Phát triển đảng viên trong học sinh trường THPT Kim Liên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, trong đó có học sinh THPT là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh luôn được Đảng ủy Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) chú trọng.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.

Thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới” và Kế hoạch 170-KH/ĐU của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa triển khai thực hiện Đề án 20 của Thành ủy, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đảng ủy Trường THPT Kim Liên đã nghiêm túc triển khai, đẩy mạnh phát triển đảng viên trong học sinh nhà trường.

Đảng ủy nhà trường tăng cường tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ đảng viên, trong đó nhấn mạnh nội dung phát triển đảng đối với học sinh. Hình thức tuyên truyền phong phú thông qua các nền tảng trực tuyến như trang website nhà trường, Fanpage Đoàn trường, các cuộc họp của Đảng ủy, chi bộ, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên, cha mẹ học sinh; tổ chức các tuần sinh hoạt công dân, giới thiệu các bài học lý luận chính trị, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước... Nội dung tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, ngắn gọn ngay từ đầu năm học nhằm thúc đẩy quá trình phấn đấu của học sinh.

Đảng ủy sớm triển khai kế hoạch phát hiện bồi dưỡng các đoàn viên thanh niên ưu tú tới các chi bộ, các thầy cô giáo viên chủ nhiệm, các cán bộ lớp nhằm thúc đẩy quá trình phấn đấu của học sinh. Trên cơ sở giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, các chi ủy tiến hành gặp gỡ trao đổi với đoàn viên ưu tú về định hướng công tác phát triển Đảng, từ đó báo cáo và giới thiệu cho Đảng ủy những học sinh đủ tiêu chuẩn để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng. Các chi bộ phân công các đảng viên có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ, kèm cặp các học sinh thuộc diện cảm tình Đảng, hướng dẫn khai lý lịch, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xem xét, kết nạp.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên chia sẻ, nhiều năm qua trường đã thiết kế, xây dựng nhiều hoạt động nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng, lẽ sống, tinh thần cống hiến cho đoàn viên, thanh niên. Các em học sinh tham gia các hoạt động phong trào thi đua giúp khẳng định được năng lực bản thân và nâng cao bản lĩnh chính trị.

Đoàn trường đẩy mạnh phong trào thi đua “học sinh 3 tốt”. Việc tổ chức đăng ký chỉ tiêu học sinh 3 tốt từ đầu năm và lấy đây là căn cứ, tiêu chí để xếp loại chi đoàn xuất sắc. Bên cạnh đó, 16 câu lạc bộ sở thích của trường hoạt động đa dạng, phong phú, không chỉ là nơi ươm mầm tài năng mà còn là môi trường rèn luyện để từ đó phát hiện những nhân tố có đóng góp tích cực trong các hoạt động. Qua diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, các đoàn viên thanh niên ưu tú bộc lộ tâm tư, nguyện vọng; giải đáp những thắc mắc về những quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác kết nạp Đảng, điều kiện phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó nuôi dưỡng niềm tin, xây dựng khát khao hoài bão phấn đấu trở thành đảng viên. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tích cực tuyên truyền, lan tỏa chủ trương để phụ huynh thấu hiểu, đồng hành ủng hộ, chung tay hỗ trợ các em học sinh trong quá trình phấn đấu.

Sau quá trình nỗ lực phấn đấu, các học sinh ưu tú trường THPT Kim Liên vinh dự được kết nạp Đảng
Sau quá trình nỗ lực phấn đấu, các học sinh ưu tú trường THPT Kim Liên vinh dự được kết nạp Đảng

Năm 2024, trường có 9 học sinh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hàng chục học sinh ưu tú được giới thiệu tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ngày 25/3/2024, Chi bộ 1 Trường THPT Kim Liên đã kết nạp 7 học sinh ưu tú vào Đảng, trong đó có em Phùng Bảo Nhi là cán bộ lớp có nhiều thành tích nổi trội cả về học tập và hoạt động ngoại khóa. Hăng hái tham gia các hoạt động phong trào, Bảo Nhi trau dồi nhiều kỹ năng, trưởng thành hơn. Dù học tập bận rộn, em vẫn cố gắng dành thời gian tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo các bạn trong lớp tích cực tham gia, qua đó thêm gắn kết, thấu hiểu nhau hơn như luyện tập văn nghệ, tổ chức sinh nhật theo tháng, tổ chức mô hình nhóm bạn cùng tiến để hỗ trợ nhau trong học tập. Bảo Nhi chia sẻ trở thành đảng viên là vinh dự nhưng song hành cùng trách nhiệm, sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kết nạp đảng viên là học sinh tại Trường THPT Kim Liên còn gặp khó khăn, vướng mắc. Số lượng học sinh được kết nạp Đảng chưa thật sự tương xứng với nguồn lực và tiềm năng của Đảng bộ nhà trường. Với đối tượng học sinh, công tác phát triển Đảng phải có sự đồng thuận, định hướng từ phía gia đình; chưa kể quy định giới hạn về độ tuổi và thời gian phấn đấu: học sinh phải đủ 18 tuổi mới được kết nạp Đảng, trong khi năm học kết thúc vào tháng 5 hàng năm.

Từ bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác định hướng đúng và trúng đối tượng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thông qua “Diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tạo môi trường rèn luyện thử thách, tạo sự phối hợp, gắn kết nhà trường-phụ huynh-học sinh, trong thời gian tới, Đảng ủy trường THPT Kim Liên nỗ lực tìm cách tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.