Phát triển bền vững ngành điện: Những vấn đề đặt ra

Tại Tọa đàm “Phát triển bền vững ngành điện - những vấn đề đặt ra” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 10/9, đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, tài chính, năng lượng và doanh nghiệp đều thống nhất rằng điện năng không chỉ là một sản phẩm kinh tế mà còn là “mệnh lệnh” để bảo đảm phát triển.

Toàn cảnh Tọa đàm “Phát triển bền vững ngành điện - những vấn đề đặt ra”. (Ảnh VGP)
Toàn cảnh Tọa đàm “Phát triển bền vững ngành điện - những vấn đề đặt ra”. (Ảnh VGP)

Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh yêu cầu, mệnh lệnh dứt khoát là phải bảo đảm "đáp ứng đủ nhu cầu về điện năng trong mọi tình huống".

Việt Nam hiện vẫn áp dụng nhiều chính sách cân đối, bù chéo trong tính giá điện nhằm hỗ trợ mục tiêu an sinh xã hội. Do đó, giá bán lẻ điện chưa phản ánh đầy đủ chi phí sản xuất, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh, nhất là trong bối cảnh biến động địa chính trị và biến động giá năng lượng toàn cầu. Việc tính đúng, tính đủ giá điện theo đúng cơ chế thị trường được xem là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm phát triển bền vững và thu hút đầu tư cho các dự án năng lượng quy mô lớn.

Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng và vấn đề truyền thông

Một vấn đề “nóng” được đề cập tại tọa đàm là phản ánh của người dân về hóa đơn điện tháng 8 vừa qua tăng đột biến.

Theo lý giải của ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nguyên nhân chủ yếu đến từ đợt nắng nóng bất thường đầu tháng 8, khiến sản lượng điện toàn hệ thống lập kỷ lục hơn 1.084 triệu kWh/ngày. Khoảng 3,2 triệu hộ, tương đương hơn 10% tổng số khách hàng sinh hoạt, có mức tiêu thụ tăng hơn 30% so với tháng 7.

img1220-1757475831126503076793.jpg
Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Trong kinh doanh điện, ngoài EVN, hiện có hơn 700 tổ chức mua buôn-bán lẻ điện, chiếm khoảng 8,6% thị phần, điển hình tại các khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp…, nơi đơn vị quản lý lập ra một đơn vị mua buôn của EVN theo giá ưu đãi của Nhà nước rồi bán lại cho khách hàng trong khu vực đó, họ đưa ra định giá của đơn vị mình. Điều này cũng khiến việc kiểm soát và phản ánh về hóa đơn điện trở nên phức tạp hơn.

Đại diện EVN khẳng định, đối với EVN, việc đo đếm điện năng tiêu thụ của khách hàng hiện nay hoàn toàn bằng công tơ điện tử, truyền dữ liệu từ xa, nên “sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ”.

Đối với vấn đề này, các khách mời đều nhấn mạnh, vấn đề nằm ở công tác truyền thông. Người dân cần được tiếp cận thông tin minh bạch, kịp thời về nguyên nhân biến động giá điện và chi phí ngành điện, thay vì để thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây hiểu lầm, hoang mang.

“Lỗ” hay “thâm hụt” do chính sách?

Một nội dung đáng chú ý khác là khoản chi phí chưa được hạch toán vào giá điện, ước tính hơn 45.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2023.

Các khách mời khẳng định, cần gọi đúng bản chất, bởi đây không phải là “lỗ do quản trị yếu kém”, mà là “thâm hụt do chính sách” khi Nhà nước chủ động giữ giá điện thấp hơn giá thành để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ phục hồi sau dịch.

