Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết gia đình chính sách và Công an tỉnh Đắk Lắk

Chiều 18/1, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết hai gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác thăm vợ chồng ông Nguyễn Văn Sẻ, thương binh 81% ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác thăm vợ chồng ông Nguyễn Văn Sẻ, thương binh 81% ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm ông Nguyễn Văn Sẻ, sinh năm 1956, quê ở xã Định Liên, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa, sinh sống tại 28 Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tham gia chiến đấu và bị thương tại chiến trường Campuchia, hiện là thương binh 81%; và gia đình ông Phùng Đình Quý, sinh năm 1957, quê quán ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện đang sinh sống tại 18 Thăng Long, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là thương binh 81%.

Tại các gia đình đến thăm, trong không khí hân hoan mừng Đảng tròn 95 năm thành lập, mừng xuân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quang Phương thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách vì nền độc lập của dân tộc; có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ người nghèo, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng trong nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, nâng cao đời sống cho người nghèo. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần có những việc làm thiết thực hơn nữa chăm lo gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để các gia đình, các cháu có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi và tặng quà cho ông Phùng Đình Quý, thương binh 81%, hiện đang sinh sống tại 18 Thăng Long, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi và tặng quà cho ông Phùng Đình Quý, thương binh 81%, hiện đang sinh sống tại 18 Thăng Long, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thăm và chúc Tết Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi nghe Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và kết quả công tác của Công an tỉnh trong năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định: Vùng Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại, thuộc tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia; là “phên giậu phía tây của Tổ quốc”, là “nóc nhà của Đông Dương”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì nghiêm công tác ứng trực, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng, các công trình, dự án trọng điểm và các đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương, khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các đơn vị Công an địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn trên địa bàn…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại buổi thăm, chúc Tết Công an tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại buổi thăm, chúc Tết Công an tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá cuối nhiệm kỳ cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng vũ trang nói chung, Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi đơn vị phải nâng cao quyết tâm, chung sức, đồng lòng tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; trấn áp, kéo giảm các loại tội phạm; tăng cường thu hồi vũ khí, vật liệu nổ được cất giấu trái phép trong nhân dân.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và kết quả công tác của Công an tỉnh trong năm 2024.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và kết quả công tác của Công an tỉnh trong năm 2024.

Tích cực triển khai các luật vừa được Quốc hội ban hành và tham gia xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện xử lý các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chung tay xóa nhà tạm bợ, dột nát cho nhân dân, không để ai bỏ lại phái sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong các hoạt động của lực lượng công an, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục cho nhân dân.

Thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương gắn tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII và Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho Công an tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho Công an tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tỉnh nắm chắc địa bàn, chia sẻ thông tin, thống nhất nhận định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt tăng cường bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không để bị động, bất ngờ, để nhân dân được vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn.

Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đón năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.