Chuẩn hóa toàn diện lực lượng gìn giữ hòa bình theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 từ Học viện Quân y về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chứng kiến lễ ký Bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 từ Học viện Quân y về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chứng kiến lễ ký Bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 từ Học viện Quân y về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về điều chuyển nguyên trạng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 từ trực thuộc Học viện Quân y về trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhằm bảo đảm thống nhất đầu mối quản lý, chỉ huy, điều hành lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời, bảo đảm thuận lợi để tiếp tục tổ chức huấn luyện tiền triển khai, hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi triển khai đơn vị tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan) thực hiện nhiệm vụ.

ndo_br_cuc-gin-giu-hoa-binh-3.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 70 đồng chí đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành với 380 giờ theo kế hoạch. Quá trình huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện được tổ chức đồng bộ giữa các nhóm chuyên môn, gắn huấn luyện chuyên ngành quân y với huấn luyện quân sự, chính trị, tiếng Anh, hậu cần-kỹ thuật và kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chú trọng nâng cao khả năng phối hợp giữa các khoa, bộ phận trong vận hành bệnh viện dã chiến, xử trí tình huống y tế và thực hành theo quy trình của Liên hợp quốc.

ndo_br_cuc-gin-giu-hoa-binh-5.jpg
Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành mục tiêu huấn luyện giai đoạn 1. Năng lực chuyên môn, khả năng hiệp đồng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện tiếp nhận về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để tổ chức huấn luyện tiền triển khai theo kế hoạch.

Về công tác bảo đảm, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Học viện Quân y đã tổ chức kiểm tra, đối chiếu, thống nhất danh mục trang bị, vật tư, tài sản và các điều kiện bảo đảm theo từng nhóm nội dung; xác định rõ lộ trình bàn giao đối với các hạng mục đang thực hiện mua sắm, bổ sung theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở kết quả hiệp đồng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thiện phương án tiếp nhận, tổ chức chỉ huy, quản lý lực lượng và triển khai huấn luyện tiền triển khai ngay sau khi tiếp nhận Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, bảo đảm quá trình chuyển giao được liên tục, không làm gián đoạn tiến độ chuẩn bị lực lượng.

ndo_br_cuc-gin-giu-hoa-binh-12.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Học viện Quân y và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã ký Biên bản bàn giao nguyên trạng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng tiếp nhận bàn giao lực lượng Đội Công binh số 5 sau khi hoàn thành giai đoạn huấn luyện chuyên môn tại Binh chủng Công binh để tiếp tục công tác huấn luyện tiền triển khai.

Đội Công binh số 5 được tổ chức gồm 203 cán bộ, nhân viên; trong đó có 184 chính thức, 19 dự bị. Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tổng thể lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2026, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ trì hiệp đồng với Binh chủng Công binh tổ chức huấn luyện giai đoạn 1 theo đúng chương trình được phê duyệt. Lực lượng Công binh chuyên ngành được tổ chức huấn luyện tại Binh chủng Công binh, Binh chủng Đặc công và Học viện Quân y; lực lượng hậu cần bảo đảm được tổ chức huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Kết quả huấn luyện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn huấn luyện tiền triển khai.

ndo_br_cuc-gin-giu-hoa-binh-14.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8; thống nhất quản lý, chỉ huy, điều hành lực lượng; tổ chức chặt chẽ giai đoạn huấn luyện tiền triển khai đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 theo đúng chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng; bảo đảm chuẩn hóa toàn diện lực lượng theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

ndo_br_cuc-gin-giu-hoa-binh-2.jpg
Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu tại hội nghị.

Học viện Quân y và Binh chủng Công binh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam hoàn thành đầy đủ các nội dung bàn giao theo chuyên ngành; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc chuyển giao được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam quản lý, huấn luyện và chuẩn bị lực lượng.

Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 cần nỗ lực hoàn thành tốt giai đoạn huấn luyện tiền triển khai. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Lễ xuất quân đúng kế hoạch, triển khai lực lượng an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.