Năm 2022, giá thành điện bình quân 2.032 đồng/kWh, trong khi giá bán ra chỉ 1.800 đồng/kWh. Năm 2023, giá bán vẫn thấp hơn giá thành 135 đồng/kWh. EVN dù nỗ lực tiết kiệm nhưng chi phí nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là than và khí, tăng gấp 2-4 lần so với năm 2021 khiến khoản thâm hụt lớn xuất hiện.

img1212-17574748654451482777968.jpg
Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công thương. (Ảnh: VGP)

Các vị khách mời đề nghị cần giải thích rõ đâu là chi phí hợp lý phải tính đủ, đâu là khoản cần loại trừ, đồng thời xây dựng lộ trình phân bổ dần vào giá điện, tránh gây “sốc giá”.

So sánh quốc tế cho thấy, đây không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam. Trong giai đoạn 2021–2023, giá điện bán lẻ ở châu Âu tăng gấp 3–4 lần; tại Singapore, nhiều công ty tư nhân phải phá sản vì không chịu nổi giá nhiên liệu đầu vào; còn Hoa Kỳ và Malaysia cũng chứng kiến giá điện tăng hai con số.

Hầu hết các quốc gia đều phải áp dụng biện pháp can thiệp của chính phủ để kiềm chế giá, đồng thời chấp nhận bù lỗ ngân sách hoặc cho phép tăng giá trở lại sau khủng hoảng. Từ đó, các chuyên gia nhấn mạnh Việt Nam cần sớm điều chỉnh cơ chế giá điện theo hướng linh hoạt, thường xuyên, thay vì dồn và điều chỉnh một lần, bởi như vậy sẽ gây ra những cú sốc lớn cho cả nền kinh tế và người dân.

Điều chỉnh chính sách giá điện theo cơ chế thị trường

Bên cạnh giá điện, Tọa đàm còn đề cập đến nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nguồn và lưới điện. Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2050, Việt Nam cần hàng trăm tỷ USD để bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Trong khi đó, thị phần EVN ngày càng giảm, khả năng huy động vốn hạn chế, chi phí vay tăng cao. Việc bảo đảm tài chính lành mạnh cho EVN và doanh nghiệp năng lượng là điều kiện tiên quyết để tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, triển khai các dự án trọng điểm như điện hạt nhân Ninh Thuận, thủy điện tích năng Bác Ái, hay các dự án điện khí LNG quy mô lớn. Giá điện hợp lý, minh bạch, phản ánh đúng chi phí chính là chìa khóa để thu hút nhà đầu tư tư nhân và FDI, qua đó bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Các khách mời tại Tọa đàm thống nhất rằng chính sách giá điện cần được điều chỉnh theo đúng cơ chế thị trường, tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và hợp lệ, đồng thời minh bạch thông tin để tạo sự đồng thuận xã hội.

EVN và cơ quan quản lý phải chủ động cung cấp số liệu, giải thích kịp thời, thậm chí dự báo trước cho người dân như dự báo thời tiết, từ đó giúp khách hàng chủ động điều chỉnh mức sử dụng. Song song với việc điều chỉnh giá, Nhà nước cần có “tổ hợp chính sách” an sinh đi kèm để bảo đảm “các đối tượng trong xã hội đều có thể tiếp cận được dịch vụ cơ bản về điện”.

img1234-17574992418192106073111.jpg
Ông Hà Đăng Sơn (trái), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh, trao đổi tại Tọa đàm. (Ảnh: VGP)

Nhiều ý kiến cũng đề xuất EVN cần tiếp tục ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Việc xây dựng một tổng đài thống nhất, dễ nhớ để tiếp nhận mọi phản ánh về điện được coi là giải pháp thiết thực, thay vì để người dân phải liên hệ qua “rất nhiều số và dãy số rất dài”.

Các khách mời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông, đặc biệt là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng truyền thông hai chiều đến khách hàng sử dụng điện để xã hội hiểu ngành điện, hiểu EVN rõ hơn. Cần phải minh bạch thông tin, đưa thông tin kịp thời về các khó khăn và cả thuận lợi của EVN đến người sử dụng điện, như vậy ngành điện và EVN sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ và đồng thuận của xã hội hơn.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.