Phát triển kinh tế-xã hội kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại các xã biên giới

Ngày 15/9, tại tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại tỉnh Lạng Sơn”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Sau gần 8 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân với hơn 30 loại chế độ, chính sách.

Tỉnh Lạng Sơn đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng; huy động hơn 12,8 tỷ đồng và hơn 31 nghìn ngày công xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới.

ndo_tr_img-7441.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo đó, tỉnh đã hoàn thành 9/10 chỉ tiêu đề ra theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16.

ndo_tr_img-7663.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Trong bối cảnh Lạng Sơn cùng cả nước thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp lại địa giới hành chính các xã nói chung và các xã biên giới nói riêng sẽ tạo ra dư địa, không gian, động lực mới để phát triển. Hiện toàn tỉnh Lạng Sơn có 11 xã biên giới.

ndo_br_img-7503.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đã có hơn 10 tham luận được trình bày. Nội dung các tham luận chủ yếu làm rõ thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong tình hình mới.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, hội thảo có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh cả nước vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ndo_tr_img-7700.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tổng kết hội thảo.

Đồng chí đánh giá cao các tham luận, các ý kiến phân tích của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, kinh nghiệm của các địa phương trong việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn liền củng cố an ninh, quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị các tỉnh biên giới nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, giải pháp được trình bày trong các tham luận tại kỷ yếu và các tham luận được trình bày tại hội thảo.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp, mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".