Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á.
Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô dự míttinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố chào mừng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô dự míttinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố chào mừng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ðây không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mà còn là sự kiện mang tầm vóc thời đại, cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của truyền thống yêu nước nồng nàn, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc được phát huy lên tầm cao mới dưới sự lãnh đạo thiên tài của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng diễn ra liên tục suốt 15 năm kể từ khi có Ðảng.

Cách mạng Tháng Tám thành công đã tạo nên bước ngoặt trọng đại trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta là người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đoàn kết một lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thành quả của Cách mạng Tháng Tám vô cùng to lớn, những bài học của cuộc cách mạng vĩ đại này có giá trị trường tồn, là nền tảng vững chắc để cả dân tộc Việt Nam tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới. Ðó là bài học về xây dựng Ðảng, bài học về tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường…

Trong những chặng đường đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững vai trò lãnh đạo với cương lĩnh, đường lối và các chương trình hành động đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng giai đoạn, từng thời kỳ, với đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý chí đấu tranh kiên cường, quật khởi. Trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Ðảng đã tập hợp được sức mạnh từ hàng triệu triệu tấm lòng yêu nước của nhân dân, tạo nên làn sóng mạnh mẽ nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước.

77 năm qua, hào khí mùa thu lịch sử luôn là ngọn lửa tinh thần thôi thúc toàn Ðảng, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nên những kỳ tích thời đại Hồ Chí Minh, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất toàn bộ non sông đất nước, cả nước vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, kiên định mục tiêu, con đường đã lựa chọn, quyết tâm tiến hành sự nghiệp đổi mới, tạo nên những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Bởi vậy mà Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tự hào về Mùa Thu Cách mạng, về truyền thống lịch sử vẻ vang, đời đời biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam và cống hiến xương máu của hàng triệu Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc, chúng ta nguyện kiên quyết bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám và phát huy những giá trị, bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; khắc phục những khó khăn sau đại dịch Covid-19, khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trong “năm bản lề” của nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên hãy phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tự rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong cuộc sống và công tác nhằm góp phần xây dựng Ðảng vững mạnh toàn diện, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và chế độ. Các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, tác phong làm việc của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Những nhiệm vụ to lớn trước mắt và trong thời gian tới đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo để vượt qua những khó khăn, thử thách, nắm bắt đúng thời cơ thuận lợi, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, thực hiện đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng là cội nguồn sức mạnh để toàn thể dân tộc ta tiếp tục làm nên những kỳ tích, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.