Cán bộ thị trấn Măng Đen hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, củ xứ lạnh
Cán bộ thị trấn Măng Đen hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, củ xứ lạnh

Phát triển mô hình trồng rau, củ xứ lạnh tại Măng Đen

Với khí hậu mát mẻ quanh năm, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum rất thích hợp trồng rau, củ xứ lạnh. Chính quyền địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây phát triển mô hình trồng rau, củ xứ lạnh, giúp đồng bào vững kinh tế, vươn đến cuộc sống ấm no.

Những ngày cuối năm, tiết trời tại thị trấn Măng Đen ngày càng trở lạnh. Thế nhưng nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây vẫn miệt mài trên vườn rau củ của mình. Đã gắn bó với trồng rau, củ xứ lạnh được một thời gian, họ hiểu rằng, mô hình này sẽ là “cần câu cơm” hiệu quả, để mỗi gia đình phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định trên mảnh đất này.

Anh A Hùng, tổ trưởng tổ 1 nhóm tổ hợp tác trồng rau, củ xứ lạnh thôn Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen, cho biết, trước đây gia đình anh không hề có ý định trồng rau, củ xứ lạnh. Diện tích đất canh tác của gia đình sử dụng để trồng một số loại cây ngắn ngày. Sau này, được cán bộ địa phương trực tiếp tuyên truyền về chuyển đổi cây trồng, gia đình anh mới bắt đầu “bén duyên” với trồng rau, củ xứ lạnh.

Anh A Hùng trồng rau, củ xứ lạnh trong nhà màng.

Anh A Hùng trồng rau, củ xứ lạnh trong nhà màng.

Không chỉ đối với anh A Hùng, mà hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Kon Vơng Kia đều được địa phương vận động để chuyển đổi cây trồng năng suất thấp sang canh tác trồng rau, củ xứ lạnh.

Ban đầu, các hộ gia đình còn nhiều bỡ ngỡ, bởi xưa này, mọi người vẫn giữ nguyên nếp canh tác cũ với các loại cây truyền thống. Tuy nhiên, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và cung cấp cho bà con các sự hỗ trợ cần thiết trong xây dựng mô hình trồng rau, củ xứ lạnh, cho người dân tham gia các lớp tập huấn để tìm hiểu về kiến thức, cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình.

Qua đó, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng tham gia mô hình, dần dà hình thành nhóm tổ hợp tác tại thôn Kon Vơng Kia trồng rau, củ xứ lạnh.

Tính đến hiện tại, thôn Kon Vơng Kia có 3 nhóm tổ hợp tác tại với 35 hộ gia đình tham gia. Tổng diện tích canh tác rau, củ xứ lạnh tập trung là 5,83 ha.

“Hiện tại, tổ 1 nhóm tổ hợp tác trồng rau, củ xứ lạnh thôn Kon Vơng Kia gồm 10 hộ gia đình, đang canh tác 0,79ha. Tại vụ đầu tiên, tổ chúng tôi đã triển khai trồng khoai lang Úc và bí Nhật. Sau khoảng thời gian canh tác, chúng tôi đã thu hoạch được 3,4 tấn khoai lang Úc và 0,45 tấn bí Nhật, thu về 80 triệu đồng. Hiện nay, chúng tôi đã xuống giống vụ sản xuất thứ 2 (gồm các loại cà rốt, hành lá, su hào, bắp cải, khoai lang Úc...), các loại rau, củ đều phát triển tươi tốt hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình trong dịp tết này”, anh A Hùng phấn khởi cho biết.

Chị Y Lợi phấn khởi khi quyết định chuyển đổi cây trồng, sang canh tác rau, củ xứ lạnh.

Chị Y Lợi phấn khởi khi quyết định chuyển đổi cây trồng, sang canh tác rau, củ xứ lạnh.

Tiếp lời anh Hùng, chị Y Lợi (thôn Kon Vơng Kia) cũng rạng rỡ: “Mình cảm thấy thật đúng đắn vì đã tham gia vào nhóm tổ hợp tác trồng rau, củ xứ lạnh của thôn. Trước đây mình sử dụng diện tích đất này để trồng lúa. Hằng năm cũng chỉ đủ ăn uống trong gia đình. Nhưng từ khi canh tác rau, củ xứ lạnh, mình đã có nguồn thu nhập ổn định hơn. Điển hình như chỉ trong 20 ngày qua sau khi bán rau, củ được xuất bán, mình đã thu về 4 triệu đồng. Mình mừng lắm!”.

Hiện tại, tổng diện tích phát triển vườn rau các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Măng Đen là 3,8 ha. Địa phương đã triển khai thực hiện tại nhà các hộ gia đình trong thôn, làng và các đơn vị trường học, gồm loại rau, củ như sau: Cải cay, cải ngọt, bắp sú, cà pháo, rau rừng, su su...

Mô hình trồng rau, củ xứ lạnh là một trong những cách làm của địa phương trong triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Từ đầu năm 2024, địa phương đã tích cực vận động bà con thực hiện Cuộc vận động với phương châm mỗi hộ một “Vườn rau gia đình” nhằm cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Đồng bào dân tộc thiểu số thôn Kon Vơng Kia trồng rau, củ tập trung liên kết sản xuất, phát triển kinh tế.

Đồng bào dân tộc thiểu số thôn Kon Vơng Kia trồng rau, củ tập trung liên kết sản xuất, phát triển kinh tế.

Để phát triển một số mô hình tập trung, Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen đã hỗ trợ xúc tiến thành lập 1 hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen, với 17 thành viên, trong đó có 9 thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, tổng số vốn đăng ký là 1 tỷ đồng.

Hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen thực hiện liên kết, bao tiêu sản phẩm với bà con trong quá trình thực hiện các mô hình canh tác rau, củ trên địa bàn thị trấn. Áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, Hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen đã trồng rau trong nhà màng. Tại tất cả các nhà màng, đều được trang bị hệ thống tưới tiêu tự động do trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ.

Theo ông Võ Minh Luân, Giám đốc Hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen, trong giai đoạn 1, Hợp tác xã đã đầu tư 500m2 nhà màng. Hợp tác xã đã tổ chức sản xuất rau vụ 1 gồm: xà lách, cải ngọt, cải thìa... các loại rau đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay đang thu hoạch, dự kiến sản lượng đạt 500kg rau các loại. Dự tính, nếu mô hình này sản xuất thuận lợi và ổn định thì doanh thu ước đạt 1,5 tỷ/1ha/năm.

Hiện nay, Hợp tác xã đang tổ chức xuống giống sản xuất vụ 2 và sẽ cho thu hoạch sau 1 tháng. Trong giai đoạn 2, Hợp tác xã tiếp tục đầu tư thêm 500m2 nhà màng.

Các loại rau, củ phát triển tươi tốt hứa hẹn cho bà con một mùa thu hoạch bội thu.

Các loại rau, củ phát triển tươi tốt hứa hẹn cho bà con một mùa thu hoạch bội thu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen Đồng Thế Danh cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, chính quyền thị trấn Măng Đen sẽ tiếp tục vận động các nhóm hộ nhân rộng và phát triển các loại rau, củ quả phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Qua đó, hướng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và Hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen để hỗ trợ kỹ thuật, giống, hướng dẫn các hộ dân thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật và chăm sóc tốt các mô hình.

Có thể bạn quan tâm

Buôn Akǒ Dhông, phường Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, văn hóa, bán sản phẩm thủ công và ẩm thực… Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức người dân về gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái…

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.