Phát triển du lịch trở thành sinh kế cho người dân địa phương ở Hà Nam

Được tạo hóa ưu ái ban tặng lợi thế và tiềm năng về du lịch, tỉnh Hà Nam đã dành sự quan tâm, chú trọng trong việc phát triển thương mại-dịch vụ trong những năm qua. Nhờ đó, người dân địa phương được tạo đòn bẩy để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống sinh hoạt.
Đời sống nhiều người dân ở khu vực Chùa Địa Tạng Phi Lai được cải thiện khi di tích nơi đây phát triển thu hút du khách thập phương đến tham quan ngắm cảnh.
Đời sống nhiều người dân ở khu vực Chùa Địa Tạng Phi Lai được cải thiện khi di tích nơi đây phát triển thu hút du khách thập phương đến tham quan ngắm cảnh.

Sinh kế được tạo điều kiện để phát triển

Với thế mạnh phát triển du lịch tâm linh của mình, tỉnh Hà Nam đã cho phép các hoạt động thương mại như mua bán, dịch vụ của người dân được diễn ra ngay tại những quần thể tâm linh dưới sự chỉ đạo và giám sát của ban lãnh đạo khu di tích và ban lãnh đạo tỉnh. Nhờ đó, đời sống của người dân địa phương được cải thiện đáng kể khi vừa có thể duy trì được công việc cố định của mình, vừa có cơ hội được kiếm thêm thu nhập từ việc buôn bán tại các địa điểm du lịch.

Chị Phan Thị Định, chủ một gian hàng phụ kiện, đồ lưu niệm tại khu buôn bán trong quần thể khu du lịch tâm linh Tam Chúc chia sẻ: Từ ngày khu du lịch Tam Chúc mở cửa, đời sống của người dân chúng tôi được cải thiện đáng kể. Nhiều người dân địa phương có thêm thu nhập từ việc kinh doanh để trang trải cho cuộc sống.

Chị Phan Thị Định, chủ một gian hàng phụ kiện, đồ lưu niệm tại khu buôn bán trong quần thể khu du lịch tâm linh Tam Chúc.

Chị Phan Thị Định, chủ một gian hàng phụ kiện, đồ lưu niệm tại khu buôn bán trong quần thể khu du lịch tâm linh Tam Chúc.

Những năm trở lại đây, Chùa Địa Tạng Phi Lai tự và một số khu du lịch tâm linh khác trên địa bàn toàn tỉnh được nhiều người biết đến, lượng du khách thập phương xa gần tới tham quan, chiêm bái cũng tăng đáng kể. Từ đó, cơ hội việc làm của người dân được mở rộng hơn, các hàng quán của người dân địa phương cũng được tự do buôn bán, kinh doanh dưới sự cho phép và giám sát của Nhà Chùa và Ban Lãnh đạo tỉnh.

Gia đình chị Phạm Thị Hoa, chủ cửa hàng kinh doanh đồ ăn tại Chùa Địa Tạng Phi Lai là một trong những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chồng tai nạn mất một tay, giảm sức lao động, bất đắc dĩ chị trở thành lao động chính trong gia đình phải gánh gồng cuộc sống nuôi mẹ già và ba con nhỏ ăn học.

Chị Hoa, cho biết: "Mọi năm, tôi và các hộ kinh doanh ở đây được nhà chùa cho phép kinh doanh từ mồng 1 Tết âm lịch đến hết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Năm nay Nhà Chùa có việc nên chúng tôi được tự do buôn bán đến hết tháng 3 âm lịch. Ngoài thời gian bán hàng ở khu di tích, thời gian còn lại trong năm tôi đi làm công nhân ở khu công nghiệp, chi tiêu tiết kiệm cũng đủ chi phí lo sinh hoạt cho gia đình. Nếu không bán hàng những tháng đầu năm mà chỉ sống bằng đồng lương công nhân eo hẹp không đủ chi phí để trang trải cuộc sống.

“Nhà chùa tạo điều kiện để người dân dựng lều kinh doanh buôn bán không thu bất kỳ khoản phí nào với mục đích giúp cho những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn như chúng tôi có thêm thu nhập; đồng thời du khách thập phương cũng có chỗ dừng chân nghỉ mệt khi đến tham quan vãn cảnh ở đây. Hiểu được ý nghĩa cao đẹp đó nên các hộ kinh doanh ở đây luôn tuân thủ giữ gìn vệ sinh cảnh quan sạch đẹp, đồng thời bán hàng đúng giá, đúng chất lượng để "giữ chân" du khách thập phương quay trở lại với Chùa Địa Tạng Phi La", chị Hoa chia sẻ.

Cần nhiều nỗ lực để ngành du lịch tỉnh Hà Nam phát triển

Không thể phủ nhận rằng du lịch đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách cho các địa phương, đồng thời, còn đóng góp đáng kể trong việc tạo ra sinh kế cho người dân. Thực tế cho thấy, ở vùng nào, việc khai thác và phát triển du lịch hiệu quả thì cộng đồng dân cư ở đó được hưởng lợi theo trên tất cả các mặt kinh tế-xã hội, văn hóa, đời sống...

Bởi vậy, khi được hỏi về tâm tư, mong ước của mình cho du lịch tỉnh nhà trong tương lai, không chỉ mình chị Định, chị Hoa mà dường như hầu hết bà con ở địa phương đều mong muốn du lịch tỉnh nhà sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai để bà con có được công ăn việc làm trang trải cuộc sống hằng ngày.

Thu nhập gia đình chị Phạm Thị Hoa được cải thiện nhờ vào việc kinh doanh tại Chùa Địa Tạng Phi La.

Thu nhập gia đình chị Phạm Thị Hoa được cải thiện nhờ vào việc kinh doanh tại Chùa Địa Tạng Phi La.

Theo bà Trịnh Thị Tố Nga, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam: Hiện nay, Hà Nam đang thực hiện 2 đề án về du lịch đó là Đề án Nguồn nhân lực du lịch và Đề án Du lịch cộng đồng. Đây là điều kiện tốt để cộng đồng dân cư cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách du lịch. Họ cũng chính là người giới thiệu, bảo vệ tài nguyên du lịch và được chia sẻ các nguồn lợi kinh tế do mô hình du lịch tạo ra.

"Phát triển du lịch gắn truyền thống với hiện đại, coi trọng chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, cộng đồng dân cư được tham gia, làm chủ và hưởng lợi từ chính hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Đó sẽ là những mục tiêu lớn, dài hạn được tỉnh Hà Nam đặt ra không chỉ cho du lịch cộng đồng của địa phương mà còn góp phần chung cho sự phát triển của ngành du lịch trong những năm tới đây", bà Nga nhấn mạnh.

Trải qua hơn hai năm ngành du lịch bị “tê liệt”, tính đến nay tỉnh Hà Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể đưa du lịch của tỉnh khôi phục trở lại. Hiện nay, tỉnh Hà Nam đã và đang tích cực cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 về việc đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ, trọng tâm là du lịch và dịch vụ logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.