tin, hợp tác số hóa giữa Trung Quốc với ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.