Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa bang Hessen (Đức) với Việt Nam

Ngày 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa liên bang Đức) đang ở thăm Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm của Thủ hiến Boris Rhein sang thăm Việt Nam vào thời điểm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức nói chung và quan hệ Việt Nam-Hessen đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Hessen.

Thủ hiến Boris Rhein bày tỏ vui mừng có dịp thăm lại Việt Nam trên cương vị mới, nhắc lại những tình cảm tốt đẹp giữa hai nước vốn được hình thành từ lịch sử và tiếp tục được duy trì cho đến nay, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, khẳng định Hessen luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và chuyến thăm của ông lần này có mục tiêu là đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Hessen với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục-đào tạo và lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen. (Ảnh: Trần Hải)

Trao đổi về tình hình mỗi bên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đang chủ trương thực hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Đức nói chung, hợp tác ưu tiên với bang Hessen nói riêng, địa phương của Đức có nhiều thế mạnh về kinh tế-tài chính, khoa học-công nghệ, công nghiệp...

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy trong tổng thể hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ Việt Nam-Hessen phát triển rất tích cực và hiệu quả. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và bang Hessen những năm gần đây đạt khoảng 1 tỷ Euro, tương đương 1/10 tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Đức. Nhiều doanh nghiệp của Hessen đang đầu tư hiệu quả tại Việt Nam như Bilfinger & Berger, Messer, Sanofi-Aventis, Fresenius, Commerzbank...

Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất với Thủ hiến Boris Rhein 6 nội dung thúc đẩy trong thời gian tới, gồm: đề nghị bang Hessen có tiếng nói vận động Quốc hội Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và tiếp tục hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp bang sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt-Đức, đặc biệt trong các ngành học như công nghệ cao, tài chính-ngân hàng, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)…; chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm đạt mục tiêu giảm thải các-bon; hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý và đào tạo nhân lực để triển khai khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); tiếp nhận lao động Việt Nam, đặc biệt lao động có tay nghề; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại bang sinh sống và làm việc, hội nhập xã hội sở tại; phối hợp với Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Hai bên nhất trí đánh giá Trường Đại học Việt-Đức, dự án “hải đăng” giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, được thành lập theo sáng kiến của bang Hessen, đang hoạt động hiệu quả, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thủ hiến Boris Rhein khẳng định bang Hessen sẽ tiếp tục ủng hộ việc phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức, khuyến khích tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo-nghiên cứu hai bên trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính-ngân hàng, công nghiệp bán dẫn, AI..., duy trì việc cấp học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam.

Nhấn mạnh Hessen đang có nhu cầu tiếp nhận lao động có tay nghề từ Việt Nam, Thủ hiến Boris Rhein đề nghị hai bên tận dụng các điều kiện thuận lợi từ việc Đức mới đây thông qua Luật Lao động di cư để mở rộng việc cung ứng nguồn nhân lực từ Việt Nam sang Hessen, tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Đức và bổ sung nguồn nhân lực đang thiếu hụt của Bang.

Chân thành cảm ơn chính quyền bang Hessen đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu trong những thời khắc khó khăn như đại dịch Covid-19 hay thiên tai lũ lụt, điển hình như siêu bão Yagi vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính quyền bang Hessen chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong triển khai các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý cũng như đào tạo nhân lực để triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với Nhóm G7 và các đối tác quốc tế.

Tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức vào năm 2025, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, nhằm thiết thực kỷ niệm sự kiện này và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Việt Nam và Hessen.

Thủ hiến Boris Rhein đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt ở sở tại vào sự thịnh vượng và đa dạng văn hóa của Hessen, khẳng định Chính quyền bang sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Hessen. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những tình cảm cá nhân của ông Thủ hiến dành cho Việt Nam, cam kết hợp tác tốt với chính quyền bang và cá nhân ông Thủ hiến, dù ở bất kỳ cương vị nào, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.