Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên góp phần quan trọng bổ sung lực lượng, nguồn lực kế cận cho Đảng; đồng thời định hướng tư tưởng, hành động giúp giới trẻ sống có lý tưởng, hoài bão. Tại tỉnh Đồng Tháp, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên những năm gần đây đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh chúc mừng học sinh Trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh được kết nạp Đảng.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh chúc mừng học sinh Trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh được kết nạp Đảng.

Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến đầu năm 2024, toàn tỉnh kết nạp 329 đảng viên và có chiều hướng tăng dần theo từng năm (năm 2020 là 28 đảng viên, năm 2021 là 46 đảng viên, năm 2022 là 114 đảng viên, năm 2023 là 141 đảng viên); trong đó có 162 nữ, 192 học sinh là cán bộ đoàn, 92 là học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế.

Đảng bộ thành phố Cao Lãnh có 52 chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó có 5 đảng bộ trường trung học phổ thông. Từ năm 2023 đến nay, toàn thành phố kết nạp 40 đảng viên là học sinh, chiếm 9,3% tổng số đảng viên mới của thành phố. Đảng ủy Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu có số lượng phát triển đảng viên nhiều nhất (19 trong số 40 đảng viên mới là học sinh, chiếm tỷ lệ 47,5%) trong các đảng ủy trường trung học phổ thông.

Điểm sáng phát triển Đảng trong học sinh mà Đảng bộ Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu đạt được là nhờ thực hiện những giải pháp cụ thể trong công tác tạo nguồn. Để xác định tiêu chuẩn các đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng, hằng năm, Đảng ủy nhà trường giao chỉ tiêu các chi bộ, qua đó xác định các đối tượng và quan tâm bồi dưỡng.

Bí thư Đoàn trường Bùi Hữu Nhân cho biết: “Học sinh của trường có thế mạnh nhất định ở môn chuyên. Nhiều em có tố chất năng động sáng tạo cho nên trường tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng, qua đó phát hiện các nhân tố tốt giới thiệu cho Đảng”.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 10/2024, Đảng ủy Trường đại học Đồng Tháp kết nạp 474 đảng viên mới (vượt 108% so với chỉ tiêu đề ra cả nhiệm kỳ). Năm 2023, Đảng ủy trường kết nạp 109 quần chúng ưu tú và năm 2024 kết nạp 137 quần chúng ưu tú.

Theo Bí thư Đảng ủy Trường đại học Đồng Tháp Trương Tấn Đạt, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đẩy mạnh kết nạp đảng viên, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tạo động lực cho các quần chúng ưu tú phấn đấu trong học tập, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Đảng ủy đã tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với sinh viên về công tác Đảng; gặp gỡ giữa thủ lĩnh thanh niên thành đạt trong doanh nghiệp với sinh viên cảm tình Đảng các lớp ngoài sư phạm…

Tại tỉnh Tiền Giang, Đảng bộ Trường đại học Tiền Giang hiện có 12 chi bộ trực thuộc với 228 đảng viên, trong đó có 11 sinh viên. Trong năm 2024 phát triển thêm 10 đảng viên là sinh viên. Phó Bí thư Đảng bộ Đinh Quốc Cường cho biết: Hằng năm, Đảng bộ tham mưu Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho sinh viên ngay tại trường.

Đảng ủy yêu cầu Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Hội Liên hiệp Thanh niên của trường phát động sinh viên thi đua học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, qua đó đã xuất hiện nhiều sinh viên tiêu biểu, được giới thiệu kết nạp Đảng.

Mặc dù công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên tại một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng số học sinh được kết nạp không đồng đều giữa các cấp ủy cơ sở trường học. Có đơn vị chưa kết nạp được quần chúng là học sinh vào đảng; một vài cấp ủy trường học còn lúng túng trong tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng viên là học sinh. Nguồn quần chúng là học sinh, sinh viên có điều kiện chưa được kết nạp Đảng còn chiếm tỷ lệ cao.

Hằng năm, Trường đại học Tiền Giang có sinh viên được kết nạp Đảng, nhưng nhìn chung còn rất ít, điều này một phần ảnh hưởng do chất lượng tuyển sinh đầu vào. Thời gian tổ chức các lớp cảm tình Đảng đúng vào thời gian học tập cho nên sẽ ảnh hưởng kết quả học tập.

Bên cạnh đó, theo quy định, sinh viên được xét kết nạp Đảng phải có học lực giỏi và tích cực trong các phong trào. Thực tế, trường có nhiều sinh viên học lực giỏi nhưng tham gia phong trào lại chưa nổi trội và ngược lại…

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang hiện có 1 trường đại học, 3 trường cao đẳng và 1 trường trung học phổ thông. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên tại Đảng bộ khối đã được các cấp ủy của các trường quan tâm, tuy nhiên, số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng chưa nhiều, chưa tương xứng với nguồn trong các trường hiện có.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã kết nạp 733 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 19,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó tỷ lệ kết nạp đối tượng là học sinh, sinh viên còn rất khiêm tốn, chỉ có 19 sinh viên (chiếm tỷ lệ 2,59%).

“Thời gian tới, cấp ủy các trường học cần coi công tác kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên; đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng đảng bộ, chi bộ của trường”- Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang Thái Ngọc Bảo Trâm nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) Trần Văn Tám cho biết: Các cấp ủy cơ sở trường trung học phổ thông cần thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng ưu tú, nhất là học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá học sinh, vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, dạy và học.

Đồng thời phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của người đảng viên là giáo viên của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với học sinh, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo, để tạo động lực cho học sinh phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.