Đắk Lắk đồng hành cùng sự phát triển, lớn mạnh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để lắng nghe trực tiếp tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; nhận diện đúng những khó khăn, vướng mắc; từ đó cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Chiều 25/6, tại phường Tuy Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Buổi tiếp xúc cử tri là một trong chuỗi các hoạt động của hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

ndo_bl_img-0457-9900-1120.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An cho biết: Hội nghị hôm nay không chỉ để thông tin, trao đổi, mà quan trọng hơn là để lắng nghe trực tiếp tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; nhận diện đúng những khó khăn, vướng mắc; từ đó cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển.

ndo_bl_img-0461-7896.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, khi không gian phát triển được mở rộng, cùng với việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh để định vị lại tầm nhìn phát triển của Đắk Lắk trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng và của đất nước, tỉnh có thêm điều kiện để kết nối cao nguyên với duyên hải, đại ngàn với Biển Đông, hình thành các trục động lực phát triển mới. Nhưng để biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành giá trị phát triển, đưa quy hoạch thật sự đi vào đời sống, không thể không có vai trò chủ động, sáng tạo, đồng hành và dấn thân của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

ndo_bl_img-0487-1347.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh như triển khai chương trình “Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030”; duy trì Chương trình “Cà-phê doanh nhân” định kỳ 2 lần/tháng để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; kịp thời rà soát, ban hành các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền theo hướng đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Quy hoạch tỉnh đã xác lập tầm nhìn phát triển mới cho Đắk Lắk: Xây dựng nền kinh tế hiện đại, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; giữ vai trò hạt nhân phát triển, lõi kết nối quan trọng và đầu mối chiến lược gắn kết giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ và các hành lang kinh tế quốc gia. Trong tầm nhìn đó, tăng trưởng kinh tế “2 con số” là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi phải khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, phát huy kiến tạo của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đồng thời bộ máy chính quyền phải chuyển động nhanh, rõ trách nhiệm và phục vụ hiệu quả hơn.

ndo_bl_img-0498-6129.jpg
Ông Trần Tiến Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Phó Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong những tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã cảm ơn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, các doanh nghiệp đánh giá cao việc tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Với quy hoạch mới và hạ tầng đang hình thành, Đắk Lắk đứng trước cơ hội liên kết vùng mạnh mẽ. Các doanh nghiệp mong muốn tỉnh cần có những cơ chế đủ mạnh để biến tiềm năng thành dự án, biến dự án thành kết quả tăng trưởng thực chất; có cơ chế thu hút đầu tư trọng điểm vào logistics, công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và kinh tế số để khẳng định vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên-Duyên hải Nam Trung Bộ.

ndo_bl_img-0524-3524.jpg
Đại diện Sở Tài chính trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng nêu những câu hỏi, trao đổi thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị những nội dung, lĩnh vực cụ thể. Ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đề nghị tỉnh cần tiếp tục đột phá thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; tạo cơ chế phát triển mới để phát huy vai trò trung tâm vùng của Đắk Lắk; tăng cường phối hợp triển khai chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Trần Tiến Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh kiến nghị tỉnh xây dựng hành lang pháp lý cho phân khúc “Nhà ở thương mại giá bình dân”; bình dân hóa tiêu chí đấu giá, đấu thầu đất sản xuất-thương mại quy mô vừa và nhỏ để nuôi dưỡng nội lực địa phương.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục có giải pháp quản lý và kiểm soát thị trường để việc kiểm soát đường lậu có hiệu quả. Đồng thời, cần xem xét giảm thuế VAT hiện hành là 8% (sẽ tăng lên 10% từ ngày 1/1/2027) đối với đường để đường trong nước có thể cạnh tranh hiệu quả với đường nhập lậu. Xem xét lại yêu cầu về quota nhập khẩu đường năm 2026 trong bối cảnh lượng đường trong nước tồn kho cao như hiện nay.

