Phát huy thế mạnh của Khu kinh tế Nghi Sơn

Năm 2013, Thanh Hóa vượt lên đứng thứ hai trên cả nước về thu hút vốn FDI và đến nay, tỉnh thu hút được 41 dự án FDI với tổng mức đầu tư gần 16 tỷ USD. Một trong những đầu tàu tạo sự bứt phá đó là Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn. Với nhiều lợi thế vượt trội, KKT Nghi Sơn là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để trở thành KKT ven biển chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng Bắc Trung Bộ, KKT Nghi Sơn vẫn cần giải quyết những vấn đề tồn tại một cách linh hoạt và phù hợp.

Tàu cập cảng Nghi Sơn bốc, dỡ hàng.
Tàu cập cảng Nghi Sơn bốc, dỡ hàng.

Cuối năm 2013, dự án FDI lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí đến thời điểm này: dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đã chính thức khởi công tại KKT Nghi Sơn. Với tổng vốn đầu tư lên đến chín tỷ USD, công suất 10 triệu tấn/năm, dự án có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Ðây cũng là dự án có quy mô lớn nhất tại KKT Nghi Sơn, tạo sức lan tỏa và động lực mới trong thu hút đầu tư vào KKT Nghi Sơn và vùng phụ cận.

Bên cạnh dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tại KKT Nghi Sơn còn có các dự án lớn quan trọng khác đã, đang được đầu tư và đi vào hoạt động. Ðó là Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn, có tổng mức đầu tư hơn bốn tỷ USD, gồm Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (công suất 600MW), tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng do EVN làm chủ đầu tư đã phát điện tổ máy số 1 và đầu năm 2014 là tổ máy số 2. Bên cạnh đấy, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (công suất 1.200 MW), tổng vốn đầu tư 2,3 tỷ USD, do Tổ hợp nhà đầu tư Tập đoàn Marubeni - Nhật Bản và Công ty Ðiện lực Hàn Quốc (Kepco) thực hiện, dự kiến quý 4-2014 khởi công xây dựng. Ðây là dự án nhiệt điện đầu tiên áp dụng công nghệ siêu tới hạn, được sử dụng than nhập khẩu, góp phần nâng cao hiệu suất, giảm tiêu thụ than, giảm phát thải khí nhà kính và các vấn đề về môi trường khác. Ngoài ra còn có nhà máy sản xuất giày Annora, đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2012 thu hút hơn 7.500 lao động, sản xuất 12 triệu đôi giày, dép/năm; đặc biệt, Nhà máy xi-măng Nghi Sơn và Nhà máy xi-măng Công Thanh có tổng công suất 10 triệu tấn/năm duy trì sản xuất, kinh doanh khá hiệu quả.

Ðến nay, KKT Nghi Sơn đã thu hút được 82 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký gần 100 nghìn tỷ đồng và tám dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký hơn 12 tỷ USD. Trong số đó có 35 dự án đã đi vào hoạt động, còn lại hầu hết đang triển khai xây dựng. Tỷ lệ dự án đã lấp đầy tại KKT trên 60%. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai lập quy hoạch mở rộng diện tích KKT Nghi Sơn từ 18.600 ha lên 45.000 ha. Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn Trần Hòa khẳng định: KKT Nghi Sơn hiện đang áp dụng các chính sách ưu đãi cao nhất của Nhà nước, cùng với sự hỗ trợ đặc biệt của tỉnh Thanh Hóa, đây là môi trường đầu tư hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Nhà máy xi-măng Nghi Sơn Nguyễn Thế Hải chia sẻ: Từ năm 1997, Nghi Sơn đã nằm trong tầm nhìn chiến lược của các nhà quy hoạch, quản lý và đối tác đầu tư Nhật Bản. Ðến nay, nhà máy đang hoạt động ổn định với năng lực sản xuất 4,6 triệu tấn xi-măng/năm, tạo việc làm cho hơn 600 lao động, thu nhập bình quân tám triệu đồng/người/tháng.

KKT Nghi Sơn có lợi thế đặc biệt về giao thông như: đường bộ, đường thủy, đường sắt. Nghi Sơn có tiềm năng về xây dựng cảng biển nước sâu, cùng với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tổng hợp, nơi đây sẽ trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Bắc Trung Bộ và Việt Nam, là cửa ngõ chính của Tam giác kinh tế phía bắc. Ngoài việc hội tụ đủ các yếu tố về hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, KKT Nghi Sơn còn được áp dụng những chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước dành cho KKT. Ðây là những lợi thế để KKT Nghi Sơn thu hút được lượng vốn đầu tư lớn như vừa qua. Tuy nhiên, những lợi thế và chính sách ưu đãi đầu tư của KKT Nghi Sơn sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa để có thể thu hút được những dự án có quy mô đầu tư lớn nếu khắc phục được những bất cập, hạn chế mà KKT này đang gặp phải. Ðó là tập trung củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề, đồng thời tiếp tục giải quyết linh hoạt và kịp thời chính sách ưu đãi, dịch vụ và môi trường đầu tư.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Võ Thị Thanh Ngọc cho rằng, để tiếp tục thu hút đầu tư vào KKT Nghi Sơn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; bảo đảm các điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất.

Một trong những giải pháp quan trọng khác nhằm phát huy tốt hiệu quả tiềm năng thế mạnh của KKT là cần điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng phát triển lâu dài, ổn định, tránh tình trạng phát triển nóng các dự án đầu tư nhưng không mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, cần tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội còn tồn tại, tạo điều kiện bằng các chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ năng lực sản xuất, thiết thực giúp người dân vùng dự án sau tái định cư ổn định cuộc sống.

Khu kinh tế Nghi Sơn với thế mạnh của một khu kinh tế tổng hợp cùng các chính sách ưu đãi, đang dần hoàn thiện để trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để hoạt động phù hợp hơn với giai đoạn phát triển mới, KKT này cần tập trung thu hút những dự án thân thiện với môi trường, có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng ít năng lượng, tài nguyên...

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.