Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thủ hiến Bang Hessen (Đức)

Ngày 28/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) đang ở thăm Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức). (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức). (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào mừng Thủ hiến Boris Rhein; khẳng định Hessen là địa phương tiêu biểu của Đức trong hợp tác với Việt Nam, đặc biệt sau khi hai bên thiết lập khuôn khổ hợp tác ưu tiên năm 2012, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Thủ hiến Boris Rhein sẽ góp phần tạo động lực phát triển mới cho quan hệ song phương.

Thủ hiến Boris Rhein bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hessen đang phát triển năng động, khẳng định bang Hessen mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác ưu tiên với Việt Nam, một thị trường giàu tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp Bang đang có các dự án đầu tư hiệu quả. Dự án Đại học Việt Đức, dự án chung giữa Việt Nam, Đức và bang Hessen trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao có uy tín tại Việt Nam.

Nhằm tăng cường hợp tác hiệu quả giữa Hessen và Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị chính quyền bang Hessen sớm có dự thảo thỏa thuận về hợp tác ưu tiên với Việt Nam; đề nghị bang khuyến khích các doanh nghiệp của Hessen thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao tại Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ dự án phát triển và mở rộng Đại học Việt Đức nhằm hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy, quy trình vận hành, đồng thời mở thêm các ngành học phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao...

Trong lĩnh vực dạy nghề mà Hessen có thế mạnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị chính quyền bang hỗ trợ đào tạo tiếng Đức cho học viên học nghề Việt Nam, có tiếng nói thúc đẩy việc công nhận văn bằng, chứng chỉ lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức). (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức). (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Thủ hiến Boris Rhein chia sẻ với các đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về tình hình hợp tác Việt Nam-Hessen và các biện pháp tăng cường hợp tác hai bên trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục-đào tạo và hợp tác lao động.

Về những lĩnh vực hợp tác mới, Thủ hiến Boris Rhein khẳng định Hessen sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển xanh, hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, triển khai các cam kết về giảm phát thải về 0 vào năm 2050.

Thủ hiến Boris Rhein cũng đánh giá cao hội nhập thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Hessen, khẳng định Hessen sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức trong năm 2025, bao gồm các hoạt động văn hóa nghệ thuật như tham gia Hội chợ sách Frankfurt, trao đổi các đoàn biểu diễn nghệ thuật…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.