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Thống Nhất kiến nghị tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, trụ sở cho các hợp tác xã; về chính sách vốn; về đổi mới căn bản chính sách phát triển chuỗi liên kết giá trị bền vững gắn với chuyển đổi số và ứng phó rủi ro thị trường, thiên tai…

ndo_bl_img-0516-8079.jpg
Đại diện các hợp tác xã nêu những khó khăn, vướng mắc tại hội nghị.

Ngoài ra, tại hội nghị nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh nhiều nội dung tập trung vào những nhóm vấn đề lớn như: Đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, tín dụng, thuế, logistics, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, phát triển du lịch, hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa… Đây đều là những vấn đề có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và sức phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời các câu hỏi, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, không né tránh… với mong muốn luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển, đóng góp tích cực vào xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.

ndo_bl_img-0459-9040.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và chính quyền các cấp trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của tỉnh.

Thông qua hội nghị, các cơ quan Nhà nước có điều kiện nhìn nhận đầy đủ hơn những khó khăn, bất cập trong cơ chế, chính sách và quá trình tổ chức thực hiện; từ đó kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn và mang tính xây dựng cao của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại hội nghị. Đối với các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, các sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề chưa được trả lời đầy đủ hoặc cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, sau hội nghị này Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, có văn bản trả lời cụ thể theo thẩm quyền và gửi đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để biết, theo dõi và phối hợp thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan đồng chủ trì trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã tham gia hội nghị với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Các ý kiến không chỉ phản ánh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho địa phương. Đó là những ý kiến xuất phát từ thực tiễn, là nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan dân cử và chính quyền các cấp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp.

ndo_bl_img-0526-4685.jpg
Đông đảo các đại biểu và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh dự hội nghị.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét của Trung ương, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẩn trương tổng hợp, phân loại cụ thể, chỉ rõ các điều khoản luật, các chính sách còn bất cập để gửi đến Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung giải quyết, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển, chung sức xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 60 tỷ đồng

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn; bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao giải Nhất diễn tập cho Đội Gành Đá Đĩa.

Đắk Lắk chủ động xây dựng “lá chắn số” an toàn trên không gian mạng

Cuộc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 là tiền đề quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng hệ sinh thái số an toàn, tin cậy, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Quảng Ngãi xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy.

Quảng Ngãi siết chặt hoạt động giao thông đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và đảo Lớn-đảo Bé

Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) và để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ngành chức năng, các đơn vị, địa phương liên quan siết chặt hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và đảo Lớn-đảo Bé. 

Đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xúc động Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B

Chiều tối 13/7, Đoàn công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền trung do đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B trên vùng biển Quy Thiện, tỉnh Gia Lai.

Du khách trải nghiệm việc tự tay hái quả chôm chôm chín tại các vườn trồng của nông dân xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lâm Sơn mùa quả ngọt

Giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi phía tây tỉnh Khánh Hòa, xã Lâm Sơn đang khoác lên mình diện mạo rộn ràng của mùa quả chín. Những vườn măng cụt, sầu riêng,… đồng loạt vào vụ thu hoạch, cành nào cũng oằn mình mang quả. Hương quả chín quyện trong làn gió núi mát lành, tạo nên một bức tranh miệt vườn trù phú, đầy sức sống.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Chiều ngày 13/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Nhiều áp lực trong phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh Đắk Lắk

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt nhiều chỉ tiêu không đạt kịch bản tăng trưởng đề ra, gây nhiều áp lực cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Không gian trình diễn ngoài trời hoành tráng với âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Vũ điệu biển xanh ở Eo Gió

Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn FLC tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Eo Gió-Vũ điệu biển xanh”. Đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, trẻ trung và khai thác tiềm năng kinh tế đêm của địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải Quán quân cho đội Bồ Đào Nha và Giải Á quân cho đội Trung Quốc.

[Ảnh] Đội Bồ Đào Nha lên ngôi Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đã diễn ra đêm chung kết với chủ đề "Những chân trời kết nối". Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự sự kiện.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.