Chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.
Chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.

[Ảnh] Toàn cảnh cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn một tháng khởi công hạng mục cải tạo, chỉnh trang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng, không khí thi công trên công trường đang trở nên sôi động, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình “thay da đổi thịt” toàn bộ khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội ven sông Sài Gòn.

ndo_br_02.jpg
Sau hơn một tháng khởi công chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, công trường nhộn nhịp thi công, mở đầu siêu dự án ven sông Sài Gòn quy mô lớn.
ndo_br_03.jpg
Theo ghi nhận, tại khu vực bảo tàng đã được quây tôn, nhiều máy móc, thiết bị cùng lực lượng thi công được huy động liên tục để triển khai các hạng mục chỉnh trang theo đúng tiến độ đề ra.
ndo_br_04.jpg
Trước đó, ngày 29/4/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tại Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu. Đây là hạng mục mở đầu giai đoạn 1 của dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và không gian cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn.
ndo_br_19.jpg
Các hạng mục chỉnh trang có quy mô khoảng 9ha, nằm trong tổng thể dự án gần 40ha, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình dự tính hoàn thành trong 120 ngày, hướng tới mốc lễ Quốc khánh 2/9.
ndo_br_08.jpg
Khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội có vị trí đặc biệt khi nằm bên sông Sài Gòn, giáp đường Nguyễn Tất Thành và đối diện khu đô thị Thủ Thiêm. Đây cũng là vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử với hơn 160 năm hình thành và phát triển.
ndo_br_06.jpg
Cụm công trình do người Pháp xây dựng từ năm 1863, ban đầu mang tên Trụ sở Công ty Vận tải Hoàng đế, chính thức hoạt động từ năm 1864. Đây từng là thương cảng lớn và lâu đời bậc nhất Nam Bộ, gắn liền với lịch sử giao thương của Sài Gòn-Chợ Lớn.
ndo_br_07.jpg
Theo định hướng quy hoạch, sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ trở thành “bảo tàng sống” ngoài trời, kết hợp giữa không gian lịch sử, cảnh quan sinh thái và các hoạt động đô thị hiện đại. Đồng thời hình thành trục không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, kết nối trung tâm hiện hữu với khu đô thị Thủ Thiêm.
ndo_br_8.jpg
Hiện tại các tổ thi công đang làm việc liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ.
ndo_br_10.jpg
Tuy nhiên, ngoài phạm vi bảo tàng, một số khu vực thuộc dự án vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Nhiều kho bãi, tàu thuyền và hoạt động neo đậu vẫn đang tồn tại trong khu vực quy hoạch.
ndo_br_09.jpg
Điều này cho thấy quá trình triển khai dự án quy mô lớn vẫn còn nhiều phần việc cần tiếp tục xử lý để bảo đảm tiến độ tổng thể.
ndo_br_010.jpg
Mới đây, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.
ndo_br_011.jpg
Dự án triển khai tại hai khu vực chính là Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và Bến Bạch Đằng. Tại khu vực Bến Nhà Rồng, nhiều hạng mục được đề xuất như công viên văn hóa, không gian trưng bày, thư viện, khu sự kiện, phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche Tréville phục vụ tham quan.
ndo_br_20.jpg
Dự án chỉnh trang và phát triển khu vực ven sông Sài Gòn sẽ bổ sung nhiều mảng xanh, công trình thể thao, dịch vụ, bãi đậu xe và không gian công cộng ven sông. Về giao thông, dự án bao gồm mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, nâng cấp cầu Tân Thuận 1 và 2 cùng các tuyến kết nối nhằm giảm ùn tắc khu vực phía tây sông Sài Gòn. Tại Bến Bạch Đằng, dự án sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đỗ xe ngầm, mở rộng bờ sông, cải tạo công viên và phát triển các điểm ngắm cảnh, bến tàu du lịch. Dự tính triển khai từ quý 3/2026 đến quý 2/2029. Khi hoàn thành, khu vực ven sông sẽ trở thành không gian văn hóa, lịch sử và sinh thái hiện đại, kết nối với Cảng Nhà Rồng và tạo điểm nhấn mới cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân tại vùng đất Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7-Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Về nguồn-Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng” tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Nước BIWASE Long An đưa vào vận hành tuyến ống nước sạch D1200.

Tây Ninh đưa nước sạch về vùng hạ, tạo nền tảng phát triển bền vững

Trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng cấp nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuyến ống nước sạch D1200 đưa vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu nước cho vùng hạ, thúc đẩy đô thị hóa, thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.