Phát biểu của Đại tướng Lương Cường tại Lễ ra mắt tủ sách điện tử về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ ra mắt tủ sách điện tử về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

- Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương,

- Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

- Thưa toàn thể các đồng chí,

Đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có tâm, có tầm của Đảng ta. Trọn cuộc đời hoạt động cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí là “người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới” [1]. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng, mẫu mực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập, noi theo.

Với tình cảm cách mạng trong sáng, tâm huyết, trí tuệ uyên bác, sắc sảo, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong đó, đồng chí dành nhiều tâm sức, trí tuệ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Trong di sản để lại, đồng chí đã luận giải sâu sắc về lý luận đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đặc biệt coi trọng việc vận dụng lý luận vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; từ thực tiễn sinh động, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đồng chí đã nâng thành lý luận, góp phần phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Là nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, đồng chí đã dày công tìm hiểu, đúc rút, khái quát những bài học quý báu từ truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, từ thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua, chứng minh đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng, bằng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục để: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự khẳng định và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là định hướng lớn để Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới với sự toàn diện, đặc sắc, phong phú trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là: Phát triển, hoàn thiện và khẳng định mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đường lối quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới; phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Với nhãn quan nhạy bén, sắc sảo của nhà khoa học chính trị, các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược sâu sắc, định hướng hành động cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn cơ sở lý luận, khoa học của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới của đất nước và phù hợp với xu thế thời đại.

Tấm gương ngời sáng, mẫu mực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân bởi giá trị tư tưởng nhân văn, nhân đạo của các tác phẩm và bằng chính cuộc đời kiên trung, bền bỉ, tận tâm, tận lực, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ cộng sản hết lòng “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” với tâm niệm “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”.

Các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn và lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Hiếm có sách về lý luận chính trị nào lại được đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế quan tâm, đón nhận, tìm hiểu như các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sức hấp dẫn của các tác phẩm đó còn bởi tư duy, trí tuệ, phong cách, con người của đồng chí cố Tổng Bí thư và từ sự yêu mến, kính trọng, tin tưởng của nhân dân dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tập hợp, bao gồm các tác phẩm do đồng chí Nguyễn Phú Trọng viết trong suốt quá trình công tác, từ khi bắt đầu sự nghiệp cách mạng đến khi giữ vị trí lãnh đạo cao nhất, quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước; cùng với những tác phẩm viết về đồng chí Tổng Bí thư trong thời gian qua và cuốn Sổ tang điện tử thể hiện lòng tiếc thương vô hạn của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế khi đồng chí về cõi vĩnh hằng, được số hóa, sắp xếp và trình bày một cách hệ thống, khoa học. Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở dữ liệu quý, rất quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và vận dụng có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với trách nhiệm chính trị tâm huyết, tinh thần đổi mới sáng tạo, tình cảm đặc biệt đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã quyết tâm, khẩn trương thực hiện các công việc để hoàn thành Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ngắn, trên cơ sở ứng dụng những công nghệ hiện đại trên nền tảng số, với dung lượng thông tin lớn, bao quát, phong phú và đặc biệt có ý nghĩa.

Tôi đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc tuyên truyền, lan toả nội dung và phát huy giá trị Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó tiếp tục khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xin chúc các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

---------------------------------

[1] Lời Điếu tại Lễ Truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 26/7/2024.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.