Nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 99; Lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 21, Quân đội nhân dân Lào khóa 7.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết: Sau thời gian học tập, nghiên cứu với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo và trách nhiệm cao của học viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên; sự phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện Quốc phòng, đến nay, các khóa học đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu.

Đối với Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 99, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, các học viên Lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 21, Quân đội nhân dân Lào khóa 7 được nghiên cứu về tình hình thế giới và khu vực tác động đến quốc phòng, an ninh những năm đầu thế kỷ XXI; chiến lược của một số nước lớn liên quan quốc phòng, an ninh khu vực; vấn đề khủng bố, chống khủng bố quốc tế và an ninh phi truyền thống; về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và ảnh hưởng của nó đến quốc phòng-quân sự, chính trị, văn hóa...

Từ đó, vận dụng lý luận vào thực tế xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng ở Campuchia và Lào; đồng thời hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Giám đốc Học viện Quốc phòng mong muốn, các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 99 tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra; quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Đồng thời, đồng chí lưu ý cần chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho học viên.

Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho học viên.

Đối với học viên Lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy-tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 21, Quân đội nhân dân Lào khóa 7, Thượng tướng Trần Việt Khoa tin tưởng, sau khóa học, các học viên sẽ vận dụng và phát triển sáng tạo những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam vào xây dựng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng vững mạnh.

Các học viên sẽ có những đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, góp phần tăng cường củng cố và giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.