Cùng suy ngẫm

Phát triển bền vững doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 3.800 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up), chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Trong đó, hai doanh nghiệp được định giá hơn 1 tỷ USD, 11 doanh nghiệp hơn 100 triệu USD và một số doanh nghiệp đang ở ngưỡng cận "kỳ lân". Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang ở giai đoạn đầu của vòng đời phát triển.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được coi là động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội, do đó, hành lang pháp lý đang được tập trung xây dựng, hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi cho lực lượng trẻ, năng động này. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không chỉ mang đến những sản phẩm dịch vụ mới lạ mà còn tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của đất nước.

Đã có nhiều ứng dụng, nền tảng số phục vụ cuộc sống, như thanh toán di động (MoMo, VN Pay), gọi xe (Be), đặt đồ ăn (ShopeeFood), các giải pháp quản lý doanh nghiệp (Haravan, Sapo), các giải pháp công nghệ xanh, ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh, IoT giám sát quá trình sản xuất nông nghiệp… ra đời và phát triển mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã được vinh danh trong Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, với tiềm năng tăng trưởng nhanh, có khả năng thu hút đầu tư và hợp tác với các đối tác lớn để mở rộng thị trường.

Các doanh nghiệp này là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo tại nhiều sân chơi quốc tế. Mặc dù ảnh hưởng từ bối cảnh chung của quốc tế và khu vực, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn duy trì thu hút lượng vốn đầu tư mạo hiểm, như Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu đã cho thấy, số thương vụ nhận được vốn đầu tư mạo hiểm của Việt Nam tăng 10 bậc, lên vị trí 44/133 quốc gia.

Dù có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, song theo đánh giá của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn có những điểm yếu. Ngoài các hạn chế phổ biến như thiếu kinh nghiệm quản lý, khó khăn trong việc tiếp cận vốn, thiếu kỹ năng chuyên môn, chiến lược kinh doanh không rõ ràng, rủi ro cạnh tranh cao, gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định pháp lý, thiếu kênh phân phối hiệu quả thì có hai điểm yếu đáng chú ý khác.

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo lựa chọn những vấn đề dễ giải quyết hoặc ít rủi ro, thay vì những thách thức lớn hơn, có tiềm năng tạo ra giá trị cao. Điều này có thể do thiếu tự tin, tâm lý sợ thất bại hoặc thiếu thông tin về nhu cầu thật sự của thị trường. Hậu quả là doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội để đổi mới và phát triển các giải pháp đột phá; sản phẩm, dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, dẫn đến không thu hút được khách hàng hoặc nhà đầu tư.

Thứ hai, nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào thị trường nhỏ, chưa có kinh nghiệm để nhận thức và khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh khi bước vào giai đoạn mở rộng quy mô thị trường, dẫn đến khó điều chỉnh chiến lược kinh doanh, không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp mạnh trên thị trường và thất bại trong thu hút đầu tư vì các quỹ đầu tư thường tìm kiếm những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao.

Theo các chuyên gia, để khắc phục những vấn đề nêu trên, các doanh nghiệp cần nghiên cứu sâu thị trường, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết và có ý nghĩa xã hội, thay vì chỉ chọn những vấn đề có tính "an toàn" cao. Bên cạnh đó, cần đánh giá và có giải pháp xử lý các vấn đề có thể xảy ra ở giai đoạn mở rộng quy mô ngay từ giai đoạn đầu xây dựng sản phẩm, dịch vụ.

Cùng với đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách, thể chế để hỗ trợ toàn diện và tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển. Trong đó, cần tập trung khơi thông, thu hút nguồn lực về vốn, cơ sở hạ tầng, chuyên gia, thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ, đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.