Phát huy vai trò nòng cốt đào tạo nhân lực kỹ thuật y học chất lượng cao

Những năm qua, Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương - HMTU (thành phố Hải Phòng) luôn khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế trọng điểm của cả nước.

Một buổi lễ tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật y học tại Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.
Một buổi lễ tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật y học tại Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Với thế mạnh về kỹ thuật y học, điều dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo sau đại học, nhà trường đang phấn đấu trở thành “trường học thông minh toàn diện”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Diệu Hằng, Chủ tịch Hội đồng trường, tinh thần “giỏi chuyên môn - sáng y đức” được nhà trường kế thừa qua nhiều thế hệ, trở thành nền tảng để giữ vững thương hiệu và uy tín.

Những năm gần đây, Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội. Giai đoạn 2024- 2025, trường mở hàng chục lớp đào tạo ngắn hạn như hoạt động trị liệu cơ bản, ngôn ngữ trị liệu, kỹ năng phục hồi nhận thức, đáp ứng nhu cầu nhân lực tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh. Các chương trình đào tạo sau đại học cũng được mở rộng. Từ năm 2022, trường được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa I các ngành Nội khoa, Điều dưỡng, Xét nghiệm và Phục hồi chức năng. Sau hai năm triển khai, trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa chuyên khoa I đầu tiên. Đây là mô hình đào tạo gắn nghiên cứu với thực hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân lực chuyên sâu của địa phương.

Nhà trường luôn chú trọng chất lượng đầu vào. Ngưỡng bảo đảm chất lượng tuyển sinh đại học chính quy được công bố công khai trên hệ thống tuyển sinh, bảo đảm minh bạch và tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp. Trường đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2; các chương trình đào tạo đại học của trường đều được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng.

Một chỉ số quan trọng khẳng định chất lượng đào tạo của HMTU là tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 98% trong vòng một năm - một trong những mức cao nhất trong hệ thống các trường đại học y tế. Phần lớn sinh viên được tuyển dụng ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh và cơ sở y tế địa phương, số khác tiếp tục học cao học, nghiên cứu sinh hoặc tham gia chương trình trao đổi quốc tế. Con số này phản ánh mức độ gắn kết giữa nhà trường với thị trường lao động, đồng thời cho thấy năng lực của sinh viên khi bước vào môi trường nghề nghiệp.

Một điểm nhấn lớn trong thành tích của HMTU là hoạt động nghiên cứu khoa học. Giai đoạn 2020-2025, trường thực hiện hai đề tài cấp Nhà nước, một đề tài cấp tỉnh, hàng trăm đề tài cấp cơ sở; công bố 360 bài báo khoa học, trong đó 71 bài đăng trên các tạp chí quốc tế. Nhiều nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao, góp phần cải tiến quy trình kỹ thuật, nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bác sĩ Phạm Thị Cẩm Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nghiên cứu khoa học là động lực để chúng tôi nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, đồng thời tạo môi trường học thuật lành mạnh, giúp sinh viên phát triển tư duy khoa học”. Với uy tín và chất lượng trong đào tạo kỹ thuật y học, Bộ Y tế đã giao cho trường chủ trì xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp và chuẩn chương trình đào tạo kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, hướng tới chuẩn hóa đào tạo kỹ thuật y học trong cả nước.

Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương với quy mô 100 giường bệnh là môi trường thực hành quan trọng cho sinh viên và là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân Hải Dương (cũ). Giai đoạn 2023-2025, bệnh viện ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện K nhằm chuyển giao kỹ thuật ung bướu, đào tạo bác sĩ và xây dựng trung tâm điều trị ung thư tại trường. Đây là hướng đi chiến lược, nhằm góp phần giảm tải cho tuyến trung ương, đồng thời nâng cao năng lực điều trị ung bướu tại tỉnh.

Hợp tác quốc tế là điểm sáng trong chiến lược phát triển của trường. Năm 2025, nhà trường tiếp đón Tập đoàn Y tế - Xã hội Aijinkai (Nhật Bản), Đại học Y tế và Phúc lợi Niigata (Nhật Bản) và tổ chức HVO (Hoa Kỳ)… đến trao đổi về đào tạo điều dưỡng, phục hồi chức năng và các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên. Việc hợp tác giúp sinh viên tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, mở rộng cơ hội nâng cao trình độ, đồng thời thúc đẩy nhà trường tiệm cận tiêu chuẩn giáo dục y tế quốc tế.

Song song với đào tạo và nghiên cứu, Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đẩy mạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhà trường tổ chức nhiều đợt tư vấn, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng yếu thế; tham gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm… Đây cũng là dịp để sinh viên thực hành kỹ năng lâm sàng trong môi trường thực tế và là cơ hội để sinh viên rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp.

Đánh giá cao những thành tựu Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khuyến khích nhà trường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực kỹ thuật y học chất lượng cao; chủ động đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng mô phỏng hiện đại trong đào tạo thực hành. Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, coi đổi mới sáng tạo là nền tảng phát triển. Nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng y đức, nhân văn y học, xây dựng bệnh viện của trường trở thành cơ sở thực hành, nghiên cứu, chăm sóc hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.