Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Những món quà tinh thần ý nghĩa đang giúp người bệnh tại các bệnh viện vượt qua những ngày dài điều trị, vững bước trên hành trình tìm lại sức khỏe một cách nhẹ nhàng hơn.

Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước khi bước vào ca phẫu thuật điều trị bỏng, bà Trịnh Thị Năm, 77 tuổi, quê Đồng Tháp có những giờ phút hiếm hoi được thư giãn giữa những ngày nằm viện.

Sau hai tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, điều khiến bà nhớ nhất không phải là những lần thay băng hay các thủ thuật y khoa mà là buổi sáng chủ nhật được ngồi nghe nhạc, trò chuyện cùng mọi người và được các tình nguyện viên gội đầu.

ndo_tl_dsc01761.jpg
Bà Năm cảm thấy thoải mái khi được hỗ trợ gội đầu tại chỗ và xem biểu diễn văn nghệ.

“Tôi đang nằm chờ mổ nên cũng lo lắng, hôm nay được tham gia chương trình, được nghe ca nhạc, được nhận quà và còn gội đầu tại chỗ nữa, tôi thấy trong người nhẹ nhõm và phấn chấn hơn nhiều”, bà Năm chia sẻ.

Trạng thái tinh thần thoải mái, thư giãn như bà Năm cũng là tâm trạng chung của những người bệnh đã từng tham gia chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức nhiều năm qua.

ndo_tr_dsc02149.jpg
Chương trình do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy duy trì từ năm 2017 đến nay.

Những hoạt động giao lưu cuối tuần chính là khoảng thời gian giúp người bệnh tạm gác lại những áp lực của hành trình điều trị để tìm thấy sự cân bằng về tinh thần.

Ngày 21/6, chương trình lần thứ 37 được Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức với sự tham gia của 100 bệnh nhân và thân nhân đến từ nhiều khoa, phòng.

ndo_tr_dsc02063.jpg
Bệnh nhân di chuyển khó khăn được tình nguyện viên đến tận giường bệnh gội đầu.

Những hoạt động quen thuộc như cắt tóc, gội đầu miễn phí, biểu diễn văn nghệ, chụp ảnh lưu niệm, trao quà hay bữa cơm thân mật tiếp tục tạo nên không gian gần gũi giữa bệnh viện và người bệnh.

Trong những ngày cuối chăm sóc vợ điều trị bệnh hô hấp trước khi xuất viện, hai vợ chồng lớn tuổi Trần Văn Long và bà Trần Thị Hồ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tà áo dài được ban tổ chức bố trí miễn phí cho người bệnh và thân nhân trải nghiệm.

ndo_tl_dsc01894.jpg
Vợ chồng ông Long và bà Hồ vui vẻ chụp ảnh cùng áo dài.
ndo_tl_dsc02111.jpg
Ông bà phấn khởi chia sẻ hình ảnh kỷ niệm cùng Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, chương trình này được duy trì từ năm 2017 đến nay với mong muốn chăm sóc người bệnh theo hướng toàn diện hơn.

Vào mỗi cuối tuần, trong khi nhiều người có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình thì tại bệnh viện vẫn có hàng nghìn người phải đối diện với nỗi lo bệnh tật, chi phí điều trị và những bất an về sức khỏe.

Chính vì vậy, những hoạt động mang tính kết nối và sẻ chia có ý nghĩa đặc biệt đối với người bệnh. “Chúng tôi mong muốn tạo ra một khoảng thời gian để người bệnh được thư giãn, được vui vẻ và cảm nhận rằng họ không đơn độc trong hành trình điều trị”, Thạc sĩ Hiển cho biết.

ndo_bl_dsc01786.jpg
Bệnh nhi chụp ảnh cùng mẹ.

Điều khiến những người thực hiện chương trình xúc động nhất không phải ở quy mô hay số lượng người tham gia mà từ chính những phản hồi nhận được sau mỗi lần tổ chức.

Nhiều bệnh nhân đã chủ động đăng ký lên sân khấu hát tặng mọi người, gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế hoặc bày tỏ tình cảm với người thân đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn.

Những câu chuyện đó đã trở thành động lực để đội ngũ công tác xã hội tiếp tục duy trì hoạt động đều đặn suốt gần một thập kỷ qua.

Nhiều người bệnh tham gia chương trình chia sẻ thêm, khi có tinh thần ổn định, tâm lý tích cực đã góp phần quan trọng vào quá trình hồi phục sức khỏe.

ndo_bl_dsc02004.jpg
Chương trình đầy nhân văn đã thu hút đông đảo người bệnh tham gia.

Sắp tới, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thêm các hoạt động dành cho người bệnh ở nhiều chuyên khoa, nhất là Trung tâm ung bướu, bởi người bệnh ung thư thường phải trải qua quá trình điều trị kéo dài, áp lực tâm lý lớn nên rất cần những chương trình hỗ trợ về mặt tinh thần.

Ông Hiển chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến nhiều hoạt động thiết thực hơn để người bệnh cảm thấy an tâm, có thêm nghị lực và niềm tin trong quá trình điều trị”.

Với những hoạt động thiết thực, nhân văn, chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” đang góp phần tạo nên một góc riêng đầy nhân văn giữa môi trường bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá thực chất việc triển khai Nghị quyết 68 để có giải pháp phù hợp thực tiễn phát triển

Sáng 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16/8/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn chào Đại sứ Việt Nam tại Bỉ.

Tây Ninh mở rộng cánh cửa hợp tác với châu Âu

Nhằm thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại thị trường châu Âu, hướng tới thu hút các dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mô hình phát triển bền vững.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ nuôi tôm ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Thúc đẩy phát triển xanh thông qua các hành động thiết thực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra mắt mô hình “Tổ tự quản xanh” ở các ấp; tặng cây xanh cho người dân, trao bảng “Cấm xả rác” cho các tổ tự quản; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường; mở các quầy đổi rác thải lấy cây xanh, trưng bày sản phẩm tái chế...

Nghiên cứu khoa học, công nghệ tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh

Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, hạ tầng logistics hàng đầu và hệ sinh thái công nghiệp phát triển lâu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để nâng vai trò từ một trung tâm sản xuất truyền thống thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp thông minh, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Công nhân sơ chế hàng nông sản do Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh liên kết sản xuất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Xác định kinh tế tập thể là một trong những trụ cột cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa.

Chủ động đưa dịch vụ y tế đến với người dân

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một bước chuyển mạnh, không chờ người dân tìm đến cơ sở y tế khi có bệnh mà chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân với sự ưu tiên cho người cao tuổi, người yếu thế,...

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng từ mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường, tạo tiền đề quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2025 góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường Trấn Biên.

Nâng tầm cán bộ cơ sở

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp vị thế mới của cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ chủ chốt và các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn sâu.

Ảnh minh họa. (Bệnh viện cung cấp)

Đột quỵ không còn là bệnh của người già

Một nam thanh niên 18 tuổi vừa được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng lơ mơ, liệt hoàn toàn nửa người phải và mất khả năng nói. Kết quả chẩn đoán xác định người bệnh bị nhồi máu não diện rộng bán cầu trái kèm tổn thương nặng các mạch máu não.