Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ

Ngày 12/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Chương trình nghệ thuật tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).
Chương trình nghệ thuật tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã ôn lại những dấu mốc vẻ vang, giai đoạn lịch sử của Quốc hội Việt Nam, đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ.

Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt giữa cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn trong nhiệm kỳ qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và đi vào thực chất, chú trọng đổi mới hình thức, ứng dụng công nghệ số để mở rộng kênh thông tin, nâng cao tính công khai, minh bạch, làm tốt vai trò cầu nối giữa Quốc hội với địa phương, giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với các quyết sách của Đảng, Nhà nước.

qh-7.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Hoạt động giám sát được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị, thể hiện rõ trí tuệ, trách nhiệm và sự dấn thân vì lợi ích chung.

Công tác dân nguyện, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân ngày càng đi vào thực chất; nhiều kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin vào sự công minh của pháp luật và vai trò đại diện của Quốc hội; các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh luôn gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chính sách, người yếu thế luôn được quan tâm; riêng nhiệm kỳ khóa XV, Đoàn đã trao tặng hơn 5.300 suất quà trị giá hơn 11 tỷ đồng.

qh-4.jpg
Các đại biểu tham dự Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh không chỉ góp phần vào thành công chung của Quốc hội mà còn trực tiếp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhiều kiến nghị của Đoàn đã được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu, thể chế hóa, tạo điều kiện để tỉnh triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính-ngân sách, phát triển khu kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ di sản.

Đây là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vị thế là cực tăng trưởng kinh tế phía bắc, là địa phương nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, phát triển xanh, thu hút đầu tư.

qh-6.jpg
Các đại biểu tham dự Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương, ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những đóng góp tận tụy, tận tâm, tận hiến của các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Các đại biểu Quốc hội là cầu nối tin cậy giữa ý Đảng, lòng dân.

Với 106 đại biểu ưu tú của cử tri vùng Mỏ từ khóa I đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh luôn khẳng định vị thế là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm; tích cực, chủ động, sáng tạo mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường, phản ánh sinh động thực tiễn địa phương vào nhiều đạo luật quan trọng. Hoạt động của Đoàn luôn bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đoàn cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

qh-10.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cần phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực tại Kỳ họp thứ 10 và các phiên họp còn lại; tham gia xây dựng luật, nghị quyết với chất lượng cao. Đồng thời thảo luận, đánh giá toàn diện hoạt động của các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ, rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới.

Đoàn cũng cần khẩn trương hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác; tiếp tục đổi mới hoạt động dân nguyện, giám sát theo hướng số hóa, đồng bộ, hiệu quả; theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Giữ gìn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác nhân sự; giới thiệu những ứng cử viên xứng đáng cho Quốc hội khóa XVI; đồng thời chuẩn bị tốt cho thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

qh-5.jpg
Các đại biểu tham dự Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Chương trình gặp mặt nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm gắn bó, đồng hành với dân tộc, đồng thời, tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong lòng dân và trên trường quốc tế; cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Nhân dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có lẵng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

qh-11.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc cho hoạt động của Quốc hội.

Đồng thời, 13 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động của Quốc hội đã nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.