Phát động giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025

Việc phát động “Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025" nhằm phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Minh Đức – Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu.
Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Minh Đức – Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu.

Sáng 8/9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã chính thức phát động “Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025”. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống HIV/AIDS trên cả nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Minh Đức – Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) bày tỏ niềm tin báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

"Thông qua những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, các tác giả có thể giúp phá bỏ rào cản kỳ thị, lan tỏa thông tin chính xác và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động. Giải thưởng này không chỉ nhằm tôn vinh các tác giả mà còn là một lời kêu gọi toàn dân chung tay chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030", ông Đức nói.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục giảm cả 3 chỉ tiêu: số người mới nhiễm HIV, số ca chuyển sang AIDS và số tử vong liên quan đến HIV/AIDS; đồng thời kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt những kết quả rất ấn tượng: 95% người nhiễm HIV/AIDS được bao phủ bảo hiểm y tế, gần 90% người điều trị ARV được chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế và hơn 95% số người điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

Để hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Những thách thức mới đòi hỏi chúng ta phải có cách tiếp cận mới, giải pháp truyền thông sáng tạo, mạnh mẽ hơn.

img-2982.jpg
Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ về cuộc thi.

Việc phát động “Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025" nhằm phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Mỗi tác phẩm không chỉ tôn vinh sự cống hiến mà còn góp phần xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm, người có nguy cơ cao nhiễm HIV, là lời kêu gọi toàn dân chung tay chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi bày tỏ, mỗi tác phẩm là khao khát cống hiến thầm lặng của người làm báo cho công tác truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, phản ánh sự vận động của chính sách trong và ngoài nước về HIV/AIDS, và mang đến những câu chuyện đầy cảm xúc chỉ người trong cuộc mới có thể kể.

Bà khẳng định, Hội đồng Giám khảo cam kết làm việc với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm cao nhất để lựa chọn ra những tác phẩm thực sự nổi bật.

img-3016.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương phát biểu.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan thông tấn báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 20/11/2025. Đối với các trường hợp chưa đăng, phát, Ban tổ chức sẽ chọn để đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống và hệ sinh thái của báo.

Các loại hình và thể loại báo chí được chấp nhận bao gồm: Báo điện tử (tin, phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự, multimedia, megastory, longform), Truyền hình (phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu báo chí) và Ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh).

img-2916.jpg
Toàn cảnh lễ phát động giải thưởng.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, phản ánh người thật, việc thật và tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi theo hình thức trực tuyến qua website chính thức của Giải tại địa chỉ: https://giaibaochi2025.skds.vn.

Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 20/11/2025.

Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12/2025).

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.