Sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quan tâm đặc biệt tại Bỉ

Tại gian hàng Việt Nam ở Lễ hội ManiFiesta, nhiều bạn bè quốc tế đã đến tìm hiểu và bày tỏ quan tâm đặc biệt đối với cuốn sách về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Du khách quan tâm tới cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết về chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Du khách quan tâm tới cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết về chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Lễ hội ManiFiesta (Đoàn kết), sự kiện thường niên do đảng Lao động Bỉ (PTB) tổ chức, đã trở thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho những người lao động và tầng lớp lao động trên toàn nước Bỉ.

Diễn ra trong hai ngày 7-8/9 tại thành phố biển Ostende, lễ hội năm nay chào đón hơn 15.000 khách tham quan, với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong số các gian hàng quốc tế tại lễ hội, gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo bạn bè quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Nguyễn Văn Thảo, cho biết Việt Nam mong muốn giới thiệu tới công chúng Bỉ và bạn bè quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những tư liệu lịch sử về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Đồng thời, Việt Nam cũng mang đến cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch sang tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tập trung vào một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của những người yêu thích lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Một trong những vị khách tham dự lễ hội, ông Polanco Guilermo, người Chile sống ở Bỉ hơn 40 năm, chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã được nghe cha mình kể về lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo (thứ 2, phải), Chủ tịch Đảng Lao động Bỉ (PTB) Raoul Hedebouw (bìa ngoài, phải) và các lãnh đạo chủ chốt Đảng PTB. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo (thứ 2, phải), Chủ tịch Đảng Lao động Bỉ (PTB) Raoul Hedebouw (bìa ngoài, phải) và các lãnh đạo chủ chốt Đảng PTB. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ông Guilermo nhớ lại tháng 9/1969, khi cha ông rất xúc động trước tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Ông bày tỏ sự cảm kích đối với sự kiên cường, dũng cảm của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sau đó là quá trình xây dựng đất nước.

Ông cũng luôn theo dõi sự phát triển của Việt Nam và ngưỡng mộ những thành tựu của đất nước.

Tại gian hàng, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo bạn bè quốc tế.

Nhiều người đã đến gian hàng để tìm hiểu về tác phẩm này và mong muốn được sở hữu cuốn sách này.

Bà Simon Jacquet, một phụ nữ hơn 70 tuổi đến từ vùng Flanders nói tiếng Hà Lan của Bỉ, rất vui mừng khi có được cuốn sách này trong tay.

Bà chia sẻ rằng không chỉ riêng bà mà cả gia đình đều rất yêu Việt Nam và ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của đất nước. Bà mong muốn mang cuốn sách về nhà để cùng đọc với các con, để hiểu thêm về lý do vì sao Việt Nam lại thu hút sự chú ý nhiều như vậy trong thời gian qua.

Anh Zeno Engelen, thanh niên người Bỉ 26 tuổi, cũng rất quan tâm đến cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh Zeno Engelen, một thanh niên người Bỉ 26 tuổi, cũng rất quan tâm đến cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Anh Zeno Engelen, một thanh niên người Bỉ 26 tuổi, cũng rất quan tâm đến cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Là người nghiên cứu về chủ nghĩa Marx, anh muốn khám phá sâu hơn về chủ nghĩa xã hội và Việt Nam là một thí dụ điển hình mà anh muốn tìm hiểu. Anh cho rằng cuốn sách này sẽ giúp anh có một cái nhìn rõ ràng và thực tế hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Ngoài sách và tư liệu, khách tham quan gian hàng Việt Nam cũng được khám phá những ấn phẩm đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam như Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Anh, báo Le Courrier du Vietnam bằng tiếng Pháp.

Bên cạnh đó, họ còn được thưởng thức hương vị đặc trưng của Việt Nam qua các sản phẩm như cà-phê Việt, chè Thái Nguyên, bánh đậu xanh cùng với những đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sự quan tâm đặc biệt từ bạn bè quốc tế tại lễ hội ManiFiesta không chỉ cho thấy sức hút của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa và tư tưởng Việt Nam trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị với bạn bè thế giới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.