An ninh - Trật tự

Phạt tù các đối tượng tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

Ngày 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử lưu động: ba bị cáo Đàm Văn Cương, SN 1982; Đàm Văn Huấn, SN 1995; Hoàng Văn Hải, SN 1988, cùng trú tại xóm Pác Rình, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo cáo trạng, các bị cáo nêu trên bị bắt quả tang khi đang chở năm phụ nữ Cam-pu-chia đến khu vực mốc 753, thuộc xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, với mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Đàm Văn Cương 5 năm tù giam; Đàm Văn Huấn và Hoàng Văn Hải cùng bốn năm tù giam.

* Ngày 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sơn, 58 tuổi, trú huyện Lek Dek, tỉnh Kan Dal (Cam-pu-chia), mức án 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
 
 Theo cáo trạng, bị cáo Võ Văn Sơn cùng gia đình từ thị xã Tân Châu (An Giang), sang Cam-pu-chia sinh sống từ năm 2000. Sơn được người quen tại Cam-pu-chia nhiều lần thuê dùng xuồng máy tổ chức đưa nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tối 26-10-2020, Sơn điều khiển xuồng máy trên sông Tiền, chở các đối tượng Lê Văn Thành, Thoi Makara, Grov Chung Kheang và Heng Bunly (cùng trú tại Cam-pu-chia) từ Cam-pu-chia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực bờ kè xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang). Sơn chưa kịp nhận tiền công (một triệu đồng) thì bị phát hiện, bắt giữ.
 
 Đưa tin không đúng về công tác bầu cử
 
 Ngày 26-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về công tác bầu cử tại địa phương. Tại cơ quan công an, chủ tài khoản nêu trên đã thừa nhận, mình sao chép nội dung từ một fanpage (không nhớ tên) rồi đăng lên với mục đích câu like. Công an huyện Lục Ngạn đã tham mưu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ với mức phạt năm triệu đồng.
 
 Bốn nghi phạm ra đầu thú
 
 Chiều 26-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, bốn nghi phạm liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau khiến một người chết, một người bị thương nặng đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 25-5, Hà Công Suôl (38 tuổi) và Hà Công Thạnh (34 tuổi), ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), cùng sáu người bạn tổ chức nhậu tại một quán ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Lúc này, một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu bên cạnh. Trong lúc nhậu, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đâm chém nhau. Suôl chết tại bệnh viện, còn Hà Công Thạnh bị thương nặng.
 
 Tài xế xe bồn ngủ gật gây tai nạn
 
 Khoảng 7 giờ ngày 26-5, tại dốc cầu Cần Thơ thuộc địa phận quận Cái Răng (TP Cần Thơ), xe bồn của một công ty sữa mang BKS tỉnh Tiền Giang đổ đốc cầu Cần Thơ bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS tỉnh Bình Dương đang lưu thông phía trước. Tiếp theo đó, một ô-tô tải chở hàng khác tông vào đuôi xe bồn. Cú tông mạnh làm phần đầu xe bồn hư hỏng nặng, tài xế bất tỉnh, kẹt trong buồng lái, sau đó đã chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định, tài xế xe bồn ngủ gật.
 
 Xả nước thải chưa xử lý xuống sông
 
 Ngày 26-5, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Giàu, chủ kinh doanh cơ sở chế biến nông thủy sản tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên số tiền 310 triệu đồng, về vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trước đó, khi kiểm tra địa điểm kinh doanh của ông Giàu tại phường Mỹ Thới, lực lượng chức năng phát hiện ông Giàu có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu, không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.
 
 Xử lý an toàn ba quả bom còn ngòi nổ
 
 Ngày 26-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Công binh của cơ quan này phối hợp tổ chức Golden West của Hoa Kỳ di dời, xử lý thành công ba quả bom sót lại sau chiến tranh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Một quả bom ký hiệu AN-65 còn ngòi nổ, nặng 500 kg; hai quả bom còn lại mang ký hiệu MK82 nặng 227 kg /quả, còn ngòi nổ, là loại bom hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ, rất nguy hiểm. Để xử lý, cơ quan chức năng phải di dời tạm thời 28 hộ dân đến nơi an toàn.
 
 Trao trả 18 công dân nhập cảnh trái phép
 
 Ngày 26-5, tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hà Giang trao trả 18 công dân Trung Quốc cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an huyện Ma Ly Pho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
 
 Đây là 18 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng được đưa đi cách ly tập trung theo quy định trước khi bàn giao.
 
 Vận chuyển trái phép cát biển
 
 Ngày 26-5, Đồn Biên phòng Trung Bình, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối với chủ phương tiện vận chuyển trái phép 350 m3 cát biển. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện mang BKS HP - 4400, do Phan Duy Yên, SN 1977, quê Nam Định điều khiển, đang neo đậu cách cửa biển Trần Đề khoảng 7 hải lý. Tổ công tác phát hiện, trên phương tiện có sáu thuyền viên và hai khoang chở hơn 350 m3 cát biển. Yên không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như số cát không rõ nguồn gốc.
 

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.