Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên sâu, hiện đại

Sáng 15/8 tại Hà Nội, Bộ môn Giải phẫu (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (15/8/1956-15/8/2026). Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y dự và phát biểu chúc mừng.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y trao Bằng khen của Thủ trưởng Học viện Quân y tặng Bộ môn Giải phẫu. (Ảnh: TD)
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y trao Bằng khen của Thủ trưởng Học viện Quân y tặng Bộ môn Giải phẫu. (Ảnh: TD)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y; các đại biểu nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Bộ môn qua các thời kỳ; đại biểu các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, viện nghiên cứu, nhà trường; các thế hệ cán bộ, nhân viên; các nhà khoa học, đồng nghiệp, học viên, sinh viên…

Diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Trung Hưng, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu, Phụ trách Bộ môn Giải phẫu trình bày diễn văn kỷ niệmchia sẻ: 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Bộ môn Giải phẫu là một chặng đường vẻ vang, gắn liền với những bước phát triển của Trường quân y sĩ Việt Nam, Trường sĩ quan Quân y, Trường đại học Quân y và Học viện Quân y; đồng thời gắn liền với những chặng đường lịch sử hào hùng của cách mạng, của Quân đội nhân dân Việt Nam và nền y học nước nhà.

ndo_br_giai-phau-2.jpg
Đại tá Nguyễn Trung Hưng, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu (Phụ trách Bộ môn Giải phẫu) trình bày diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: TD)

Truyền thống của Bộ môn được hình thành từ những lớp học Giải phẫu tại Trường quân y sĩ Việt Nam từ năm 1949. Trong điều kiện kháng chiến vô cùng gian khổ, cơ sở vật chất thiếu thốn, tài liệu khan hiếm, các thế hệ nhà giáo quân y tiền bối đã tận tụy truyền thụ những kiến thức y khoa đầu tiên bằng Tiếng Việt; miệt mài nghiên cứu, dịch thuật, biên soạn giáo trình, phẫu tích, làm tiêu bản, đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của ngành giải phẫu học và nền y học cách mạng Việt Nam.

Ngày 15/8/1956, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường sĩ quan Quân y (nay là Học viện Quân y) quyết định thành lập Bộ môn Giải phẫu, do Giáo sư Đỗ Xuân Hợp, Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu. Từ dấu mốc lịch sử đó, trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, gắn liền với những chặng đường vẻ vang của Học viện Quân y anh hùng, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bộ môn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, không ngừng miệt mài nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục cho các thế hệ học viên, sinh viên về lòng nhiệt huyết say mê nghiên cứu, học tập, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị, Bộ môn Giải phẫu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Học viện Quân y trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều Cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều cán bộ của Bộ môn đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu tham dự; đồng thời biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Bộ môn Giải phẫu đạt được trong 70 năm qua.

ndo_br_giai-phau-3.jpg
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ.

Phó Giám đốc Học viện Quân y Trần Ngọc Tuấn nêu rõ: Tự hào với truyền thống 70 qua, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bộ môn Giải phẫu qua các thời kỳ đã luôn nỗ lực rất lớn, đạt nhiều thành tựu rất đáng trân trọng. Nhưng bước vào kỷ nguyên mới, cùng với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Học viện, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bộ môn hôm nay, phải nỗ lực cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, bứt phá rõ rệt hơn, không ngừng đổi mới sáng tạo để thực sự xứng đáng truyền thống của đơn vị và truyền thống của Học viện anh hùng.

Để giữ vững và phát huy truyền thống 70 năm qua, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đề nghị Bộ môn Giải phẫu trong những năm tiếp theo cần tập trung thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, tích hợp, gắn lý thuyết với thực hành.

Cùng với đó, Bộ môn Giải phẫu phát huy tốt hơn nữa vai trò của Bộ môn - là một trong những bộ môn khoa học cơ sở quan trọng của Học viện. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy, nhất là giải phẫu ứng dụng, mô phỏng 3D, thực tế ảo, số hóa tiêu bản và học liệu số; tăng cường gắn đào tạo giải phẫu với thực tiễn lâm sàng, yêu cầu đào tạo bác sĩ quân y và nhiệm vụ y học quân sự.

Đặc biệt, chú trọng nghiên cứu trên thi thể hiến tặng, bảo quản và khai thác hiệu quả nguồn tư liệu giải phẫu, số hóa tiêu bản, nghiên cứu sinh học phân tử, giải trình tự gene và các hướng nghiên cứu mới có tiềm năng...

Phó Giám đốc Học viện Quân y cũng đề nghị Bộ môn Giải phẫu chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có tính liên tục, kế thừa và phát triển; khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và năng lực hội nhập; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, tinh thần tự học, ý thức kỷ luật, sự tận tâm, tận lực, tận hiến với nghề; qua đó tạo sức lan tỏa, để học viên, sinh viên học tập, noi theo...

Bộ môn thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện các chủ trương, giải pháp nhằm mở rộng quan hệ phối hợp, giao lưu, trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm và hợp tác khoa học với các học viện, nhà trường, bệnh viện, viện, trung tâm nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước.

ndo_br_giai-phau-4.jpg
Các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TD)

Nhấn mạnh chặng đường phía trước còn nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn tin tưởng rằng, Bộ môn Giải phẫu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, chủ động đổi mới, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và tình cảm, sự kỳ vọng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong toàn Học viện Quân y.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y trao Bằng khen của Thủ trưởng Học viện Quân y tặng Bộ môn Giải phẫu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, tiếp nhận và quản lý xác hiến giai đoạn 2024-2025.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc ngày 10/8/2026. (Ảnh: THANH QUÝ)

Gắn đại học tinh hoa, đại học trọng điểm và trung tâm xuất sắc với sản phẩm công nghệ chiến lược

Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển 3-5 đại học tinh hoa. Bài toán đặt ra là xây dựng đại học tinh hoa như thế nào để nguồn lực đầu tư không chỉ tạo ra những trường đại học có thứ hạng cao, mà còn thực sự góp phần giải quyết các nhiệm vụ khoa học, công nghệ chiến lược của quốc gia.

Từ trái sang phải: Thầy Đỗ Phan Thuận, Trưởng đoàn; Nguyễn Khánh Phúc; Nguyễn Bùi Đức Dũng; Đặng Huy Hậu; Nguyễn Hữu Tuấn; thầy Đỗ Đức Đông, Phó Trưởng đoàn

Học sinh Việt Nam đạt 3 huy chương Olympic Tin học quốc tế năm 2026

Đội tuyển quốc gia Việt Nam với 4 học sinh dự thi Olympic Tin học quốc tế - IOI năm 2026 đã đạt thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Bằng khen. Học sinh Nguyễn Hữu Tuấn tạo dấu ấn nổi bật trên đấu trường Olympic quốc tế khi liên tiếp đạt Huy chương Vàng IOI và Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

[Video] Thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang bắt đầu làm thủ tục dự thi

[Video] Thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang bắt đầu làm thủ tục dự thi

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa ký Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức năm học mới 2026-2027 và lễ khai giảng.

Quảng Ngãi yêu cầu không để thiếu giáo viên, điều kiện thiết yếu trong năm học mới 2026-2027

Sáng 13/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, yêu cầu ngành giáo dục chủ động bảo đảm đầy đủ các điều kiện dạy và học; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học.