Phát hiện 2 xưởng phân kim xả 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống

Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định toàn bộ số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện trường vi phạm.
Hiện trường vi phạm.

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội), Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 xưởng phân kim trái phép có hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường.

Cụ thể: Một xưởng do Nguyễn Văn Long (sinh năm 1980; xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1966; phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội) làm chủ.

Một xưởng khác do Nguyễn Phong Vũ (sinh năm 1976; chung cư Green Pearl, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội) làm chủ.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Công an xã Phù Đổng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi vi phạm.

Kết quả cho thấy, tại khu vực phía sau các xưởng, ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ 3.370kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân và 3.350kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Phong Vũ, nâng tổng khối lượng chất thải nguy hại bị thu giữ lên hơn 6,7 tấn.

Toàn bộ số chất thải nêu trên đã được niêm phong, bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2025, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân đã góp vốn thuê đất dựng xưởng phân kim trái phép trên khu đất khoảng 500m² ven sông Đuống, chuyên thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử trôi nổi để phân tách kim loại như vàng, bạc.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi-măng, trấu, lá kẽm…, phát sinh lượng lớn nước thải, chất thải rắn nguy hại.

z7475713266669-9dacb2071a7cbf4271b899364bb087b3-3059.jpg
Nhiều loại hóa chất độc hại như: axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi-măng, trấu, lá kẽm tại hiện trường.

Toàn bộ số chất thải này được các đối tượng chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp ra phía sau xưởng, với khối lượng ước tính từ 3-4 tấn, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực ven sông, gần Nhà máy nước mặt sông Đuống. Các đối tượng khai nhận, lợi nhuận thu được từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 10-20 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với xưởng phân kim do Nguyễn Phong Vũ làm chủ, hoạt động từ tháng 9/2023, với phương thức tương tự. Trong hơn 2 năm hoạt động, xưởng phân kim này đã phát sinh hơn 3 tấn chất thải nguy hại, toàn bộ đều bị đổ trái phép ra khu vực phía sau xưởng, ven sông Đuống. Nguyễn Phong Vũ khai nhận tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 270 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, mà còn góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, qua đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn cho đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.