Phấn đấu trở thành trung tâm giống nông nghiệp khu vực phía nam

Tám tháng đầu năm 2018, TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tổng nguồn vốn gần 600 tỷ đồng cho 518 hộ nông dân vay đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Từ mục tiêu này, thành phố đã, đang tiến hành xây dựng Trung tâm giống nông nghiệp chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất cho các tỉnh, thành phố phía nam.

Vườn trồng lan cấy mô tại Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi.
Vườn trồng lan cấy mô tại Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi.

Theo đó, thành phố đã triển khai hiệu quả 21 chính sách, chương trình, đề án của ngành nông nghiệp như: Chương trình phát triển rau an toàn, hoa cây kiểng, bò sữa, bò thịt, giống cây, con chất lượng cao, cá cảnh, nông nghiệp ƯDCNC, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, xúc tiến thương mại, chuỗi an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Việc ban hành các chính sách, cơ chế, chương trình, đã giúp người dân, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ƯDCNC, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chủ yếu tập trung vào hai sản phẩm thế mạnh của thành phố là hoa kiểng và rau an toàn. Một trong những chính sách đem lại hiệu quả tích cực là chính sách về vốn. Từ năm 2016, thành phố đã ban hành Quyết định số 04/2016/QÐ-UBND áp dụng đối với hỗ trợ phát triển chương trình hoa cây kiểng và rau an toàn. Quyết định này được xem là cơ hội vàng cho người dân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ƯDCNC. Cụ thể, các quy định hỗ trợ 100% lãi suất khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm trong sản xuất hoa, cây kiểng và rau an toàn; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ƯDCNC được cấp chứng nhận (rau an toàn). Hỗ trợ 80% lãi suất khi đầu tư mua giống, vật tư, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất hoặc ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng. Kết quả, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tám tháng năm 2018 ước đạt 7.966 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trồng trọt đạt 2.035 tỷ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ; diện tích gieo trồng rau đạt 11.239 ha, tăng 18,8%; diện tích hoa, cây kiểng đạt 2.138 ha, tăng 6,8% (trong đó hoa lan đạt 365 ha, tăng 4,3%).

Cũng nằm trong chương trình thúc đẩy ƯDCNC trong sản xuất nông nghiệp, cụ thể là ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất hoa lan, để kết nối giữa các đơn vị sản xuất giống cấy mô với các nhà sản xuất nhằm hỗ trợ tiêu thụ giống cấy mô; phát huy tối đa tiềm năng, đáp ứng nhu cầu cây giống cấy mô của các nhà vườn. Sắp tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) thành phố sẽ tổ chức Hội thảo "Sản xuất và cung ứng cây giống cấy mô". Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh Dương Hoa Xô cho biết: Hội thảo lần này vừa cung cấp thông tin mới về lĩnh vực công nghệ sinh học, nhất là về sản xuất giống cấy mô; bên cạnh đó là nắm bắt nhu cầu của sản xuất, thị trường cung ứng, tiêu thụ... Theo chị Lê Thị Thanh Xuân, ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, chủ một mô hình trồng hoa lan Mokara cắt cành với quy mô gần 1,7 triệu cành/năm, hiện nay, số lượng vườn trồng nhiều, cạnh tranh đầu ra gay gắt. Cho nên, muốn có lãi bắt buộc phải tăng cường ƯDCNC vào sản xuất, tiết kiệm chi phí, nhất là phải tìm ra các giống mới, đẹp và lạ hơn". Chị Xuân chia sẻ thêm, ngoài việc tự nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, việc tham gia các lớp tập huấn, các hội thảo cũng là cơ hội tốt để học hỏi, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên phát triển thành trung tâm giống sản xuất, cung cấp giống chủ lực cho khu vực phía nam. Theo đó, phát triển các sản phẩm xuất khẩu, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản xuất theo các quy trình đáp ứng điều kiện ưu đãi về thuế tại các hiệp định thương mại cũng như các yêu cầu của thị trường thế giới… Trong năm 2017, việc áp dụng nông nghiệp ƯDCNC của thành phố đã có bước chuyển biến rõ rệt. Một số dự án chuyển đổi sang trồng các loại rau ăn lá và ăn quả ƯDCNC đã đi vào sản xuất với diện tích gần 400 ha, tăng 385% so với năm 2016. Trong đó, có nhiều cây trồng, vật nuôi đem lại giá trị kinh tế cao, với lợi nhuận từ 30% đến 40%, thu hút sự tham gia của nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Thí dụ, nhóm rau ăn lá có doanh thu bình quân khoảng 1 đến 1,4 tỷ đồng/ha/năm; hoa lan 2 tỷ đồng/ha/năm; nuôi tôm siêu thâm canh 2,7 đến 3 tỷ đồng/ha/năm; cá cảnh 10 đến 12 tỷ đồng/ha/năm… Năm 2017, TP Hồ Chí Minh có tốc độ tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp khá cao, với giá trị sản xuất đạt gần 19.500 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2016.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết: Thành phố đang tập trung xây dựng Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 và hướng tới 2025. Trong đó, tập trung vào việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ƯDCNC, nhất là các sản phẩm chủ lực của thành phố, nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng và thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định. Ðồng thời, tiếp tục có chính sách ưu đãi đối với các hộ cá thể, doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung sản xuất những cây, con chủ lực của thành phố, nhằm xây dựng một trung tâm giống chủ lực phục vụ nhu cầu sản xuất theo hướng ƯDCNC trong nông nghiệp cho khu vực phía nam.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.